Báo Đại Đoàn Kết Chính trị

Cà Mau bầu cử sớm ở hai đảo Hòn Khoai và Hòn Chuối

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

Cà Mau bầu cử sớm ở hai đảo Hòn Khoai và Hòn Chuối

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News

Cán bộ, chiến sĩ và nhân dân trên hai đảo Hòn Khoai và Hòn Chuối ở Cà Mau đã tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Sáng 13/3, hàng trăm cử tri tại 2 cụm đảo tiền tiêu Hòn Khoai và Hòn Chuối (tỉnh Cà Mau) đi bỏ phiếu thực hiện quyền công dân, bầu cử sớm hơn 2 ngày so với ngày tổng bầu cử toàn quốc.

Từ sáng sớm người dân  trên đảo Hòn Chuối đã đến bầu cử. Ảnh: Nguyên Du
Từ sáng sớm người dân trên đảo Hòn Chuối đã đến bầu cử. Ảnh: Nguyên Du

Cách đất liền hàng chục hải lý, điều kiện đi lại phụ thuộc lớn vào thời tiết, nhưng không khí ngày hội toàn dân tại cụm đảo Hòn Chuối và Hòn Khoai diễn ra rộn ràng, nghiêm túc.

Trong không khí phấn khởi của ngày hội non sông, từ rất sớm nhiều gia đình trên đảo đã có mặt tại khu vực bỏ phiếu để tham gia bầu cử. Ảnh: Nguyên Du
Trong không khí phấn khởi của ngày hội non sông, từ rất sớm nhiều gia đình trên đảo đã có mặt tại khu vực bỏ phiếu để tham gia bầu cử. Ảnh: Nguyên Du

Tại đảo Hòn Chuối (ấp 1, xã Sông Đốc), điểm bỏ phiếu của tổ bầu cử số 3 được đặt trang trọng tại trụ sở Đồn biên phòng Hòn Chuối với cơ sở vật chất chuẩn bị đầy đủ.

Ngay từ sáng sớm, khu vực bỏ phiếu trên đảo Hòn Chuối được trang trí rực rỡ cờ hoa, băng rôn, khẩu hiệu chào mừng ngày bầu cử. Phòng bỏ phiếu được bố trí trang nghiêm và hòm phiếu đặt tại vị trí trang trọng.

Cử tri đảo Hòn Chuối tranh thủ bỏ phiếu để trở lại công việc nuôi cá lồng bè. Ảnh: Nguyên Du
Cử tri đảo Hòn Chuối tranh thủ bỏ phiếu để trở lại công việc nuôi cá lồng bè. Ảnh: Nguyên Du

Dù 159 cử tri trên đảo chủ yếu sinh sống bám theo các gành đá và lồng bè nuôi cá với địa hình hiểm trở, những ngày qua từ mô hình "Tiếng loa biên phòng" đã len lỏi đến từng lồng bè, mang theo thông tin tiểu sử ứng cử viên và trao thẻ cử tri tận tay người dân.

Danh sách cử tri và tiểu sử tóm tắt của các ứng cử viên được niêm yết đầy đủ, tạo điều kiện để cử tri tìm hiểu, nghiên cứu trước khi thực hiện quyền bầu cử của mình.

Cá bộ, chiến sĩ và nhân dân đảo Hòn Chuối bỏ phiếu bầu cử. Ảnh: Nguyên Du
Cá bộ, chiến sĩ và nhân dân đảo Hòn Chuối bỏ phiếu bầu cử. Ảnh: Nguyên Du

Bà Bùi Phương Thùy - người có hàng chục năm bám trụ nghề nuôi cá lồng bè và trải qua 3 kỳ bầu cử tại Hòn Chuối - đã đi bỏ phiếu.

Bộc bạch tâm tư gửi gắm vào lá phiếu, bà Thùy chia sẻ: Được tham gia bầu cử giữa biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc là niềm vinh dự lớn đối với mỗi người dân nơi đây. Chúng tôi luôn ý thức rõ quyền và trách nhiệm của mình để lựa chọn những đại biểu xứng đáng đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân.

"Nguyện vọng lớn nhất của bà con lúc này là sớm có điện lưới và nguồn nước sạch ổn định. Dù luôn được bộ đội chăm sóc y tế tận tình, có lớp học tình thương trên đảo nhưng nếu giải quyết được vấn đề điện, nước thì đời sống bà con sẽ bớt cực nhọc và phát triển bền vững hơn", bà Thùy nói.

Bầu cử sớm ở đảo Hòn Chuối. Ảnh: Nguyên Du
Bầu cử sớm ở đảo Hòn Chuối. Ảnh: Nguyên Du

Cùng chung mong mỏi, ông Nguyễn Văn Trung cho biết hy vọng lớn nhất của bà con nơi đảo xa là phát triển được nghề nuôi cá, có nước ngọt và điện sinh hoạt. Ông kỳ vọng qua đợt bầu cử này sẽ tìm ra những người đủ đức, đủ tài để giúp đỡ người dân vượt qua khó khăn.

Chia sẻ về công tác tổ chức, ông Đỗ Văn Sử - Chủ tịch UBND xã Sông Đốc - khẳng định việc tạo điều kiện tối đa cho cử tri nơi đảo xa là quyết tâm của chính quyền trong việc bảo đảm quyền dân chủ. Ông nhấn mạnh dù ở đất liền hay ngoài biển xa, mỗi lá phiếu đều góp phần lựa chọn những đại biểu xứng đáng, đại diện cho ý chí của nhân dân.

Cùng thời điểm, tại cụm đảo Hòn Khoai (xã Đất Mũi), 292 cử tri gồm lực lượng bộ đội biên phòng, trạm radar, hải đăng, kiểm lâm và công nhân thi công các công trình trọng điểm quốc gia cũng bước vào khu vực bỏ phiếu số 4.

Tạo mọi điều kiển để các lực lượng đóng quân và người lao động xây dựng công trình trên đảo Hòn Chuối được bỏ phiếu sớm. Ảnh: Nguyên Du
Tạo mọi điều kiển để các lực lượng đóng quân và người lao động xây dựng công trình trên đảo Hòn Chuối được bỏ phiếu sớm. Ảnh: Nguyên Du

Đúng 7 giờ, Ban Chỉ huy Đồn biên phòng Hòn Khoai tổ chức lễ chào cờ trang nghiêm, sau đó đại diện tổ bầu cử công bố lý do, giới thiệu đại biểu, thông qua nội quy phòng bỏ phiếu và tuyên bố khai mạc bầu cử.

Tiếp đó, tổ bầu cử phổ biến quy trình và hướng dẫn cử tri thực hiện các bước bỏ phiếu theo đúng quy định. Cử tri lần lượt xuất trình thẻ cử tri, nhận phiếu bầu đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp, vào khu vực viết phiếu kín và tự tay bỏ phiếu vào hòm phiếu.

Trung tá Lê Thanh Sử - chính trị viên Đồn biên phòng Hòn Khoai cho biết, đơn vị đã chuẩn bị kỹ lưỡng các phương án sẵn sàng chiến đấu, bảo đảm an ninh trật tự và an toàn tuyệt đối cho khu vực bỏ phiếu. Lực lượng công an và các ngành chức năng cũng đã siết chặt quản lý cư trú, bến tàu từ nhiều ngày trước để danh sách cử tri không bị bỏ sót hay trùng lặp.

Lễ chào cờ trang nghiêm trước khi bầu cử ở đảo Hòn Chuối. Ảnh: Nguyên Du
Lễ chào cờ trang nghiêm trước khi bầu cử ở đảo Hòn Chuối. Ảnh: Nguyên Du

Chính quyền địa phương cũng tạo điều kiện để ngư dân đang đánh bắt ngoài biển có thể đến đảo trước 24 giờ để đăng ký và bỏ phiếu nếu không kịp vào đất liền. Các thùng phiếu tại hai đảo sẽ được niêm phong nghiêm ngặt và chuyển về đất liền kịp trước ngày 15/3 tới đây.

Nguyên Du