Báo Đại Đoàn Kết Mặt trận

Cà Mau: Gặp mặt kỷ niệm 75 năm Ngày Truyền thống đối ngoại nhân dân

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

Cà Mau: Gặp mặt kỷ niệm 75 năm Ngày Truyền thống đối ngoại nhân dân

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News

Ngày 14/11, Liên hiệp Các tổ chức hữu nghị tỉnh Cà Mau gặp mặt nhân kỷ niệm 75 năm Ngày Truyền thống đối ngoại nhân dân 17/11 (1950 -2025).

Dự gặp mặt có Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Cà Mau Lê Thanh Triều, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Ngô Vũ Thăng, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Cà Mau Nguyễn Văn Khởi; đại diện lãnh đạo một số sở, ngành tỉnh; Liên hiệp Các tổ chức hữu nghị một số tỉnh, thành phố.

Quang cảnh buổi gặp mặt. Ảnh: Nguyên Du
Quang cảnh buổi gặp mặt. Ảnh: Nguyên Du

Cách đây 75 năm, ngày 17/11/1950, Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập Ủy ban Bảo vệ hòa bình Thế giới của Việt Nam - tiền thân của Liên hiệp Các tổ chức hữu nghị Việt Nam ngày nay. Sự kiện ấy đã mở ra một trang mới, khẳng định vai trò đặc biệt của nhân dân Việt Nam trên mặt trận ngoại giao.

 Chủ tịch Liên hiệp Các tổ chức hữu nghị tỉnh Cà Mau Nguyễn Văn Hòa đọc diễn văn ôn lại truyền thống 75 năm công tác đối ngoại nhân dân. Ảnh: Nguyên Du
 Chủ tịch Liên hiệp Các tổ chức hữu nghị tỉnh Cà Mau Nguyễn Văn Hòa đọc diễn văn ôn lại truyền thống 75 năm công tác đối ngoại nhân dân. Ảnh: Nguyên Du

Trong các cuộc kháng chiến, đối ngoại nhân dân là cầu nối tình đoàn kết quốc tế, tranh thủ sự ủng hộ to lớn của bạn bè năm châu đối với sự nghiệp chính nghĩa của dân tộc. Trong công cuộc đổi mới, đối ngoại nhân dân đã góp phần phá thế bao vây cấm vận, thúc đẩy quan hệ hợp tác và hội nhập quốc tế, quảng bá hình ảnh đất nước, con người Việt Nam yêu chuộng hòa bình, hữu nghị và phát triển.

Đại biểu dự gặp mặt. Ảnh: Nguyên Du
Đại biểu dự gặp mặt. Ảnh: Nguyên Du

Bước vào thời kỳ hội nhập sâu rộng, đối ngoại nhân dân tiếp tục thắt chặt tình hữu nghị với các nước, củng cố niềm tin, xây dựng đồng thuận, góp phần vào môi trường hòa bình, ổn định cho công cuộc xây dựng, bảo vệ Tổ quốc.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Ngô Vũ Thăng tặng bằng khen cho những các cá nhân có thành tích và đóng góp cho công tác đối ngoại nhân dân. Ảnh: Nguyên Du
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Ngô Vũ Thăng tặng bằng khen cho những các cá nhân có thành tích và đóng góp cho công tác đối ngoại nhân dân. Ảnh: Nguyên Du

Cà Mau – vùng đất địa đầu cực nam của Tổ quốc, nơi “đất biết nở, rừng biết đi, biển sinh sôi” – không chỉ giàu tiềm năng phát triển kinh tế, mà còn là nơi hội tụ của nghĩa tình, hào sản, giàu lòng nhân ái và tinh thần đoàn kết.

Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Cà Mau Lê Thanh Triều tặng bằng khen của UBND tỉnh cho các tổ chức có nhiều thành tích trong công tác đối ngoại Nhân dân. Ảnh: Nguyên Du
Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Cà Mau Lê Thanh Triều tặng bằng khen của UBND tỉnh cho các tổ chức có nhiều thành tích trong công tác đối ngoại Nhân dân. Ảnh: Nguyên Du

Trong nhiều năm qua, công tác đối ngoại nhân dân của tỉnh luôn được các cấp ủy, chính quyền địa phương và Liên hiệp Các tổ chức hữu nghị Việt Nam quan tâm chỉ đạo sâu sát, đạt nhiều kết quả đáng khích lệ.

Liên hiệp Các tổ chức hữu nghị tỉnh Cà Mau, được thành lập năm 1997, từ những ngày đầu thành lập, đã tích cực mở rộng quan hệ với các tổ chức bạn bè quốc tế, tăng cường giao lưu văn hóa, hợp tác phi chính phủ, và quảng bá hình ảnh con người Cà Mau thân thiện, hiếu khách đến với bạn bè năm châu. Các chương trình viện trợ nhân đạo, y tế, giáo dục, môi trường do các tổ chức quốc tế tài trợ được triển khai hiệu quả, góp phần nâng cao đời sống nhân dân, giảm nghèo bền vững và thúc đẩy phát triển cộng đồng.

Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Bạc Liêu, được thành lập năm 2013 và đã triển khai nhiều dự án nhân đạo thiết thực, hỗ trợ học sinh nghèo, cải thiện cơ sở vật chất y tế, và thúc đẩy các dự án cộng đồng, thể hiện tinh thần đoàn kết, nhân ái và trách nhiệm xã hội sâu sắc.

Sự hợp nhất của hai Liên hiệp trong năm nay không chỉ là một bước sắp xếp tổ chức quan trọng, mà còn đánh dấu sự hội tụ của kinh nghiệm, trí tuệ, và trách nhiệm chung trong việc phát huy truyền thống tốt đẹp của hai địa phương anh em. Chỉ tính riêng từ đầu năm 2025 đến nay, Liên hiệp Các tổ chức hữu nghị tỉnh Cà Mau (sau hợp nhất) đã tiếp đón 19 lượt đoàn quốc tế với 119 lượt khách đến làm việc tại tỉnh. Tỉnh tiếp nhận 17 dự án phi chính phủ nước ngoài mới, với tổng giá trị hơn 64 tỷ đồng, trong đó nhiều dự án thuộc các lĩnh vực giáo dục, y tế, an sinh xã hội và hạ tầng nông thôn. Bên cạnh đó, Liên hiệp đã vận động mạnh thường quân trong nước xây dựng 10 cây cầu giao thông nông thôn với tổng giá trị trên 4,2 tỷ đồng, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống và giao thương cho bà con. Hiện nay, tỉnh Cà Mau có tổng cộng 42 tổ chức được cấp giấy đăng ký hoạt động, trong đó 24 tổ chức đang triển khai các khoản viện trợ tại địa phương, tạo nên mạng lưới hợp tác quốc tế chặt chẽ, hiệu quả.

Tại buổi gặp mặt, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lê Thanh Triều nhấn mạnh: Bước vào giai đoạn hội nhập quốc tế sâu rộng, công tác đối ngoại nhân dân ngày càng giữ vai trò quan trọng trong việc củng cố môi trường hòa bình, mở rộng hợp tác và phục vụ phát triển.

Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Cà Mau Lê Thanh Triều phát biểu tại buổi gặp mặt. Ảnh: Nguyên Du
Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Cà Mau Lê Thanh Triều phát biểu tại buổi gặp mặt. Ảnh: Nguyên Du

Để phát huy hơn nữa kết quả đạt được, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lê Thanh Triều  đề nghị Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Cà Mau tập trung quán triệt sâu sắc đường lối, chủ trương, chính sách đối ngoại của Đảng và Nhà nước, nhất là Chỉ thị số 12-CT/TW và Chỉ thị số 38-CT/TW của Ban Bí thư; triển khai hiệu quả phương châm “chủ động, linh hoạt, sáng tạo, hiệu quả”. Đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, gắn công tác đối ngoại nhân dân với xúc tiến đầu tư, thương mại, du lịch, bảo vệ môi trường và thích ứng biến đổi khí hậu.

Cùng với đó, đẩy mạnh truyền thông đối ngoại, quảng bá hình ảnh Cà Mau – vùng Đất Mũi nghĩa tình, thân thiện, hội nhập và phát triển. Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ đối ngoại nhân dân có bản lĩnh chính trị vững vàng, chuyên môn giỏi, am hiểu văn hóa và ngoại ngữ. Đẩy mạnh giao lưu nhân dân trong các lĩnh vực văn hóa, giáo dục, y tế, môi trường, nhân đạo – tăng cường hiểu biết, tin cậy và hữu nghị giữa nhân dân Cà Mau và bạn bè quốc tế. Đồng thời ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số, phát triển các kênh truyền thông đa ngôn ngữ, đa nền tảng để lan tỏa hình ảnh Cà Mau năng động, hiện đại, hội nhập.

Nguyên Du