Báo Đại Đoàn Kết Sức khỏe

Bộ Y tế khuyến cáo người dân chủ động bảo vệ sức khỏe trong giai đoạn giao mùa

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

Bộ Y tế khuyến cáo người dân chủ động bảo vệ sức khỏe trong giai đoạn giao mùa

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News

Theo ghi nhận của các hệ thống giám sát trong nước và quốc tế, tình hình các bệnh viêm đường hô hấp cấp đang có xu hướng tăng lên khi thời tiết bước vào giai đoạn giao mùa. Bộ Y tế khuyến cáo người dân chủ động các biện pháp phòng bệnh, nhất là trong bối cảnh nhiều ổ dịch cục bộ đã xuất hiện tại một số địa phương.

Trên phạm vi toàn cầu, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) ước tính mỗi năm có khoảng 1 tỷ ca cúm mùa, với từ 290.000 đến 650.000 trường hợp tử vong. Dữ liệu giám sát mùa cúm 2025–2026 cho thấy hoạt động virus cúm tiếp tục gia tăng, đặc biệt là chủng A(H3N2) đang chiếm ưu thế tại Bắc Âu, Tây Á, Nam Á và Đông Nam Á. Bên cạnh đó, virus hợp bào hô hấp (RSV) vẫn là nguyên nhân gây bệnh phổ biến ở trẻ nhỏ và có thể diễn biến nặng ở người cao tuổi, khiến khoảng 3,6 triệu trẻ dưới 5 tuổi phải nhập viện mỗi năm và 100.000 trẻ tử vong trên thế giới.

Tại Việt Nam, theo Bộ Y tế, mỗi năm ghi nhận khoảng 300.000–500.000 trường hợp mắc viêm đường hô hấp cấp. Bước vào những tháng cuối năm 2025, số ca mắc có xu hướng tăng trở lại, dao động từ 8.500 đến 11.000 ca mỗi tháng. Riêng cúm mùa, cả nước đã ghi nhận hơn 132.000 ca mắc từ đầu năm đến nay, trong đó có 3 trường hợp tử vong. So với cùng kỳ 2024, số mắc giảm 54,8% và số tử vong giảm một nửa. Các chủng cúm lưu hành phổ biến hiện nay gồm A(H1N1), A(H3N2) và cúm B; chưa có biến đổi bất thường về độc lực.

Bộ Y tế cho biết thời tiết Thu – Đông với sự thay đổi nhiệt độ, độ ẩm là điều kiện thuận lợi cho các tác nhân gây bệnh phát triển. Cùng với đó, cuối năm là thời điểm diễn ra nhiều hoạt động, sự kiện đông người như hội nghị, lễ cưới, tổng kết..., làm gia tăng nguy cơ lây lan từ cộng đồng về hộ gia đình. Trẻ em và người cao tuổi tiếp tục là nhóm dễ bị tổn thương nhất.

Hệ thống giám sát đã ghi nhận sự gia tăng cục bộ ca mắc cúm mùa, viêm đường hô hấp do RSV và tay chân miệng tại một số tỉnh, đặc biệt ở khu vực miền Bắc. Nhiều bệnh nhi phải nhập viện điều trị tại các cơ sở tuyến cuối như Bệnh viện Nhi Trung ương, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương.

Để chủ động bảo vệ sức khỏe và hạn chế nguy cơ dịch bệnh lan rộng, Bộ Y tế đề nghị người dân tăng cường các biện pháp phòng bệnh. Trong đó, vệ sinh cá nhân là yêu cầu quan trọng hàng đầu: rửa tay thường xuyên bằng xà phòng, che miệng khi ho hoặc hắt hơi, tránh sờ tay lên mắt – mũi – miệng khi chưa rửa sạch. Bộ Y tế khuyến cáo sử dụng khẩu trang tại nơi đông người hoặc khi có triệu chứng nghi ngờ mắc bệnh.

Người dân được đề nghị hạn chế tiếp xúc gần với người đang mắc bệnh đường hô hấp khi không cần thiết; vệ sinh môi trường sống, thường xuyên lau dọn các bề mặt tiếp xúc; đảm bảo thông thoáng tự nhiên trong nhà, phòng học, phòng làm việc. Việc nâng cao thể trạng, dinh dưỡng đầy đủ và duy trì lối sống lành mạnh cũng giúp tăng sức đề kháng của cơ thể.

Khi xuất hiện các dấu hiệu như ho, sốt, sổ mũi, đau đầu, mệt mỏi, cần đến cơ sở y tế để được tư vấn và điều trị kịp thời. Bộ Y tế nhấn mạnh người dân không tự ý mua và sử dụng thuốc, đặc biệt là thuốc kháng virus, nếu không có chỉ định của nhân viên y tế.

Trong bối cảnh bệnh viêm đường hô hấp tăng theo mùa, Bộ Y tế khuyến cáo cộng đồng tiếp tục chủ động phòng bệnh, góp phần bảo vệ sức khỏe bản thân và giảm áp lực lên hệ thống y tế trong những tháng cao điểm cuối năm.

Đức Trân