Bồi dưỡng lý luận chính trị, nghiệp vụ cho cán bộ Mặt trận cơ sở (kỳ 1)
Nhằm giúp cho lực lượng cán bộ Mặt trận ở cấp cơ sở nắm chắc lý luận và nghiệp vụ cùng các quy định hiện hành của MTTQ Việt Nam, Đại Đoàn Kết online trân trọng đăng toàn văn bộ "Tài liệu chuyên đề bồi dưỡng lý luận chính trị và nghiệp vụ dành cho cán bộ Mặt trận ở cơ sở" do NXB Chính trị Quốc gia phát hành năm 2011.

Quang cảnh lớp bồi dưỡng nghiệp vụ cán bộ Mặt trận cơ sở tại TP HCM.
Chuyên đề 4: Những vấn đề cơ bản về Mặt trận Tổ quốc Việt Nam
I- Sơ lược về Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.
1. Sự ra đời của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam
Ngày 18/11/1930, Ban Thường vụ Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam đã ra Chỉ thị thành lập Hội Phản đế Đồng minh - hình thức tổ chức đầu tiên của Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam. Từ đó đến nay, trong lịch sử cách mạng Việt Nam không bao giờ vắng bóng tổ chức Mặt trận.
Trải qua các thời kỳ cách mạng với những hình thức tổ chức và tên gọi khác nhau, Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam đã không ngừng phát triển và trưởng thành, đã có những đóng góp to lớn vào những thắng lợi vĩ đại của dân tộc, là một trong những nhân tố quyết định thắng lợi của cách mạng Việt Nam.
Mặt trận Tổ quốc Việt Nam là hình thức tổ chức của Mặt trận Dân tộc thống nhất trong giai đoạn hiện nay.
Trong suốt quá trình lãnh đạo nhân dân ta làm cách mạng, Đảng ta và Chủ tịch Hồ Chí Minh đã thường xuyên quan tâm chăm lo xây dựng Mặt trận Dân tộc thống nhất, củng cố và mở rộng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, phát huy vai trò của Một trận trong sự nghiệp cách mạng.
Để thể chế hóa đường lối, chủ trương của Đảng về công tác Mặt trận trong thời kỳ phát triển mới của đất nước, tháng 6/1999, Nhà nước ta đã ban hành Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, trong đó quy định vị trí, vai trò, nhiệm vụ, nguyên tắc tổ chức và hoạt động, mối quan hệ giữa Mặt trận Tổ quốc Việt Nam với các thành viên trong hệ thống chính trị... Đây là những vấn đề rất cơ bản cần nắm vững và quán triệt cả trong nhận thức và hoạt động thực tiễn của đội ngũ cán bộ Mặt trận.
(Còn tiếp...)