Các hội phối hợp trong Mặt trận cùng phát huy tinh thần đoàn kết
Chiều 22/9, Đại hội đại biểu Đảng bộ Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 tiến hành thảo luận tại tổ về 5 báo cáo.
Khung cảnh mới để các Hội phối hợp dưới sự lãnh đạo của Mặt trận
Tổ thảo luận số 4 do các ông: Nguyễn Thái Học, phó bí thư Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương; Lương Quốc Đoàn, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam đồng chủ trì buổi thảo luận.

Các Đoàn đại biểu tham gia tổ 4 gồm: Đảng bộ cơ quan Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Đảng bộ Trung ương Hội Nông dân Việt Nam; Đảng bộ Hội Liên hiệp các Hội văn học nghệ thuật; Chi bộ Hội khuyến học Việt Nam.
Các đại biểu tại tổ 4 thảo luận xoay quanh 5 báo cáo gồm: Báo cáo chính trị trình Đại hội; Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành; Dự thảo Nghị quyết Đại hội; Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết; tổng hợp để góp ý dự thảo các Văn kiện trình đại hội XIV của Đảng.

Phát biểu tại tổ, ông Lê Hồng Lý, Chủ tịch Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam cho rằng, Mặt trận ngày nay đã khác so với trước đây bao gồm nhiều tổ chức thành viên với những đặc thù riêng biệt, vai trò và vị thế được mở rộng hơn trước rất nhiều. Tất cả các hội đều có tính đặc thù, muốn lãnh đạo toàn diện thì phải hiểu họ. Cho nên vai trò lãnh đạo sẽ rất rộng.
Lấy ví dụ từ Hội Văn nghệ dân gian khi Hội có thể xuống tận phường, xã, tập hợp các nghệ nhân, già làng thông qua các hoạt động văn hóa, kể chuyện sử thi để gìn giữ bản sắc dân tộc, ông Lý nhìn nhận đó là cách tuyên truyền tốt nhất thông qua văn hóa. Cần làm bằng tình cảm dân tộc, bằng giá trị văn hóa. Bởi bản thân các Hội trong Mặt trận đều phát huy tinh thần đoàn kết dân tộc, đoàn kết các tổ chức, con người vào xây dựng đất nước.

Nhạc sĩ Nguyễn Đức Trịnh cũng cho hay, mỗi hội đều có những chuyên ngành khác nhau. “Mỗi một chuyên ngành đều có sự khác biệt rất lớn. Hội Nhiếp ảnh khác, hội Sân khấu khác. Âm nhạc tuy có mặt ở mọi lĩnh vực nhưng âm nhạc trong sân khấu, điện ảnh, múa đều có đặc trưng riêng, khác hoàn toàn với âm nhạc chuyên về sáng tác, lý luận hay biểu diễn độc lập”, ông Trịnh nói và mong muốn Đại hội sẽ tiếp tục quan tâm, giữ và bảo vệ được tính chuyên ngành của mỗi hội.

Ông Phan Đăng Sơn, Chủ tịch Hội Kiến trúc sư Việt Nam cho hay, việc tập hợp các hội về Mặt trận Tổ quốc là cơ hội lớn để các lĩnh vực có thể phát huy được chất xám của các nhà chuyên môn làm về khoa học, văn hóa nghệ thuật, để góp phần đoàn kết toàn dân, bảo vệ quyền lợi hợp pháp của nhân dân, giám sát phản biện xã hội, tham gia xây dựng Đảng, nhà nước. Đặc biệt là đối ngoại nhân dân.
Ông Sơn cũng cho hay, điều đó tạo ra khung cảnh mới để các Hội cùng phối hợp với nhau dưới sự lãnh đạo của Mặt trận để phát huy các sức mạnh vừa mang tính tổng hợp, vừa có tính riêng. Mặt trận là “lá cờ” đoàn kết, tập hợp, có thể huy động cùng phối hợp, phát huy với các thế mạnh chuyên ngành sẽ đạt hiệu quả tốt hơn nữa, không chỉ phản biện mà còn giám sát và phản biện xã hội. Với lực lượng các chuyên gia hàng đầu của đất nước đều nằm trong các Hội. Từ đó chủ động đề xuất với Đảng, nhà nước những đường hướng phát triển chiến lược theo chiều sâu và chiều rộng. Khi phát triển sẽ tiệm cận với xu hướng phát triển trên thế giới, là cơ hội huy động chất xám phù hợp.
Xây dựng đội ngũ cán bộ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng chuyên nghiệp, bản lĩnh
Ông Vũ Văn Tiến, Trưởng Ban Tuyên giáo cơ quan Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đề nghị, trong văn kiện đại hội lần này cần bổ sung thêm việc xây dựng đội ngũ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

Theo ông Tiến, diễn biến bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng vô cùng khó khăn, bất cập. Với thông tin xấu độc trên mạng xã hội, mặc dù biết là xấu độc, "bán tín bán nghi" nhưng lại có không ít đảng viên quan tâm, đông đảo người dân chia sẻ trên các nền tảng mạng xã hội.
“Có trang Facebook thường xuyên chia sẻ nguồn cung cấp thông tin từ những trang mạng không chính thống. Trong khi đó, tin tức chính thống của các cơ quan truyền thông đi chậm như “cầu thang bộ”, còn tin tức của "thế lực thù địch" ở trong và ngoài nước đi “nhanh như thang máy”. Hiện nay chúng ta lại chưa có một đội ngũ những người làm công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng thực sự chuyên nghiệp, có bản lĩnh”, ông Tiến chỉ rõ.
Do đó theo ông Tiến, trong chương trình hành động cần bổ sung yếu tố phải xây dựng đội ngũ cán bộ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng chuyên nghiệp, có trình độ, có bản lĩnh vững vàng. Mỗi đảng viên phải có quan điểm, bản lĩnh trong từng vấn đề hàng ngày diễn ra trong đời sống để góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng ngay từ trong chi bộ, đảng bộ.