Ngay sau khi bị Phó thủ tướng Trần Hồng Hà phê bình báo cáo “rất chậm” về việc kiểm tra lựa chọn nhà thầu gói thầu thi công Dự án xây dựng đường cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh - Thủ Dầu Một - Chơn Thành đoạn qua tỉnh Bình Phước (nay thuộc tỉnh Đồng Nai), chiều ngày 2/7, đại diện Bộ Tài chính cho biết sẽ rà soát lại các nội dung được nêu ra từ chỉ đạo.
Văn phòng Chính phủ đã phát đi văn bản truyền đạt chỉ đạo của Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà yêu cầu kiểm tra việc lựa chọn nhà thầu gói thầu thi công Dự án xây dựng đường cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh - Thủ Dầu Một - Chơn Thành đoạn qua tỉnh Bình Phước (nay thuộc tỉnh Đồng Nai). Theo đó, sau khi xét báo cáo của Bộ Tài chính (văn bản số 8747/BTC-QLĐT ngày 19/6) về việc kiểm tra lựa chọn nhà thầu gói thầu nêu trên, Phó thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà đã có nhiều ý kiến.
Cụ thể tại văn bản chỉ đạo ra ngày 29/5, Phó Thủ tướng Chính phủ yêu cầu thời hạn báo cáo là ngày 10/6, song đến 19/6, Bộ Tài chính mới có báo cáo là rất chậm. Đề nghị Bộ Tài chính hết sức rút kinh nghiệm.
Nội dung báo cáo và kiến nghị chưa thể hiện đúng trách nhiệm, chức năng của cơ quan quản lý nhà nước về đấu thầu; chưa thực hiện đúng quy định đối với công tác kiểm tra hoạt động lựa chọn nhà thầu; không nêu và phân tích cụ thể về kết quả kiểm tra và không nêu nội dung kết luận và các kiến nghị cụ thể đối với đơn vị được kiểm tra, kiến nghị đối với các cấp có thẩm quyền.
Phó Thủ tướng Chính phủ giao tiến hành kiểm tra năng lực, kinh nghiệm của Tổ chuyên gia, song Bộ Tài chính báo cáo chỉ kiểm tra về Chứng chỉ đấu thầu và giao Ban Quản lý dự án chịu trách nhiệm bảo đảm năng lực, kinh nghiệm của các thành viên Tổ chuyên gia... là chưa làm tròn trách nhiệm. Với chỉ đạo: "… tiến hành kiểm tra việc tổ chức lựa chọn nhà thầu đối với gói thầu này (nội dung Hồ sơ mời thầu, kết quả đánh giá hồ sơ dự thầu, việc xử lý, giải quyết kiến nghị trong đấu thầu; năng lực, kinh nghiệm của Tổ chuyên gia và các nội dung cần thiết khác)…" nhưng Bộ Tài chính cũng chỉ kết luận "Nội dung đánh giá "không đáp ứng" của Tổ chuyên gia" về phạm vi kiểm tra.
Yêu cầu của Chính phủ được đưa ra sau khi Tập đoàn Sơn Hải gửi văn bản phản đối kết quả lựa chọn nhà thầu tại dự án cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh - Thủ Dầu Một - Chơn Thành do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Bình Phước làm chủ đầu tư.
Doanh nghiệp này cho biết đã đưa ra giá dự thầu thấp nhất (hơn 732 tỉ đồng, tiết kiệm ngân sách hơn 148 tỉ đồng) nhưng vẫn trượt thầu. Đơn vị trúng thầu là một nhà thầu liên danh có giá dự thầu cao hơn (hơn 866 tỉ đồng).
Tại cuộc họp báo thường kỳ quý II của Bộ Tài chính diễn ra vào chiều ngày 2/7, khi được hỏi quan điểm của Bộ Tài chính như thế nào, ông Văn Trọng Duẩn, Phó Cục trưởng Cục Quản lý đấu thầu (Bộ Tài chính) cho biết Bộ này sẽ phối hợp với Bộ Xây dựng và lãnh đạo tỉnh Đồng Nai rà soát các nội dung được nêu tại chỉ đạo của Phó Thủ tướng .
Trước câu hỏi về việc Bộ Tài chính cần sửa những quy định nào để việc lựa chọn được nhà đầu tư, nhà thầu được triển khai một cách minh bạch, tránh "quân xanh quân đỏ", tham nhũng, lãng phí…, đại diện Cục Quản lý đấu thầu cho biết Bộ Tài chính đã sửa nhiều quy định trong Luật Đấu thầu. Luật này có hiệu lực từ ngày 1/7.
Đơn vị này cũng đang dự thảo nghị định và thông tư theo hướng phân cấp cho chủ đầu tư nhiều hơn, đặc biệt là đơn giản hóa quy trình, thủ tục hành chính… để các nhà thầu tiếp cận tốt hơn các gói thầu. "Đặc biệt, chúng tôi thiết kế việc giám sát thường xuyên, trực tiếp của người có thẩm quyền", vị này nói về phương án để việc chọn nhà thầu được minh bạch.
Bên cạnh đó Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Chi thông tin: “Sau khi tiếp nhận văn bản, Bộ Tài chính xin tiếp thu toàn bộ nội dung chỉ đạo của Chính phủ liên quan đến gói thầu này. Bộ sẽ phối hợp các Bộ Xây dựng cũng như tỉnh Đồng Nai để rà soát, làm rõ hơn các vấn đề trong chỉ đạo và có báo cáo lại sớm nhất".