Báo Đại Đoàn Kết Xã hội

Bộ NN&PTNT: Siết dịch vụ công trực tuyến

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

Bộ NN&PTNT: Siết dịch vụ công trực tuyến

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News

Mặc dù đem lại nhiều lợi ích thiết thực với doanh nghiệp, người dân cũng như cơ quan quản lý nhà nước, nhưng việc triển khai dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 tại các đơn vị trực thuộc Bộ NN&PTNT gặp một số khó khăn, vướng mắc. “Làm tốt khen thưởng, không tốt bêu tên” là quan điểm của Thứ trưởng Hà Công Tuấn, trong cuộc họp Ban Chỉ đạo về dịch vụ công trực tuyến mới đây.

Trong năm 2016, Bộ NN&PTNT đã hoàn thành xây dựng Cổng dịch vụ công trực tuyến của Bộ (địa chỉ tại https://dvc.mard.gov.vn/Pages).

Trang này cập nhật, công khai các thủ tục hành chính (TTHC) thuộc phạm vi quản lý của Bộ thực hiện cung cấp trực tuyến mức độ 2 trên Cổng.

Tuy nhiên, đến nay một số đơn vị chưa chuẩn hóa xong TTHC để cập nhật, công khai, như: Vụ Hợp tác quốc tế, Vụ Quản lý doanh nghiệp….

Cổng dịch vụ công trực tuyến của Bộ đã kết nối với các dịch vụ công thực hiện theo cơ chế một cửa quốc gia, cung cấp trực tuyến mức độ 3 đối với 9 TTHC thực hiện tại 7 đơn vị thuộc Bộ.

Đáng lưu ý, Cục Chăn nuôi đã nhận hồ sơ đăng ký chính thức và thực hiện xử lý trực tuyến thông qua Cổng của Bộ. Từ ngày 15/2/2017, Cục sẽ thực hiện tiếp nhận hồ sơ điện tử (không dùng bản giấy).

Tính đến 6/2, tổng hồ sơ tiếp nhận trên hệ thống là 36.999 hồ sơ, trong đó Cục Chăn nuôi tiếp nhận 18.843 hồ sơ; các tổ chức được Cục chỉ định tiếp nhận 18.156 hồ sơ.

Tổng số hồ sơ đã được phê duyệt Giấy đăng ký là 36.282 hồ sơ, chiếm 98%; số hồ sơ đang xử lý là 717 hồ sơ (chiếm 2%).

Bà Quách Tố Nga, Chánh văn phòng Cục Chăn nuôi cho biết, thực hiện cơ chế một cửa quốc gia thực sự thuận lợi cho doanh nghiệp, không mất thời gian gửi, nhận kết quả qua đường bưu điện hoặc phải cử cán bộ trực tiếp đến các cơ quan kiểm tra và đã giảm được thời gian cho việc đăng ký này tới 50%, thậm chí là 70-80%.

Theo tính toán, khi thực hiện cơ chế một cửa quốc gia, cứ 1 lô hàng thông quan tiết kiệm được chi phí tuân thủ thủ tục hành chính là 75 USD.

Như vậy, với 36.282 lô hàng thức ăn chăn nuôi nhập khẩu đã được thông quan tại Cục chăn nuôi, khi thực hiện cơ chế một cửa quốc gia, thì tổng chi phí đã tiết kiệm được là 2.721.150 USD, khoảng 60 tỷ đồng.

Cũng theo Cục chăn nuôi, riêng chi phí chuyển phát nhanh cho số hồ sơ kể trên nay chuyển qua điện tử đã tiết kiệm được trên 700 triệu đồng.

Mặc dù đem lại nhiều lợi ích thiết thực với doanh nghiệp, người dân cũng như cơ quan quản lý nhà nước, nhưng việc triển khai dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 tại các đơn vị cũng gặp một số khó khăn, vướng mắc.

Cái khó nhất hiện nay là phần mềm chưa hoàn thiện như mong muốn, một số thủ tục vẫn phải lưu bằng hồ sơ giấy, thậm chí phải cấp bản cứng... nên vẫn phải thực hiện song song cả hai cách: giải quyết hồ sơ trực tuyến và cấp bản cứng cho doanh nghiệp.

Bộ NN&PTNT yêu cầu, trong tháng 2/2017, Vụ KHCN và Trung tâm Tin học và Thống kê phải trình được với Bộ modun tổng thể về cấu trúc mạng của Bộ.

Các đơn vị của Bộ và kế hoạch triển khai chương trình tin học hóa Chính phủ điện tử. Theo Thứ trưởng Bộ NN&PTNT Hà Công Tuấn, trong năm 2017, Bộ NN&PTNT sẽ ưu tiên các lĩnh vực: kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật, vệ sinh thú y, kiểm dịch thực vật, quản lý vật tư nông nghiệp.

Đơn Thương