Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm: ‘Xóm mạnh thì xã, huyện, tỉnh mạnh, đất nước hùng cường’

Duy Hưng 14/11/2023 22:15

Ủy viên Bộ Chính trị, Đại tướng, Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm nhấn mạnh quan điểm trên trong chiều 14/11, khi trò chuyện cùng cán bộ, nhân dân thôn Đông Dương, xã Xuân Hòa, huyện Xuân Trường, tỉnh Nam Định trong Ngày hội Đại đoàn kết dân tộc năm 2023, do Ban Công tác Mặt trận thôn tổ chức, nhân kỷ niệm 93 năm Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18/11/1930-18/11/2023).

Cùng tham dự Ngày hội với cán bộ, nhân dân thôn Đông Dương có Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Hoàng Công Thủy; Bí thư Tỉnh ủy Nam Định Phạm Gia Túc, tập thể lãnh đạo tỉnh, lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; Giám mục Giáo phận Bùi Chu Vũ Đình Hiệu…

Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm gặp mặt cán bộ, nhân dân địa phương.

Tại Ngày hội, cán bộ, nhân dân thôn Đông Dương cùng ôn lại lịch sử, truyền thống, những đóng góp to lớn của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong suốt 93 năm qua đối với sự nghiệp đoàn kết, phát huy sức mạnh toàn dân trong đấu tranh giành lại độc lập, tự do cho dân tộc, chống giặc ngoại xâm, thống nhất đất nước cũng như trong công cuộc xây dựng, phát triển đất nước ngày nay.

Theo ông Lê Văn Bản, Trưởng ban Công tác Mặt trận thôn Đông Dương, thôn có 353 hộ, 960 nhân khẩu; là thôn có 100% đồng bào theo đạo Thiên chúa. Ngoài trồng lúa, chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản, bà con trong thôn còn phát triển thêm các ngành nghề tiểu thủ công nghiệp, kinh doanh dịch vụ. Đến năm 2022, thu nhập bình quân đầu người của thôn đã đạt gần 79 triệu đồng/người/năm; cả thôn chỉ còn 1 hộ cô đơn thuộc diện nghèo, 2 hộ cận nghèo.

Nhà văn hóa thôn Đông Dương trong Ngày hội.

Thời gian qua, Ban Công tác Mặt trận thôn đã tổ chức nhiều hoạt động phong phú, thiết thực, góp phần củng cố, mở rộng, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân; triển khai sâu rộng, nâng cao chất lượng các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động, thu hút đông đảo đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân trong thôn tham gia.

Trong đó, hưởng ứng Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, dưới sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, quản lý, điều hành của các cấp chính quyền, tuyên truyền, hướng dẫn của MTTQ các cấp, cán bộ, nhân dân thôn Đông Dương đã đoàn kết, dân chủ bàn bạc, thống nhất, đóng góp trí tuệ, công sức, tiền bạc xây dựng nông thôn mới theo các tiêu chí, lần lượt đạt chuẩn xóm nông thôn mới, xóm nông thôn mới nâng cao, hiện tại đã đạt chuẩn xóm nông thôn mới kiểu mẫu. Diện mạo thôn Đông Dương ngày nay sáng sanh, sạch đẹp, có đầy đủ các công trình phục vụ sản xuất và dân sinh.

Rất đông bà con trong thôn đến tham dự Ngày hội

Là địa phương có 100% hộ gia đình theo đạo Thiên Chúa, nhiều năm qua Ban công tác Mặt trận thôn đã phối hợp chặt chẽ với Ban hành giáo thường xuyên tuyên truyền, vận động bà con giáo dân trong thôn đoàn kết, sống tốt đời đẹp đạo, tích cực tham xây dựng “xứ, họ tiên tiến, gia đình Công giáo gương mẫu”; thực hiện tốt Quy ước nếp sống văn minh của thôn, của địa phương; hằng năm số hộ gia đình đạt danh hiệu gia đình văn hóa đạt 95%.

Nhân dân trong xóm chung sống đoàn kết, hòa thuận; chấp hành nghiêm các chủ trương của đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước, tích cực tham gia các hoạt động xây dựng Đảng, chính quyền và hệ thống chính trị.

Thôn Đông Dương ngày nay.

Phát biểu, trò chuyện với cán bộ, nhân dân thôn Đông Dương, Ủy viên Bộ Chính trị, Đại tướng, Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm bày tỏ vui mừng trước những kết quả, thành tựu cán bộ, nhân dân thôn Đông Dương đã đạt được trong công cuộc xây dựng nông thôn mới, trong đó có kết quả giữ vững an ninh trật tự, hòa giải và giải quyết tốt các mâu thuẫn trong nội bộ nhân dân, tạo ra không khí đoàn kết, hòa thuận ở khu dân cư.

Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm phát biểu, trò chuyện cùng cán bộ, nhân dân thôn Đông Dương.

Biểu dương những đóng góp, nỗ lực cố gắng của cấp ủy, chính quyền, Ban công tác mặt trận, các chức sắc, chức việc trong công giáo, các đoàn thể và nhân dân thôn Dông Dương đã cộng đồng trách nhiệm đóng góp vào kết quả chung.

“Những kết quả trên là minh chứng cụ thể, sinh động cho sự đồng thuận, chung sức, đồng lòng của nhân dân, của cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc”, Bộ trưởng nhìn nhận.

Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm đồng thời ghi nhận, đánh giá cao những đóng góp của đồng bào Công giáo Việt Nam nói chung, Giáo phận Bùi Chu nói riêng trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, đoàn kết tôn giáo, đặc biệt là trong giữ gìn trật tự - tạo môi trường ổn định, góp phần vào sự phát triển của đất nước trong thời gian qua.

“Đảng và nhà nước luôn quan tâm, tạo mọi điều kiện để các tôn giáo, trọng đó có Công giáo hoạt động tuân thủ pháp luật, ngày càng đáp ứng nhu cầu sinh hoạt tôn giáo của đồng bào theo đạo. Giáo phận Bùi Chu là một ví dụ sinh động, điển hình cho phong trào sống "Tốt đời, đẹp đạo", đoàn kết lương giáo, cùng nhau bảo vệ môi trường xanh - sạch - đẹp, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội, tương trợ nhau phát triên kinh tế, góp phần xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp”, Bộ trưởng nhấn mạnh.

Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm cùng Bí thư Tỉnh ủy Nam Định Phạm Gia Túc tặng quà nhân dân thôn Đông Dương.

Trước yêu cầu, nhiệm vụ mới, Bộ trưởng mong muốn, kỳ vọng cấp ủy, chính quyền các cấp của tỉnh Nam Định, xã Xuân Hòa, thôn Đông Dương sẽ tiếp tục phát huy truyền thống tốt đẹp, xây dựng, phát triển quê hương với phương châm, quan điểm "xóm, làng mạnh thì xã mạnh; xã mạnh thì huyện mạnh; huyện mạnh thì tỉnh mạnh; tỉnh mạnh thì đất nước mới phát triển và hùng cường".

Bộ trưởng Bộ Công an cũng đề nghị cấp ủy, chính quyền các cấp ở Nam Định phải tăng cường bám cơ sở; sâu sát, gần gũi, tôn trọng nhân dân và vì nhân dân phục vụ. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên cùng các cấp, các ngành, các tổ chức, cơ quan, đơn vị của tỉnh, huyện, xã tiếp tục khơi dậy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, đoàn kết lương giáo, nuôi dưỡng khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc.

Bộ trưởng cũng mong muốn, đề nghị Giám mục Vũ Đình Hiệu với cương vị Chủ tịch Ủy ban Bác ái xã hội - Caritas thuộc Hội đồng Giám mục Việt Nam, Giám mục Giáo phận Bùi Chu tiếp tục kêu gọi đồng bào Công giáo Việt Nam nói chung và tại Giáo phận Bùi Chu nói riêng có nhiều đóng góp cả về đạo và đời, đồng hành cùng dân tộc, tích cực đóng góp xây dựng đất nước; luôn đồng hành cùng lực lượng Công an nhân dân trong sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội. Mong muốn cấp ủy, chính quyền và nhân dân luôn đồng hành, ủng hộ, giúp đỡ lực lượng Công an hoàn thành các nhiệm vụ được giao.

Bộ trưởng yêu cầu Công an tỉnh Nam Định luôn chủ động nắm chắc tình hình; kịp thời phát hiện, tham mưu và xử lý hiệu quả các vấn đề phát sinh ngay tại cơ sở; với mục tiêu cao nhất là giữ vững sự bình yên, hạnh phúc cho nhân dân.

Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Hoàng Công Thủy cùng Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nam Định tặng quà nhân dân thôn Đông Dương.

Nhân dịp về dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại thôn Đông Dương, Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm đã tặng quà Giám mục Giáo phận Bùi Chu Vũ Đình Hiệu; trao tặng nhiều suất quà tới cán bộ, nhân dân thôn Đông Dương.

Nhân dịp về dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại thôn Đông Dương, thay mặt UBTƯ MTTQ Việt Nam, Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Hoàng Công Thủy đã trao tặng một số suất quà tới một số hộ dân trong thôn.

*Chiều cùng ngày, Ủy viên Bộ Chính trị, Đại tướng, Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm đã tới thăm các vị trong Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Nam Định.

Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm tặng quà Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Nam Định.

Trò chuyện với các vị trong Ban trị sự, Bộ trưởng Bộ Công an trân trọng, đánh giá cao sự đồng hành và những đóng góp của Phật giáo Việt Nam nói chung, Phật giáo tỉnh Nam Định nói riêng đối với sự ổn định, phát triển của đất nước ngày nay; khẳng định Đảng, Nhà nước luôn tôn trọng, đảm bảo quyền tự do tôn giáo của nhân dân. Đồng thời bày tỏ mong muốn các tôn giáo, trong đó có Phật giáo tiếp tục đồng hành cùng dân tộc theo phương châm “đạo pháp, dân tộc và chủ nghĩa xã hội”; chung sức xây dựng, phát huy sức mạnh đoàn kết dân tộc, đoàn kết tôn giáo, vì đất nước Việt Nam hòa bình, ổn định, phát triển.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm: ‘Xóm mạnh thì xã, huyện, tỉnh mạnh, đất nước hùng cường’

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO