Bộ Tài chính khẳng định: Không thiếu tiền hoàn thuế cho DN
Đó là khẳng định của Thứ trưởng Bộ Tài chính Đỗ Hoàng Anh Tuấn khi nghe doanh nghiệp than phiền về sự rắc rối trong việc hoàn thuế tại buổi đối thoại giữa lãnh đạo Bộ và doanh nghiệp diễn ra ngày 5/11, tại TP HCM.

Công tác hoàn thuế đang gây bức xúc cho doanh nghiệp.
Nhùng nhằng hoàn thuế
Thứ trưởng Bộ Tài chính Đỗ Hoàng Anh Tuấn cho hay, công tác hoàn thuế đang là vấn đề gây bức xúc cho doanh nghiệp trong thời gian qua. Song Bộ Tài chính khẳng định Bộ không thiếu tiền để thực hiện việc hoàn thuế. Tính đến ngày 5 -11, quỹ hoàn thuế đang có số dư là 900 tỷ đồng. Chậm hoàn thuế cho doanh nghiệp (DN) chủ yếu là do cần xem xét lại rủi ro DN, công tác kiểm tra chưa kịp thời, dự án không được ưu tiên…
Bộ Tài chính khẳng định rõ, “hầu bao” ngân sách không bị eo hẹp đến nỗi không thể hoàn thuế cho DN. Tuy nhiên, một số DN lại cho rằng, các Cục thuế địa phương lại lấy lý do thiếu tiền, không có tiền để chây ỳ hoàn thuế cho DN. Bà Vũ Thị Hoài Sơn, Giám đốc Công ty TNHH Tân Nhất Hương bức xúc, hiện nay cơ quan thuế đang nợ tiền thuế giá trị gia tăng (VAT) của DN này là 21 tỷ đồng.
Ngoài một quyết định được hoàn thuế vào tháng 8 với số tiền 7 tỷ đồng, sắp tới DN sẽ nhận thêm một quyết định nữa với số tiền tương tự, đồng thời tiếp tục đóng thêm 7 tỷ đồng nữa. Thế nhưng hơn 14 tỷ đồng tiền hoàn thuế vẫn chưa thể về với chính chủ, trong khi đó công ty Tân Nhất Hương thuộc diện hoàn trước trả sau. Trước đây, khi đề cập đến vấn đề này, Cục Thuế TP. HCM hứa sẽ giải quyết ngay cho công ty nhưng đến nay công ty vẫn chưa nhận được một đồng từ số tiền thuế được hoàn.
“Đồng cảnh ngộ như Công ty Tân Nhất Hương, Công ty Uniexport, chuyên năng lượng sạch tại các tỉnh Đồng Nai, Bình Dương, Bình Phước cũng đau đầu vì cơ quan thuế đang “treo” hơn 20 tỷ đồng tiền hoàn thuế của DN. Ông Nguyễn Đức Hậu, đại diện Công ty Tân Nhất Hương cho biết, công ty liên tục hỏi và muốn được thanh toán số tiền thuế được hoàn nhưng đến nay DN vẫn dài cổ chờ cơ quan thuế quyết định.
Liên quan đến việc chậm hoàn thuế, trước đó Công ty thép Khương Mai cũng cho hay, công ty 5 năm qua kể từ ngày thành lập công ty mới nhận lại được 1 tỷ đồng/40 tỷ đồng từ việc hoàn thuế. Trả lời về những bức xúc trong việc hoàn thuế hiện nay, Thứ trưởng Đỗ Hoàng Anh Tuấn cho biết, sẽ chỉ đạo Cục thuế TP HCM hỗ trợ nhân lực hoàn thuế cho DN. Đặc biệt không để đối tượng hoàn trước kiểm sau bị chậm chạp về vấn đề này. Đề nghị Tổng cục Thuế xây dựng cơ sở dữ liệu hoàn thuế công khai, minh bạch, đầy đủ toàn bộ hồ sơ hoàn thuế của DN gửi đến. Bộ Tài chính thông qua các đơn vị của mình để kiểm tra, giám sát.
Vướng mắc khó hiểu
Không chỉ thắc mắc về việc hoàn thuế, tại buổi đối thoại về chính sách thuế - hải quan nhiều DN cho rằng, ngành thuế và hải quan đã cải cách rất nhiều song thủ tục vẫn gây khó DN. Đại diện Công ty Thức ăn chăn nuôi Việt Thắng cho biết: Theo quy định những công ty nhập khẩu máy móc chế biến thức ăn chăn nuôi sẽ không phải chịu thuế VAT. Tuy nhiên, công ty nhập khẩu máy móc thiết bị sản xuất thức ăn thủy sản thì cơ quan thuế lại bắt công ty chịu thuế vì chỉ áp dụng miễn thuế đối với thức ăn gia súc, gia cầm. Điều này hoàn toàn không hợp lý, vì thức ăn của giá súc, gia cầm, thủy sản đều là thức ăn chăn nuôi.
Bức xúc không kém phần các DN khác, đại diện Công ty Huy Nam, chuyên sản xuất và xuất khẩu thủy sản tại tỉnh Kiên Giang phải lặn lội lên TP HCM gặp trực tiếp Thứ trưởng Bộ Tài chính với mong muốn tháo gỡ khó khăn vô lý mà công ty chịu đựng nhiều năm.
Theo Công ty Huy Nam, mười mấy năm nay công ty đóng tại Rạch Giá nhưng hải quan Rạch Giá lại bắt lên tận Hà Tiên để khai thuế với lý do ở Hà Tiên mới có cửa khẩu, ở Rạch Giá không có cửa khẩu (?).
Trước tình trạng khốn khổ của Công ty Huy Nam, Thứ trưởng Bộ Tài chính Đỗ Hoàng Anh Tuấn đề nghị Công ty Huy Nam gởi văn bản và hứa sẽ chỉ đạo để hải quan Kiên Giang chấn chỉnh. Liên quan đến cải cách thủ tục hành chính thuế - hải quan đại diện công ty này cho rằng, đối thoại để tháo gỡ khó khăn cho DN nhưng đối thoại liên tục mà không thấy thay đổi. Cứ tình trạng này sao có thể cạnh tranh nổi khi hội nhập sâu rộng.
Trước những bức xúc của DN, ông Đỗ Hoàng Anh Tuấn cho rằng, Việt Nam đã và đang có 12 hiệp định thương mại với các nước và tỷ lệ ngạch xuất nhập khẩu chiếm 98%, còn 2% thông qua đối tác thứ 3 song tính đúng thì cũng ở mức 100%. Với mong muốn đơn giản hóa thủ tục nhằm tăng tính cạnh tranh, Bộ Tài chính sẽ tháo gỡ những khó khăn tạo điều kiện thuận lợi tối ưu cho DN.