Bóng đá Việt Nam cần một 'kiến trúc sư trưởng'
Ở hầu hết các nền bóng đá trên thế giới, dù phát triển hay không phát triển, luôn cần có người chịu trách nhiệm hoạch định chiến lược phát triển lâu dài, thường được gọi dưới cái tên là giám đốc kỹ thuật (GĐKT). Còn ở Việt Nam, GĐKT mới chỉ xuất hiện ở vài đội bóng V-League, còn ĐTQG và cao hơn nữa là cả nền bóng đá, chúng ta vẫn chưa có sự quan tâm.

HLV Lê Thụy Hải sẽ làm việc cho VFF trong vai trò một GĐKT.
HLV Lê Thụy Hải có phù hợp?
Sau nhiều bài học về khâu tuyển chọn HLV trưởng cho ĐTQG, VFF quyết cải tổ Hội đồng HLV quốc gia. Tại Hội nghị Ban chấp hành VFF ngày 13-10, Phó Chủ tịch VFF Đoàn Nguyên Đức đã tiến cử HLV Lê Thuỵ Hải làm uỷ viên trong Hội đồng HLV quốc gia. Cá nhân bầu Đức đánh giá cao chuyên môn của HLV Lê Thuỵ Hải, dù trước đây chính ông Hải từng nhiều lần chê bai lứa U19 của ông bầu phố Núi.
Tuy nhiên, trước lời mời của bầu Đức, HLV Lê Thuỵ Hải tỏ ra không mặn mà với vị trí này ở VFF. Theo cựu HLV B.Bình Dương, mình không phù hợp với chiếc ghế ở Hội đồng HLV quốc gia, bởi không có bằng cấp và quan trọng nhất là không muốn bị VFF sai vặt.
Thực tế, HLV Lê Thụy Hải muốn mình có một vị trí được tôn trọng hơn, có tiếng nói hơn ở VFF, thay vì chỉ ngồi cho có ở Hội đồng HLV quốc gia, vốn tiếng là hữu danh vô thực.
Ông Hải cho biết mình sẵn sàng làm GĐKT cho ĐTVN và cả con tàu bóng đá Việt Nam. Đây là công việc ông Hải đã làm rất tốt ở CLB Bình Dương và đã giúp đội bóng này giành chức vô địch V-League ở mùa giải 2014. HLV Lê Thụy Hải bày tỏ quan điểm rằng suốt nhiều năm qua, ĐTVN không có một GĐKT là thiếu sót rất lớn.
Ở các quốc gia trên thế giới không ai như Việt Nam. Chúng ta chủ yếu chỉ có một ông trưởng đoàn khi tham dự các giải đấu lớn, nhưng vai trò của vị trưởng đoàn này thường không rõ ràng, đi theo đội tuyển chủ yếu chỉ là lấy lệ. Cũng theo vị HLV người Hà Đông, ĐTVN cần thiết phải có một GĐKT để lo những công việc chuyên môn. GĐKT cũng là người có thể phản biện với HLV trưởng trong mọi quyết định. Chứ từ trước tới nay VFF gần như không can thiệp được với các quyết định của HLV trưởng, đặc biệt là HLV người nước ngoài.
HLV Lê Thụy Hải từng lên ĐT U23 Việt Nam làm trợ lý cho thầy ngoại Alfred Riedl tham dự SEA Games 2005. Tuy nhiên, sau khi không còn làm ở trên tuyển, ông Hải là người luôn chê bai, chỉ trích các HLV trưởng và cả VFF. Chính vì thế mà ông không được lòng lãnh đạo Liên đoàn. Đó cũng là một trong những lý do VFF không đưa ra lời mời nào với HLV Lê Thụy Hải lên tuyển, dù biết ông có chuyên môn tốt hàng đầu Việt Nam hiện nay.
Song, khi HLV Lê Thụy Hải khẳng định mình sẽ làm tốt vai trò GĐKT nếu được tin tưởng, thì có lẽ VFF cũng nên giao công việc quan trọng này cho một HLV cá tính, có tài năng và tính phản biện cao như chiến lược gia người Hà Nội. Bóng đá Việt Nam cần một sự đột phá, từ một con người dám nghĩ, dám làm.
GĐKT không thể thiếu
Dẫu mối quan hệ giữa VFF và HLV Lê Thụy Hải vốn chưa bao giờ là đẹp và việc cả hai “kết duyên” với nhau có thể không xảy ra, nhưng bóng đá Việt Nam vẫn phải cần một GĐKT để hoạch định chiến lược mang tính dài hơi.
GĐKT vừa là người đồng hành, vừa là người phục vụ, vừa là người giám sát công tác huấn luyện, chưa kể tham mưu cho ban lãnh đạo CLB cũng như là chỗ dựa cho cầu thủ. Mặt khác, GĐKT cũng phải là người có tính cách mạnh mẽ, độc lập, có chính kiến và dám bảo vệ chính kiến. Trong sự phát triển và đi lên của bóng đá chuyên nghiệp, GĐKT sẽ là người biết một nền bóng đá cần phải làm gì, hướng đến cái đích nào với lộ trình ra sao.
Đã có thời điểm, cương vị GĐKT của bóng đá Việt Nam được trao cho ông Rainer Wilfeld, 1 HLV tài năng và rất tâm huyết. Nhưng rồi kể từ khi HLV người Đức này ra đi (năm 2004), chiếc ghế đó vẫn bỏ trống và dường như VFFcũng chưa có ý định tìm người kế nhiệm.
Ông Lê Hoài Anh – Tổng thư ký VFF khẳng chia sẻ: “Rất nhiều CLB đã từng có GĐKT. Tuy nhiên việc đặt ra vấn đề một GĐKT cho quốc gia thì chúng ta chưa mấy quan tâm. Chúng tôi đang có thiên hướng tìm một GĐKT người nước ngoài và sẽ cố gắng tìm trong thời gian tới”.
Lý do VFF rất nhiều năm qua không tìm một GĐKT là vì hoàn cảnh bóng đá Việt Nam hiện tại chưa phù hợp với mô hình của các nền bóng đá chuyên nghiệp, dễ xảy ra sự chồng chéo, không hiệu quả. Thế nhưng, thực tế đã chứng minh, không có một “kiến trúc sư trưởng”, bóng đá Việt Nam luôn như một công trình dở dang.
Cứ mỗi đời HLV, chúng ta lại đập đi, xây lại mới hoàn toàn. Nói như HLV Lê Thụy Hải, một trong những điều phải làm ngay khi xây dựng cho ĐTVN bản sắc riêng là một bộ khung, lối chơi ổn định. Ông Hải không đồng tình với cách cầm quân theo kiểu mỗi trận một lối đá, một đội hình khác nhau như hiện nay của HLV Miura.
GĐKT của bóng đá Việt Nam vẫn còn đang để trống và đây là vấn đề đã ngày càng trở nên bức thiết. Vấn đề này có thể sẽ trở thành một chủ đề nóng tại Đại hội VFF sắp tới.