Bổ nhiệm ông Trần Quang Lâm làm Giám đốc Sở Xây Dựng TP Hồ Chí Minh
Chiều 30/9, UBND TP Hồ Chí Minh tổ chức Lễ công bố và trao quyết định của Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh về việc bổ nhiệm ông Trần Quang Lâm, Thành ủy viên, Phó Giám đốc Sở Xây Dựng TP Hồ Chí Minh giữ chức Giám đốc Sở Xây Dựng.
Ông Trần Quang Lâm, sinh năm 1973, tại tỉnh Quảng Trị (phường Quảng Thuận, thị xã Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình cũ). Ông là Thành ủy viên có trình độ chuyên môn: Thạc sĩ kỹ thuật, kỹ sư xây dựng, cử nhân Luật kinh tế, cử nhân chính trị, Cao cấp lý luận chính trị.
Ông Lâm công tác trong ngành giao thông gần 30 năm, trong đó hơn 20 năm công tác tại Sở Giao thông Vận tải TP Hồ Chí Minh. Trải qua nhiều cương vị tại Khu quản lý giao thông đô thị, Phó phòng quản lý xây dựng công trình, giám đốc Trung tâm quản lý đường hầm sông Sài Gòn…

Năm 2014 ông được bổ nhiệm Phó giám đốc Sở Giao thông vận tải; từ tháng 4 năm 2019 đến tháng 2/2025 làm Giám đốc Sở Giao thông vận tải. Ngày 1/3/2025, TP Hồ Chí Minh thành lập Sở Giao thông công chánh, ông Trần Quang Lâm được Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh bổ nhiệm làm giám đốc sở. Sau đó TP Hồ Chí Minh sáp nhập Sở Giao thông Công chánh, Sở Xây Dựng và Sở Quy hoạch Kiến Trúc, ông Lâm được bổ nhiệm Phó Giám đốc phụ trách Sở Xây dựng.
Từ tháng 7/2025, các tỉnh Bình Dương, Bà Rịa – Vũng Tàu sáp nhập vào TP Hồ Chí Minh, ông Lâm tiếp tục được bổ nhiệm Phó giám đốc Sở Xây Dựng và nay chính thức nhận nhiệm vụ người đứng đầu Sở Xây Dựng.
Ông Trần Quang Lâm giữ vai trò Giám đốc Sở Xây dựng trong bối cảnh TP Hồ Chí Minh đang chuẩn bị bước vào nhiệm kỳ 2025 - 2030 với nhiều mục tiêu, đột phá về hạ tầng, đặc biệt là hạ tầng giao thông, như: phát triển hệ thống đường sắt đô thị theo Nghị quyết 188 của Quốc hội, mạng lưới vành đai, cao tốc kết nối vùng, các quốc lộ theo Nghị quyết 98, các tuyến đường sắt của vùng Đông Nam Bộ (như Thủ Thiêm - Long Thành, Bàu Bàng - Dĩ An - Cái Mép...), hệ thống cảng biển (Cần Giờ, Cái Mép), phát triển giao thông xanh; di dời nhà ven và trên sông, kênh rạch kết hợp chỉnh trang đô thị... để đưa hạ tầng TP phát triển hiện đại, đồng bộ, vươn tầm khu vực và thế giới.