Buôn lậu ở biên giới Lạng Sơn vẫn nóng
Những ngày trung tuần tháng 12 này, mặc dù thời tiết mưa phùn, gió lạnh “cắt da, cắt thịt” nhưng không ngăn được bước chân của giới buôn hàng lậu tại vùng biên giới Lạng Sơn. Dù không rầm rộ như trước đây, nhưng tình trạng buôn lậu tại tỉnh vùng biên này vào dịp cuối năm vẫn hết sức nóng bỏng và cuộc chiến chống buôn lậu vẫn hết sức cam go, khốc liệt.
Đến hẹn lại “nóng”
Theo thống kê của các ngành chức năng tỉnh Lạng Sơn, trong vòng 11 tháng đầu năm 2016 các lực lượng chức năng tỉnh đã kiểm tra, xử lý hành chính 3.026 vụ, trong đó, số vụ vi phạm hàng hóa nhập lậu, hàng cấm: 2.063 vụ; gian lận thương mại: 861 vụ; hàng giả: 102 vụ. Về xử lý hình sự: Đã khởi tố 272 vụ, 388 đối tượng. |
Đặt chân đến khu vực biên giới từ địa bàn thị trấn Đồng Đăng (huyện Cao Lộc) đến khu vực cửa khẩu Cốc Nam, Tân Thanh (huyện Văn Lãng) những ngày này, không khó để quan sát tình trạng buôn lậu diễn ra công khai, rầm rộ. Theo quan sát, hàng lậu được các đầu nậu tập kết la liệt khu vực biên giới của Trung Quốc.
Cứ đến chiều tối, lại có đoàn người gùi, cõng những khối hàng lậu to kềnh men theo các đường mòn trên núi từ phía Trung Quốc vượt biên sang Lạng Sơn. Sau đó, các đầu nậu sẽ nhanh chóng vận chuyển hàng lậu xuống các dãy nhà kho dọc tuyến giao thông chính của thị trấn Đồng Đăng và xã Tân Mỹ để tập kết. Khu vực này, hàng trăm nhà dân dựng san sát thành hàng dài cả ki lô mét, cửa đóng kín tạo thành những kho chứa hàng lậu được các đầu nậu cảnh giới nghiêm ngặt.
Khi cánh cửa mở ra, là hàng loạt xe máy chở theo những bọc hàng lậu to kềnh phóng ào ào hướng về TP. Lạng Sơn. Dọc tuyến đường Đồng Đăng vào lúc đêm tối, chúng tôi quan sát thấy hàng trăm xe ô tô, xe máy chở hàng lậu cao ngất lao vun vút trên đường hướng về bến xe Đồng Đăng, ga Đồng Đăng và các kho chứa hàng lậu xen lẫn khu dân cư.
Tại khu vực biên giới xung quanh cửa khẩu Tân Thanh, Cốc Nam, Hữu Nghị tình trạng buôn lậu cũng nhức nhối không kém. Đêm tối, hai bên cánh gà cửa khẩu và dọc sườn núi, các cửu vạn cũng hối hả vận chuyển hàng lậu xuống núi tập kết và vận chuyển lên các xe ô tô, xe máy đã chờ sẵn ở các đường mòn.
Tại khu vực biên giới cửa khẩu Chi Ma (huyện Lộc Bình) lại nổi lên tình trạng buôn lậu gia cầm. Hải quan Lạng Sơn cho biết, những tháng gần đây, tình trạng vận chuyển gia cầm nhập lậu từ Trung Quốc qua địa bàn khu vực cửa khẩu Chi Ma có chiều hướng gia tăng và diễn biến phức tạp. Các đối tượng buôn lậu thuê người dân ở các bản giáp biên vận chuyển gia cầm, sản phẩm gia cầm nhập lậu đi qua các lối mòn theo đường tuần tra biên giới, tập kết tại một số nhà dân tại các bản trên rồi thuê cửu vạn dùng xe máy vận chuyển vào sâu trong nội địa tiêu thụ.
Mặt khác, hoạt động vận chuyển hàng hóa nhập lậu trên các tuyến tầu khách nội địa thuộc tuyến Đồng Đăng- Hà Nội vẫn diễn biến phức tạp. Một số hàng lậu được hợp thức hóa bằng cách viết biên lai thuế, hóa đơn bán hàng và một số không có hóa đơn, chứng từ đã được một số đầu nậu tập kết trong khu vực nhà ga, chờ giờ tầu khởi hành thuê cửu vạn vận chuyển lên các toa tàu khách, găm, vùi vào các khoang đầu máy, toa xe hành lý để vận chuyển vào nội địa.
Tang vật một vụ buôn lậu mà lực lượng chức năng Lạng Sơn bắt giữ.
Khó ngăn chặn?
Theo Ban Chỉ đạo 389 tỉnh Lạng Sơn, hoạt động buôn lậu, gian lận thương mại trên địa bàn tỉnh vào cuối năm có diễn biến tăng so với quý II-2016, nhưng giảm so với cuối năm 2015. Hàng hóa nhập lậu chủ yếu là quần áo, hàng điện tử, điện dân dụng, thực phẩm…trong đó cũng có nhiều mặt hàng vi phạm quyền sở hữu trí tuệ, hàng cấm.
Cũng theo Ban chỉ đạo 389 tỉnh Lạng Sơn, tình trạng buôn bán, vận chuyển hàng cấm là ma túy, tiền giả, pháo nổ các loại diễn biến hết sức phức tạp. Đối với pháo nổ, tiền Việt Nam giả được các đối tượng mang vác, ngụy trang trong hành lý xách tay, vùi lẫn giữa các hàng hóa khác qua biên giới.
Nói về tình trạng buôn lậu, Cục Hải quan Lạng Sơn cũng thừa nhận, Lạng Sơn là một trong những địa bàn trọng điểm phức tạp về buôn lậu, gian lận thương mại. Nhiều doanh nghiệp lợi dụng hệ thống thông quan tự động, phân luồng tờ khai cố tình không kê khai hoặc khai sai tên hàng, mã số, xuất xứ, số lượng, trọng lượng, chủng loại hàng hóa… để trốn thuế, gian lận thương mại.
Ông Nông Văn Vịnh- Phó cục trưởng Cục Hải quan Lạng Sơn xác nhận: Tình hình buôn lậu qua cửa khẩu và xung quanh cánh gà cửa khẩu cuối năm sẽ tăng hơn so với các thời điểm trong năm đó là quy luật. Việc chốt chặn tại các cánh gà cửa khẩu, lối mòn hết sức phức tạp. Vì mỗi lực lượng chỉ có khoảng 40 người. Chặn chỗ này, buôn lậu lại bung ra chỗ khác. Họ chui lủi tất cả các ngõ ngách, đường mòn xung quanh biên giới, lực lượng chức năng không thể bao quát hết.
“Các đối tượng buôn lậu thường xuyên cử người theo dõi lực lượng chống buôn lậu, trang bị các phương tiện xe gắn máy phân khối lớn, điện đàm, đao kiếm, vũ khí nóng…để đối phó. Khi bị lực lượng chức năng phát hiện, bắt giữ, các đối tượng vác hàng thuê thường tập trung đông người, kích động, chống đối quyết liệt nhằm cướp lại hàng, tẩu tán hàng hóa bị thu giữ…”- ông Vịnh nhấn mạnh.
Hàng lậu vẫn được vận chuyển ào ào trong đêm ở khu vực biên giới.
Theo Công an tỉnh Lạng Sơn, thực tế công tác đấu tranh với tội phạm buôn lậu, đặc biệt là việc chứng minh chủ hàng lậu gặp rất nhiều khó khăn. Do chủ hàng lậu thường thuê người khác vận chuyển và chia thành nhiều công đoạn trong quá trình vận chuyển. Khi bắt giữ hàng hóa cũng chỉ bắt được đối tượng vận chuyển trong nội địa. Do đó gặp rất nhiều khó khăn trong việc chứng minh hành vi buôn lậu, cũng như chứng minh người thực hiện hành vi buôn lậu.
Trao đổi với phóng viên, ông Ngô Tuấn Cường- Phó trưởng phòng cảnh sát kinh tế, Công an tỉnh Lạng Sơn cho biết, tình hình buôn lậu năm nay giảm hơn so với năm ngoái. Tuy nhiên, việc ngăn chặn, giải quyết triệt để tình trạng buôn lậu ở biên giới Lạng Sơn rất khó khăn. Ông Cường xác nhận, trên địa bàn thị trấn Đồng Đăng và thôn Cốc Nam (xã Tân Mỹ) có hiện tượng dùng nhà dân để làm kho hàng lậu và tình trạng vận chuyển hàng lậu trên đường.
“Thực tế khu vực đấy là khu vực biên giới mà những nhà dân ở biên giới đều có sổ đỏ được phép xây nhà. Lạng Sơn có hơn 200 km đường biên giới và cực nhiều đường mòn, lối mở…Tất cả mọi biện pháp chống chỉ là tạm thời, biện pháp lâu dài phải tăng cường tuyên truyền, tạo công ăn việc làm, tạo thu nhập ổn định cho nhân dân vùng biên để họ không tiếp tay, vận chuyển hàng hóa cho các đầu nậu…”- ông Cường nhấn mạnh.