Cà Mau: Hỗ trợ thông tin để người dân vượt khó, thoát nghèo
Tỉnh Cà Mau đang triển khai nhiều giải pháp để thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững. Một trong những nội dung được chú trọng là giảm nghèo thông tin cho người dân trên địa bàn.
Những năm qua, cùng với Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, tỉnh Cà Mau huy động hiệu quả nguồn lực thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025, Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi và các chính sách an sinh. Nhờ đó, tỉnh Cà Mau đã giúp hàng nghìn hộ dân thoát nghèo.
Giai đoạn 2021-2024, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội đã hỗ trợ gần 1.900 hộ thoát nghèo (đạt 87,7% kế hoạch), đồng thời vận động mạnh mẽ Quỹ “Vì người nghèo”, “Đền ơn đáp nghĩa” để xóa nhà tạm, hỗ trợ sản xuất trên địa bàn tỉnh Cà Mau. Song song với việc hỗ trợ vốn và vật tư, tỉnh đặc biệt chú trọng giảm nghèo thông tin, nhằm giúp người dân tiếp cận kịp thời các chính sách, kiến thức kỹ thuật, thông tin thị trường và mô hình sản xuất hiệu quả.

Gia đình bà Đoàn Thị Cúc (ấp Trung Hưng 1B, xã Châu Thới) trước đây thuộc diện hộ nghèo. Trước khi nhận được hỗ trợ, bà chủ yếu làm thuê làm mướn, thu nhập bấp bênh và thiếu thông tin về các cơ hội sản xuất, kinh doanh phù hợp. Khi được vay vốn ưu đãi từ Ngân hàng Chính sách xã hội và tham gia các buổi tập huấn, bà Cúc không chỉ có điều kiện chuyển đổi nghề sang thu mua phế liệu mà còn được tiếp cận thông tin về thị trường, giá cả nguyên liệu, phương thức quản lý và kinh doanh hiệu quả. Nhờ đó, gia đình bà thoát nghèo và phát triển kinh tế ổn định, trở thành minh chứng sinh động cho việc kết hợp hỗ trợ sinh kế với tiếp cận thông tin.

Cùng với hỗ trợ vốn phát triển sản xuất, nhiều hộ đồng bào dân tộc thiểu số ở Cà Mau còn được hỗ trợ cây, con giống, tập huấn đào tạo nghề, tạo việc làm… nhưng điểm khác biệt nằm ở việc thông tin về kỹ thuật nuôi trồng, phòng bệnh, lựa chọn giống và cơ chế vay vốn được phổ biến rộng rãi, dễ tiếp cận. Người dân đã chủ động nắm bắt và áp dụng vào thực tiễn, giảm rủi ro và nâng cao hiệu quả sản xuất.
Chẳng hạn, gia đình bà Đỗ Thị Ngọc (xã Châu Thới) sau khi tham gia lớp tập huấn chăn nuôi và nhận hỗ trợ 2 con lợn giống, không chỉ xây dựng chuồng trại kiên cố để chăn nuôi, mà còn chủ động theo dõi thông tin kỹ thuật trên báo, kênh truyền hình chuyên ngành và các buổi tư vấn của chuyên gia. Nhờ đó, bà Ngọc biết cách phòng bệnh cho đàn gia súc, gia cầm hiệu quả hơn, tái đàn liên tục và mở ra hướng thoát nghèo bền vững.
Tỉnh Cà Mau đã chú trọng tổ chức các buổi hướng dẫn, tham quan mô hình thành công, kết nối trực tiếp với các chuyên gia, nông dân đi trước. Tỉnh còn phối hợp với các kênh thông tin chính thống để cập nhật các chính sách ưu đãi về vay vốn, hỗ trợ sinh kế, đào tạo nghề đến tận thôn, ấp. Qua các buổi sinh hoạt cộng đồng, họp thôn, các thông tin này được truyền đạt kịp thời, dễ hiểu, giúp người dân chủ động tiếp cận nguồn lực.
Mặc dù công tác giảm nghèo trên địa bàn tỉnh Cà Mau đã đạt được nhiều kết quả khả quan, tuy nhiên, đến cuối tháng 11, toàn tỉnh Cà Mau vẫn còn khoảng 6.000 hộ khó khăn, trong đó khoảng 5.000 hộ cần hỗ trợ sinh kế và tiếp cận thông tin để ổn định cuộc sống. Nhằm bảo đảm an sinh xã hội và giảm nghèo bền vững, UBND tỉnh Cà Mau đang hoàn thiện các bước cuối cùng để phê duyệt Đề án hỗ trợ sinh kế cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ gia đình chính sách khó khăn và hộ dân tộc thiểu số giai đoạn 2025-2027, dự kiến giúp hơn 12.149 hộ cải thiện thu nhập, ổn định đời sống.
Ông Nguyễn Văn Đen, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Cà Mau cho biết, tại một số địa bàn trong tỉnh người dân tiếp cận thông tin còn gặp nhiều khó khăn là đối tượng ở vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và các hộ thuộc diện nghèo, cận nghèo do hạn chế về phương tiện nghe nhìn, thiết bị thông minh trên các nền tảng số, cũng như thiết bị công nghệ. Do đó, tỉnh đã có kế hoạch, định hướng nội dung triển khai tuyên truyền phù hợp cho nhóm đối tượng trọng tâm. Mục tiêu là để thông tin đến với người dân được đầy đủ, kịp thời nhưng phải dễ hiểu, dễ tiếp thu, dễ triển khai thực hiện để thông tin đến với người dân sẽ góp phần giúp họ thoát nghèo bền vững hơn.