Báo Đại Đoàn Kết Mặt trận

Cà Mau: Xây dựng cộng đồng dân cư đoàn kết, ấm no, hạnh phúc

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

Cà Mau: Xây dựng cộng đồng dân cư đoàn kết, ấm no, hạnh phúc

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News

Từ các buổi tổng vệ sinh ngõ xóm thu gom rác thải đúng nơi quy định, góp phần xây dựng tuyến đường sạch đẹp, thông thoáng đến lời nhắc các hộ dân thực hiện tốt nếp sống văn minh, xây dựng gia đình hòa thuận, tiến bộ, hạnh phúc… những việc làm ấy góp phần kết nối, làm nên sức mạnh cộng đồng ở Cà Mau.

Tại phường Lý Văn Lâm, khóm 8 được lựa chọn triển khai điểm mô hình “Khu dân cư đoàn kết, ấm no, hạnh phúc”. Ủy ban MTTQ phường đã tổ chức ra mắt mô hình với phương châm “Đoàn kết là nền tảng, ấm no là mục tiêu, hạnh phúc là đích đến”.

Cờ Tổ quốc được treo đồng bộ ở tuyến đường Nguyễn Bỉnh Khiêm tạo cảnh quan sạch, đẹp ở khu dân cư. Ảnh: Nguyên Du
Cờ Tổ quốc được treo đồng bộ ở tuyến đường Nguyễn Bỉnh Khiêm tạo cảnh quan sạch, đẹp ở khu dân cư. Ảnh: Nguyên Du

Mô hình được xây dựng trên 18 tiêu chí, chia thành 3 nhóm, bao gồm 7 tiêu chí về đoàn kết, 5 tiêu chí về ấm no và 6 tiêu chí về hạnh phúc. Trong đó, nhóm tiêu chí về “hạnh phúc” hướng tới xây dựng môi trường sống sáng - xanh - sạch - đẹp, tăng cường tình yêu thương trong gia đình, tình nghĩa trong khu dân cư và bảo đảm người dân được tiếp cận thông tin chính thống. Còn “đoàn kết” không chỉ dừng ở sự đồng thuận mà được thể hiện bằng những hành động cụ thể; “ấm no” được tạo dựng từ lao động, sản xuất và làm giàu chính đáng, góp phần tạo nên một môi trường sống an toàn, văn minh. Trong đó, mỗi gia đình là một hạt nhân, mỗi người dân là chủ thể trực tiếp xây dựng và thụ hưởng thành quả của cộng đồng.

Người dân khóm 8 ( phường Lý Văn Lâm)  thường xuyên ra quân quét, thu gom rác giờ  đây khu vực phía trước bờ hồ ở đường Nguyễn Bỉnh Khiêm không còn rác như lúc trước nhìn đường sáng, xanh. Ảnh: Nguyên Du
Người dân khóm 8 ( phường Lý Văn Lâm) thường xuyên ra quân quét, thu gom rác giờ đây khu vực phía trước bờ hồ ở đường Nguyễn Bỉnh Khiêm không còn rác như lúc trước nhìn đường sáng, xanh. Ảnh: Nguyên Du

Bà Tăng Mỹ Lệ, hộ dân ở tuyến đường Nguyễn Bỉnh Khiêm, khóm 8 chia sẻ, thực tế tại khóm 8 và những hộ dân ở tuyến đường Nguyễn Bỉnh Khiêm cho thấy, hạnh phúc bắt đầu từ những việc rất đỗi bình dị trong đời sống của người dân ở đây. Khi mỗi người dân cùng góp sức vì việc chung, sự đoàn kết, sẻ chia và tinh thần tự quản ngày càng được bồi đắp.

Theo bà Lệ, người dân thường xuyên thực hiện làm cỏ dại, làm cỏ ở các bồn trồng cây công cộng, vệ sinh môi trường, thu gom rác thải đúng nơi quy định, góp phần xây dựng tuyến đường sạch đẹp, thông thoáng. Các hộ dân chấp hành tốt quy định về hành lang an toàn giao thông, không lấn chiếm lòng lề đường; biển hiệu, bảng quảng cáo được treo đặt gọn gàng, đảm bảo mỹ quan, đảm bảo tiêu chí “3 sạch”.

Lãnh đạo Ủy ban MTTQ tỉnh Cà Mau cùng các hội đoàn thể tham quan tuyến đường thực hiện mô hình "Đoàn kết - Ấm no - Hạnh phúc - Chuyển đổi số" tại khóm 8. Ảnh: Nguyên Du
Lãnh đạo Ủy ban MTTQ tỉnh Cà Mau cùng các hội đoàn thể tham quan tuyến đường thực hiện mô hình "Đoàn kết - Ấm no - Hạnh phúc - Chuyển đổi số" tại khóm 8. Ảnh: Nguyên Du

“Tuyến phố đầu tiên được triển khai, người dân ở đây rất đồng tình hưởng ứng, nhìn tuyến đường sạch sẽ, văn minh. Phía trước tuyến đường ở đây có hồ nước lớn người dân đi đường thường bỏ rác, khóm và người dân ở đây thường xuyên quét, thu gom rác giờ đây không còn rác như lúc trước nhìn đường sáng, xanh. 100% hộ dân được tuyên truyền, hướng dẫn tiếp cận các nền tảng số cơ bản phục vụ đời sống. Các hộ dân được hướng dẫn sử dụng thanh toán điện tử trong mua bán, giao dịch. Cùng với đó thông tin các chủ trương, hoạt động và nhiệm vụ tại địa phương đến người dân” bà  Lệ chia sẻ.

Bà Nguyễn Ngọc Bích – Bí thư chi bộ khóm 8 cho biết, mô hình điểm được triển khai trên tuyến đường Nguyễn Bỉnh Khiêm dài 700 m, với 60 hộ dân tham gia. Mục tiêu của mô hình nhằm nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho Nhân dân, xây dựng không gian sống an toàn, văn minh và từng bước đưa công nghệ vào cuộc sống hằng ngày.

Mô hình khu dân cư "5 không, 3 sạch" ở khóm 8, phường Lý Văn Lâm tỉnh Cà Mau. Ảnh: Nguyên Du
Mô hình khu dân cư "5 không, 3 sạch" ở khóm 8, phường Lý Văn Lâm tỉnh Cà Mau. Ảnh: Nguyên Du

Điểm nổi bật là các tiêu chí xây dựng cộng đồng được gắn với nhiệm vụ bảo vệ môi trường thông qua phân loại, xử lý rác hữu cơ tại nguồn. Các hộ dân tham gia được trao thùng rác để phân loại, ủ rác tại gia đình và được hướng dẫn kỹ thuật tận dụng rác thải làm phân bón vi sinh. Cách làm này vừa giảm lượng rác thải ra môi trường vừa hình thành thói quen sống xanh, nâng cao ý thức trách nhiệm của mỗi gia đình đối với cộng đồng.

 “Các tiêu chí của mô hình “Khu dân cư đoàn kết, ấm no, hạnh phúc” hướng tới củng cố tình làng nghĩa xóm, chấp hành pháp luật, giữ gìn an ninh, trật tự, bảo vệ môi trường, phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập, xây dựng đời sống văn hóa và bảo đảm người dân được tiếp cận thông tin chính thống. Thông qua các cuộc họp dân cư và nhóm Zalo của tổ, chúng tôi vận động người dân thực hiện tốt mô hình, góp phần xây dựng cộng đồng dân cư đoàn kết, sáng - xanh - sạch - đẹp”, bà Nguyễn Ngọc Bích – Bí thư chi bộ khóm 8 cho biết thêm

Trong thời gian tới, Uỷ ban MTTQ phường Lý Văn Lâm sẽ tiếp tục nhân rộng mô hình tại tuyến đường, phấn đấu hoàn thành trong tháng 10/2026, góp phần xây dựng đô thị văn minh, hiện đại. Ảnh: Nguyên Du
Trong thời gian tới, Uỷ ban MTTQ phường Lý Văn Lâm sẽ tiếp tục nhân rộng mô hình tại tuyến đường, phấn đấu hoàn thành trong tháng 10/2026, góp phần xây dựng đô thị văn minh, hiện đại. Ảnh: Nguyên Du

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam Phường Lý Văn Lâm Võ Bích Thuỷ cho hay, qua hơn 4 tháng triển khai thực hiện mô hình từ tháng 4 năm 2026 đến nay, mô hình Khu dân cư “Đoàn kết - Ấm no - hạnh phúc - chuyển đổi số” trên tuyến đường Nguyễn Bỉnh Khiêm, khóm 8 đã mang lại hiệu quả thiết thực, tạo chuyển biến tích cực về nhận thức và hành động của người dân trong xây dựng đời sống văn hóa, giữ gìn cảnh quan môi trường và thực hiện chuyển đổi số trong cộng đồng dân cư.

Mô hình đã phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức đoàn thể trong công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân. Đồng thời nâng cao tinh thần đoàn kết, trách nhiệm của người dân trong xây dựng khu dân cư văn minh, an toàn, hạnh phúc. Thông qua việc triển khai mô hình, ý thức tự quản của người dân ngày càng được nâng lên, người dân tích cực tham gia các phong trào do địa phương phát động, chủ động giữ gìn vệ sinh môi trường, cảnh quan tuyến đường, chấp hành tốt các quy định của địa phương. Việc ứng dụng chuyển đổi số từng bước được người dân quan tâm thực hiện, nhất là trong sử dụng mã QR và thanh toán điện tử trong mua bán, giao dịch.

Trong thời gian tới, Ủy ban MTTQ phường sẽ tiếp tục nhân rộng mô hình tại tuyến đường Lưu Hữu Phước (Khóm 8) và triển khai đến 4 khóm gồm: Khóm 1, Khóm 4, khóm Bà Điều và khóm Tắc Thủ, phấn đấu hoàn thành trong tháng 10/2026, góp phần xây dựng đô thị văn minh, hiện đại.  

Các hộ dân ở khóm 8 đồng lòng tích cực chung tay xây dựng cộng đồng dân cư đoàn kết, ấm no, hạnh phúc. Ảnh: Nguyên Du
Các hộ dân ở khóm 8 đồng lòng tích cực chung tay xây dựng cộng đồng dân cư đoàn kết, ấm no, hạnh phúc. Ảnh: Nguyên Du

“Ủy ban MTTQ phường tiếp tục đổi mới phương thức hoạt động theo hướng “rõ người, rõ việc, rõ địa chỉ”. Đồng thời, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong kết nối khu dân cư, tuyên truyền, vận động và tập hợp Nhân dân. Cùng với đó, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội tiếp tục đổi mới phương thức vận động, lấy hiệu quả thực tế làm thước đo chất lượng công việc. Tất cả cùng chung tay xây dựng cộng đồng dân cư đoàn kết, ấm no, hạnh phúc”, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam Phường Lý Văn Lâm Võ Bích Thuỷ cho biết thêm.

Nguyên Du