Bộ Tài nguyên và Môi trường tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 khóa XI

Vũ Mạnh 16/06/2023 18:18

Chiều ngày 16/6, tại Hà Nội Ban Cán sự đảng Bộ Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 khóa XI về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến, thành viên Ban Chỉ đạo Tổng kết Nghị quyết Trung ương 8 khoá XI dự và phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Tham dự Hội nghị có ông Đặng Quốc Khánh, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Ban cán sự đảng, Bộ trưởng Bộ TN&MT; Ban cán sự đảng, Đảng ủy Bộ TN&MT; các đảng bộ, chi bộ và đơn vị trực thuộc Bộ TN&MT.

Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến tham dự Hội nghị.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến ghi nhận và đánh giá cao những kết quả quan trọng mà Bộ Tài nguyên và Môi trường đã đạt được trong việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 khóa XI về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Trong quá trình lãnh đạo chỉ đạo tổ chức thực hiện các nhiệm vụ, Bộ TN&MT đã quán triệt thực hiện các chủ trương phát triển kinh tế - xã hội gắn kết chặt chẽ với giữ vững quốc phòng an ninh, đảm bảo lợi ích quốc gia dân tộc. Kết quả của ngành đã góp phần xây dựng thế trận lòng dân vững chắc, củng cố tăng cường niềm tin của nhân dân đối với Đảng và Nhà nước.

Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến phát biểu tại Hội nghị.

Nhấn mạnh trong thời gian tới tình hình thế giới khu vực tiếp tục diễn biến nhanh chóng phức tạp khó lường, nhiều vấn đề nảy sinh chưa từng có tiền lệ vượt khả năng dự báo của các nước, các tổ chức quốc tế, Chủ tịch Đỗ Văn Chiến đề nghị ngành TN&MT tiếp tục quán triệt sâu sắc, nhận thức đầy đủ thuận lợi khó khăn để có phương án, kế hoạch chủ động từ sớm, từ xa không để bị động bất ngờ, đáp ứng cao nhất yêu cầu phát triển của đất nước.

Trên cơ sở quán triệt sâu sắc quan điểm phát triển kinh tế - xã hội là nhiệm vụ trọng tâm, xây dựng Đảng là then chốt, phát triển văn hóa là nền tảng tinh thần, đảm bảo quốc phòng - an ninh là trọng yếu, thường xuyên, Bộ cần tập trung thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Kết luận số 21 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, phòng chống suy thoái về tư tưởng chính trị đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; quyết liệt phòng chống tham nhũng lãng phí, tiêu cực, lợi ích nhóm xây dựng các tổ chức đảng thực sự trong sạch, vững mạnh, thật sự là hạt nhân lãnh đạo của từng đơn vị.

Toàn cảnh Hội nghị.

Chủ tịch Đỗ Văn Chiến cũng đề nghị Ban cán sự Đảng, lãnh đạo Bộ TN&MT tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo cấp ủy các cấp, các cơ quan đơn vị trong toàn ngành quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các nhiệm vụ đã đề ra. Trong đó, trọng tâm là tiếp tục nghiên cứu, quán triệt sâu sắc nội dung Nghị quyết Trung ương 8 khóa XI sát với điều kiện thực tiễn của bộ và tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao hơn nữa nhận thức của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động đối với nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong thực thi công vụ của ngành.

Cùng với đó, Bộ cần tiếp tục nâng cao chất lượng công tác tham mưu, xây dựng và hoàn thiện thể chế, rà soát sửa đổi bổ sung các quy định của pháp luật về quản lý tài nguyên, môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu, tháo gỡ khó khăn, điểm nghẽn để thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, góp phần tăng cường tiềm lực quốc phòng…

Chủ tịch Đỗ Văn Chiến tin tưởng với truyền thống đoàn kết, khát vọng phát triển, toàn ngành TN&MT sẽ phát huy ưu điểm, khắc phục tồn tại, hạn chế, đồng lòng chung sức cùng với toàn Đảng, toàn dân, toàn quân tranh thủ thời cơ thuận lợi, vượt qua khó khăn, thách thức, nỗ lực phấn đấu hiện thực hóa khát vọng xây dựng đất nước ta phát triển phồn vinh, hạnh phúc.

Ông Đặng Quốc Khánh, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Ban cán sự đảng, Bộ trưởng Bộ TN&MT phát biểu tại Hội nghị.

Báo cáo của Ban cán sự đảng Bộ TN&MT cho biết, triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 khóa XI về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, Ban cán sự đảng Bộ đã bám sát các chủ trương, chính sách của Đảng, các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của Quốc hội, Chính phủ; lắng nghe tâm tư, nguyện vọng từ thực tiễn để lãnh đạo, chỉ đạo việc tuyên truyền, phổ biến, cụ thể hóa Nghị quyết một cách kịp thời, phù hợp với đặc điểm, lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ.

Qua 10 năm thực hiện Nghị quyết, hiệu lực thực thi pháp luật về tài nguyên môi trường có sự chuyển biến mạnh mẽ. Các nguồn tài nguyên từng bước được quản lý chặt chẽ, sử dụng hiệu quả, trở thành nguồn lực quan trọng cho phát triển đất nước; công tác bảo vệ môi trường đã chuyển từ bị động sang chủ động; chất lượng dự báo khí tượng thủy văn được nâng cao để chủ động trong sản xuất, kinh doanh, giảm thiểu thiệt hại do thiên tai; chủ động đề xuất các giải pháp tổng thể, dài hạn về ứng phó với biến đổi khí hậu góp phần bảo đảm quốc phòng, an ninh.

* Dịp này, Bộ TN&MT tặng bằng khen cho 9 tập thể và 11 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Nghị quyết Trung ương 8, khóa XI về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Lãnh đạo Bộ TN&MT trao bằng khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Nghị quyết Trung ương 8, khóa XI.
(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Bộ Tài nguyên và Môi trường tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 khóa XI

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO