“Bốn kiên định” - điểm tựa trong kỷ nguyên mới
Trong bài phát biểu tại lễ bế mạc Hội nghị Trung ương 2 khóa XIV, Tổng Bí thư Tô Lâm đã một lần nữa khẳng định tầm quan trọng cốt tử của việc quán triệt sâu sắc “Bốn kiên định”. Trong bối cảnh thế giới đang đứng trước những bước ngoặt mang tính thời đại, đây là nguyên tắc chính trị nhất quán, không lay chuyển để đất nước tự tin bước vào kỷ nguyên mới.
Lịch sử cách mạng Việt Nam đã chứng minh, mọi thành tựu của công cuộc đổi mới đều bắt nguồn từ việc chúng ta giữ vững định hướng. Kiên định chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và mục tiêu độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội chính là sợi chỉ đỏ xuyên suốt. Trong bài phát biểu của mình, Tổng Bí thư nhấn mạnh việc vận dụng và phát triển sáng tạo những tư tưởng này vào thực tiễn. Điều này đồng nghĩa với một tinh thần kiên định nhưng không giáo điều, không máy móc mà biến lý luận thành sức mạnh giải quyết những bài toán hóc búa của thời đại số và kinh tế tri thức.
Đổi mới để phát triển nhưng đổi mới bằng sự nhất quán giữ vững “Bốn kiên định” để không chệch hướng.
Một trong những nội dung trọng tâm là kiên định đường lối đổi mới của Đảng. Đổi mới là quá trình sàng lọc, tự làm mới để thích nghi, nhưng đổi mới không có nghĩa là thay đổi bản chất. Tổng Bí thư khẳng định, mọi sự phát triển phải lấy lợi ích quốc gia, dân tộc và hạnh phúc của nhân dân làm trung tâm. Việc kiên định con đường này giúp chúng ta tranh thủ được ngoại lực, phát huy nội lực mà không rơi vào bẫy của những khuynh hướng cực đoan hay các mô hình phát triển thiếu tính bền vững.
Bởi vậy nội dung mang tính then chốt là kiên định các nguyên tắc xây dựng Đảng. Một Đảng muốn dẫn dắt dân tộc vươn mình phải là một Đảng thực sự trong sạch, vững mạnh về cả tư tưởng, tổ chức và đạo đức. Việc giữ vững các nguyên tắc, đặc biệt là tập trung dân chủ và kỷ luật nghiêm minh, chính là “lá chắn” bảo vệ Đảng trước những nguy cơ suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. Đây cũng chính là cơ sở để củng cố niềm tin tuyệt đối của nhân dân đối với sự lãnh đạo của Đảng.
“Bốn kiên định” mà Tổng Bí thư Tô Lâm quán triệt tại Hội nghị Trung ương 2 là hệ giá trị cốt lõi để định vị vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế. Giữ vững bốn trụ cột này chính là chuẩn bị một nền tảng tư tưởng vững chãi nhất, tạo xung lực mạnh mẽ nhất để toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta cùng chung sức, đồng lòng hiện thục hóa khát vọng về một Việt Nam phồn vinh, hạnh phúc trong kỷ nguyên mới.
Điều đáng nói là sự kết hợp nhuần nhuyễn giữa việc giữ vững “Bốn kiên định” về mặt tư tưởng và thực thi quyết liệt “Bốn nguyên tắc” về tăng trưởng kinh tế. Đây chính là phép tính chiến lược: lấy sự ổn định chính trị làm bệ phóng cho sự phát triển bứt phá.
Trong một thế giới đầy rẫy những biến động và các mô hình phát triển đầy rủi ro, “Bốn kiên định” đóng vai trò là bộ lọc giúp chúng ta hấp thụ tinh hoa nhân loại nhưng không hòa tan bản sắc, đổi mới nhưng không đổi màu. Đồng thời tạo ra một môi trường chính trị tin cậy, là điều kiện tiên quyết để thực hiện các mục tiêu kinh tế lớn lao.
Nếu “Bốn kiên định” là cái neo giữ cho con tàu đất nước đi đúng hướng, thì “Bốn nguyên tắc tăng trưởng” chính là động cơ mạnh mẽ để con tàu đó tiến nhanh về phía trước. Tổng Bí thư nhấn mạnh tăng trưởng phải dựa trên: Đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh và lấy con người làm trung tâm.
Khi kinh tế phát triển, đời sống nhân dân được nâng cao thông qua các mô hình tăng trưởng hiện đại, niềm tin của nhân dân vào sự lựa chọn kiên định của Đảng sẽ có cơ sở. Điểm gặp gỡ lớn nhất giữa “Bốn kiên định” và các nguyên tắc tăng trưởng chính là yếu tố con người. Kiên định mục tiêu của Đảng cũng chính là kiên định mục tiêu mang lại hạnh phúc cho nhân dân. Tăng trưởng kinh tế không phải bằng mọi giá, mà phải là sự phát triển bền vững, bao trùm, nơi mọi người dân đều được thụ hưởng thành quả của kỷ nguyên mới.
“Bốn kiên định” nhưng cũng đồng thời gắn với “Bốn nguyên tắc tăng trưởng” thể hiện một quan điểm nhất quán nhưng không cực đoan, không duy ý chí, vững vàng về nguyên tắc, linh hoạt trong hành động. Đây chính là quan điểm trụ cột để đất nước bước vào kỷ nguyên mới.