Chính trị

Bộ Tư lệnh Quân khu 7 gặp mặt cán bộ cao cấp Quân đội nghỉ hưu

Thành Luân 28/02/2024 16:40

Ngày 28/2, tại TP HCM, Đảng uỷ, Bộ Tư lệnh Quân khu 7 tổ chức gặp mặt cán bộ cao cấp Quân đội nghỉ hưu, nghỉ công tác trên địa bàn Quân khu nhân dịp đầu Xuân 2024.


W_z5200589379476_da1627ee6419102c278eebe5255bdef0.jpg
Các đại biểu cán bộ cao cấp quân đội nghỉ hưu, nghỉ công tác trên địa bàn Quân khu 7 chụp ảnh lưu niệm.

Tham dự buổi gặp mặt có Trung tướng Nguyễn Trường Thắng, Tư lệnh Quân khu 7; Trung tướng Trần Hoài Trung, Chính ủy Quân khu 7 cùng hơn 800 đại biểu là các tướng lĩnh, cán bộ cao cấp Quân đội nghỉ hưu, nghỉ công tác trên địa bàn.

Phát biểu tại đây, Trung tướng Nguyễn Trường Thắng, Tư lệnh Quân khu 7 đã thay mặt Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu 7 thông tin những nội dung mới về tình hình trong nước, khu vực và thế giới; kết quả nổi bật về công tác quân sự, quốc phòng và xây dựng Đảng bộ Quân đội năm 2023;...

W_z5200588941470_65ffd6fc4717a119b3f3230c824987e9.jpg
Trung tướng Nguyễn Trường Thắng, Tư lệnh Quân khu 7 phát biểu tại buổi gặp mặt.

Trung tướng Nguyễn Trường Thắng cũng đã thông tin đến đại biểu tướng lĩnh, cán bộ cao cấp quân đội nghỉ hưu, nghỉ công tác về một số mặt hoạt động nổi bật trong năm 2023 của Quân khu 7. Điển hình, Quân khu đã xây dựng 521 căn nhà, kiên cố hóa gần 97% chốt dân quân thường trực; 58 Điểm dân cư liền kề chốt dân quân, Đồn, Trạm, chốt Biên phòng biên giới; 2 điểm trường mẫu giáo liền kề, Điểm dân cư biên giới trị giá 10,5 tỷ đồng.

Quân khu 7 cũng phối hợp tổ chức chương trình “Xuân chiến sĩ” năm 2024 tại huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước, huy động với tổng kinh phí gần 5 tỷ đồng chăm lo cho cán bộ, chiến sĩ LLVT và nhân dân vùng biên giới.

W_z5200590592715_47358c4868cd058ee6a9b52ad620eacf.jpg
Quang cảnh buổi gặp mặt.

Đáng chú ý, các địa phương đơn vị phía sau hỗ trợ địa phương đơn vị phía trước từ 40 đến 60 tỷ đồng, góp phần đẩy nhanh tiến độ xây dựng các công trình phòng thủ.

Từ những tiền đề này, Trung tướng Nguyễn Trường Thắng khẳng định, việc tổ chức gặp mặt cán bộ cao cấp Quân đội đã nghỉ hưu, nghỉ công tác trên địa bàn thể hiện sự quan tâm của Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu đối với các thế hệ cán bộ đi trước.

Qua đó, nắm tâm tư, nguyện vọng, tạo sự đồng thuận về tư tưởng chính trị, tiếp thu những kinh nghiệm quý báu, bản lĩnh, trí tuệ từ đội ngũ cán bộ Quân đội cao cấp đã nghỉ hưu, nghỉ công tác đối với củng cố nền quốc phòng toàn dân, xây dựng thế trận phòng thủ Quân khu ngày càng vững chắc, góp phần bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Bộ Tư lệnh Quân khu 7 gặp mặt cán bộ cao cấp Quân đội nghỉ hưu

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO