Mặt trận

Buôn Đôn (Đắk Lắk): Phấn đấu xây 15 nhà Đại đoàn kết cho người nghèo

Thanh Nga 21/02/2024 12:34

Hưởng ứng phong trào thi đua “Vì người nghèo - Không để ai bỏ lại phía sau” do Thủ tướng Chính phủ phát động, năm 2024, MTTQ Việt Nam huyện Buôn Đôn (Đắk Lắk) phấn đấu xây dựng 15 nhà Đại đoàn kết cho các hộ nghèo.

z5178910069088_05aeae67976c6f8a91b1a0b5a66cdf3a.jpg
Ông Y Sê Êban, Chủ tịch ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Buôn Đôn trao nhà Đại đoàn kết cho hộ ông Lãnh Như Biểu ở Buôn Ea Prí xã Ea Wer.

Buôn Đôn là huyện biên giới nghèo của tỉnh Đắk Lắk, toàn huyện có 29 dân tộc anh em cùng sinh sống, trong đó, đồng bào dân tộc thiểu số chiếm hơn 47%. Người dân chủ yếu làm nông nghiệp, nhưng do điều kiện tự nhiên khắc nghiệt, đất đai cằn cỗi nên đời sống còn nhiều khó khăn, hộ nghèo chiếm tỷ lệ cao.

Ông Y Sê Êban, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Buôn Đôn cho biết: Theo số liệu rà soát, hiện Buôn Đôn còn hơn 300 căn nhà tạm, dột nát cần hỗ trợ sửa chữa và xây dựng mới. Nhằm xóa nhà tạm, nhà dột nát cho người nghèo trong năm 2024, MTTQ Việt Nam huyện Buôn Đôn (Đắk Lắk) sẽ tiếp tục huy động mọi nguồn lực từ các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp, các nhà hảo tâm, các tầng lớp nhân dân trên mọi miền Tổ quốc để xây dựng 15 căn nhà Đại đoàn kết cho người nghèo...

z5178910013509_f73254508c36d4585732ec91b6480a4c.jpg
MTTQ Việt Nam huyện Buôn Đôn đang vận động gia đình, sau khi được tặng nhà Đại đoàn kết thì cố gắng lao động sản xuất, phát triển kinh tế để thoát nghèo.

Trước đó, năm 2023 Uỷ ban MTTQ Việt Nam huyện Buôn Đôn cũng đã huy động nhiều nguồn lực hỗ trợ xây dựng được 25 căn nhà Đại đoàn kết cho người nghèo, mỗi căn từ 50 đến 67 triệu đồng với tổng kinh phí 1 tỷ 302 triệu đồng. Trong đó: 10 căn từ nguồn hỗ trợ của bà Võ Thị Ánh Xuân - Phó Chủ tịch Nước CHXHCN Việt Nam; 4 căn từ nguồn hỗ trợ của Văn phòng Tỉnh ủy do Ngân hàng Agribank chi nhánh Đắk Lắk tài trợ; 3 căn từ nguồn Quỹ “Vì người nghèo” tỉnh; 8 căn còn lại được trích từ Quỹ “Vì người nghèo” huyện (50 triệu đồng).

z5178910062972_dd53c5758d7f6eaa4356fd719996fffb.jpg
Ông Mai Trí Phúc, Phó Chủ tịch MTTQ Việt Nam huyện Buôn Đôn trao nhà Đại đoàn kết cho gia đình chị H' Toen Knuôr ở buôn Ea Rông, xã Krông Na.

Ông Y Sê Êban, Chủ tịch ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Buôn Đôn cho biết thêm: Trong giai đoạn 2021 - 2025, mục tiêu của huyện quyết tâm xoá 572 nhà tạm, nhà dột nát cho người nghèo. Để đạt được mục tiêu này huyện cần có sự chung tay, góp sức của các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp, các nhà hảo tâm, các tầng lớp nhân dân trên mọi miền Tổ quốc nhằm giúp đỡ các hộ có hoàn cảnh khó khăn vươn lên ổn định cuộc sống, đảm bảo an sinh xã hội, phát triển kinh tế xóa đói giảm nghèo cho địa phương.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Buôn Đôn (Đắk Lắk): Phấn đấu xây 15 nhà Đại đoàn kết cho người nghèo

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO