Báo Đại Đoàn Kết Tiếng dân

Cà Mau: Thêm một trường hợp mua nhà đấu giá được ưu ái

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

Cà Mau: Thêm một trường hợp mua nhà đấu giá được ưu ái

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News

Báo Đại Đoàn Kết số 60 ra ngày 29/02/2016 có bài: Cà Mau: Tiếp tay để doanh nghiệp chiếm dụng tiền Nhà nước, nêu việc UBND thành phố Cà Mau tiếp tay cho Công ty TNHH Hiệp Thành mua nhà đấu giá là tài sản thuộc quyền quản lý của UBND TP Cà Mau tại số 18 đường Ngô Quyền, vốn là trụ sở của Thành ủy Cà Mau, giá 56,4 tỉ đồng nhưng mãi đến 19 tháng sau khi các cơ quan quản lý nhà nước cấp trên và UBND tỉnh chuẩn bị dùng biện pháp mạnh thì Cty Hiệp Thành mới thanh toán dứt điểm. Nay Cục Thuế Cà Mau quy

Cà Mau: Thêm một trường hợp mua nhà đấu giá được ưu ái

Ảnh minh họa.

Sau khi báo đăng, bạn đọc ở Cà Mau cung cấp thêm ở TP Cà Mau còn có thêm một trường hợp khác là căn nhà tại số 88 đường Lê Lợi, phường 2, thành phố Cà Mau được bán đấu giá và ông Lê Ngọc Nhan đã mua được với giá hơn 12 tỉ đồng nhưng cũng lại 19 tháng sau mới thanh toán tiền. Trong trường hợp này, UBND thành phố Cà Mau lại có văn bản đề nghị không phạt việc chậm nộp tiền này (???)

Bộ hồ sơ thể hiện, ngày 6/1/2013, UBND TP.Cà Mau có tờ trình gửi UBND tỉnh, Sở Tài chính tỉnh Cà Mau xin thẩm định phê duyệt giá khởi điểm căn nhà số 88 đường Lê Lợi. Ngày 22-11-2013, UBND tỉnh Cà Mau phê duyệt giá khởi điểm căn nhà trên là 12 tỷ đồng. Cùng ngày, UBND TP.Cà Mau ký hợp đồng với Công ty cổ phần Dịch vụ đấu giá Long Giang Mê Kông (gọi tắt là Công ty Mê Kông) bán đấu giá căn nhà trên.

Ngày 11/4/2014, Công ty Mê Kông tổ chức bán đấu giá căn nhà trên và có hai người tham gia đấu thầu. Kết quả, ông Lê Ngọc Nhan đã trúng đấu giá với số tiền 12 tỷ không trăm ba mươi triệu đồng. Hợp đồng ghi rõ thời hạn thanh toán tiền trúng đấu giá là 10 ngày và thời gian bàn giao tài sản là 30 ngày.

Thế mà mãi đến 19 tháng sau, ông Lê Ngọc Nhan mới nộp xong tiền trúng đấu giá. Điều khá bất ngờ là UBND TP.Cà Mau lại có văn bản đề nghị, các cơ quan chức năng tỉnh Cà Mau không xem xét nộp phạt đối với ông Nhan. Lần này, UBND TP.Cà Mau nhận trách nhiệm việc ông Nhan chậm nộp tiền trúng đấu giá là do UBND TP chưa có địa điểm di dời để bàn giao tài sản cho ông Nhan và cho rằng ông Nhan mua căn nhà trên có giá cao hơn thị trường (?!).

Như báo Đại Đoàn Kết đã có bài phản ánh là năm 2015, ngân sách thành phố Cà Mau bị thâm thủng nặng, đến mức thiếu tiền trả lương cho cán bộ, công chức, giáo viên trên địa bàn nhưng UBND thành phố Cà Mau lại hào phóng cho không Cty Hiệp Thành và ông Lê Ngọc Nhan chiếm dụng hàng chục tỉ đồng. Sự “nhiệt tình” của lãnh đạo UBND TP.Cà Mau buộc người dân đặt dấu hỏi: Vì sao lại có sự ưu ái đến như thế?

Lê Quốc Khánh