Sáng nay 5/9, cùng với cả nước, các trường học các tỉnh miền Tây đồng loạt tổ chức khai giảng năm học mới 2025-2026. PV Báo Đại đoàn kết ghi nhận không khí khai giảng một số điểm trường, đặc biệt có các điểm trường vùng sâu và hải đảo.
Đây là năm đầu tiên lễ khai giảng được triển khai ở 34 tỉnh, thành thay vì 63 tỉnh, thành như trước. Đặc biệt, sự kiện được kết nối trực tuyến tới các cơ sở giáo dục trong toàn quốc, từ mầm non đến đại học.
Ghi nhận tại tỉnh Cà Mau, hơn 387.000 học sinh các cấp học ở 756 trường học trong toàn tỉnh bước vào lễ khai giảng năm học 2025-2026.
Năm học này, toàn tỉnh Cà Mau có 216 trường mầm non, 313 trường tiểu học, 174 trường trung học cơ sở và 53 trường trung học phổ thông, công lập và ngoài công lập. Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh cho biết, nhiều trường đã được đầu tư sửa chữa, nâng cấp phòng học, bổ sung trang thiết bị dạy học, bảo đảm điều kiện tốt nhất cho học sinh.
Lễ khai giảng diễn ra trong không gian trang trọng, vui tươi, tạo động lực cho thầy và trò bước vào năm học mới. Các địa phương cũng quan tâm chuẩn bị chu đáo cơ sở vật chất để kết nối trực tuyến toàn quốc. Cảnh quan môi trường, vệ sinh lớp học đến công tác an toàn trường học cũng được chú trọng thực hiện.
Cùng với đó, chính quyền, các tổ chức, đoàn thể và mạnh thường quân đã có nhiều hoạt động hỗ trợ, tặng quà, trao học bổng, giúp học sinh có hoàn cảnh khó khăn yên tâm đến trường.
Trong không khí cả nước tưng bừng đón chào năm học mới 2025-2026, Bí thư Tỉnh uỷ Cà Mau Nguyễn Hồ Hải đã đến dự Lễ phát động triển khai Đề án dạy học 2 buổi/ngày, bán trú, đầu tư hệ thống nước uống sạch và nhà vệ sinh tại các trường mầm non, phổ thông công lập trên địa bàn tỉnh Cà Mau (Gọi tắt là Đề án dạy học 2 buổi/ngày) tại trường Tiểu học Hòa Bình A, xã Hòa Bình. Đến dự Lễ khai giảng còn có Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Minh Luân, lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh.
Trường Tiểu học học Hòa Bình A, xã Hòa Bình là đơn vị được UBND tỉnh chọn tổ chức Lễ phát động triển khai Đề án dạy học 2 buổi/ngày. Đây là sự kiện có ý nghĩa đặc biệt chào mừng năm học mới với chủ đề “Kỷ cương - Sáng tạo - Đột phá - Phát triển”, vừa là bước cụ thể hóa Chỉ thị số 17 của Thủ tướng Chính phủ về việc tổ chức dạy học 2 buổi/ngày và tổ chức sinh hoạt hè cho trẻ em, học sinh.
Năm học 2025-2026, trường Tiểu học Hoà Bình có hơn 1.000 học sinh và hơn 50 cán bộ, giáo viên. Triển khai Đề án dạy học 2 buổi/ngày ngay từ giai đoạn I, trường được đầu tư xây mới 1 dãy phòng học, khu nhà nghỉ trưa, nhà ăn cho học sinh bán trú, khu vệ sinh, hệ thống nước sạch, cổng rào.
Phát biểu tại buổi Lễ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau Nguyễn Minh Luân nhấn mạnh: Đề án được triển khai nhằm sẽ tập trung tháo gỡ những khó khăn còn tồn tại, nhất là tình trạng thiếu phòng học, thiếu phòng nghỉ bán trú, hệ thống nước sạch và nhà vệ sinh chưa đạt chuẩn - những vấn đề ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe và chất lượng học tập của học sinh.
Hiện toàn tỉnh Cà Mau có 756 trường từ khối mầm non tới phổ thông công lập, trong đó khối mầm non và tiểu học công lập có hơn 98% số trường đang dạy học 2 buổi/ngày và hơn 44% số trường tổ chức bán trú. Khối trường THCS, THPT mới có 39% số trường dạy 2 buổi/ngày.
Để tổ chức dạy 2 buổi/ngày, Sở Giáo dục và Đào Cà Mau cho biết, cần xây bổ sung 126 phòng học ở cấp mầm non và tiểu học, hơn 500 phòng học cấp THCS và hơn 460 phòng cấp THPT (chưa kể số phòng học tạm, bán kiên cố cần đầu tư kiên cố).
Về thực hiện bán trú cho học sinh, cấp mầm non ở Cà Mau còn thiếu 127 phòng ngủ, cấp tiểu học cần xây 237 phòng ngủ, chưa kể khu vực bếp ăn.
Đối với đội ngũ giáo viên, để triển khai dạy 2 buổi/ngày, toàn ngành cần thêm gần 2.000 giáo viên (mầm non thêm 685 giáo viên, tiểu học thêm 368 giáo viên, THCS thêm 298 giáo viên, THPT thêm 626 giáo viên.
Cà Mau dự kiến trong năm tài chính 2026, 2027, ngân sách tỉnh sẽ bố trí trên 942 tỷ đồng để triển khai thực hiện dạy 2 buổi/ngày và bán trú, để 100% các trường công lập triển khai chương trình.
TP Cần Thơ sáng cùng ngày khoảng 629 ngàn học sinh mầm non và học sinh phổ thông của 1.215 trường mầm non, phổ thông đồng loạt dự lễ khai giảng trong không khí trang trọng, vui tươi, phấn khởi.
Năm học 2025 - 2026 tỉnh An Giang có 1.325 đơn vị trường, huy động 759.000 học sinh các cấp học. Hiện ngành Giáo dục tỉnh này cũng đã rà soát đội ngũ, với hơn 46.000 người, cơ bản đáp ứng được yêu cầu năm học mới.
Buổi khai giảng năm học mới 2025 - 2026 này ở Trường THPT Tịnh Biên, phường Thới Sơn, tỉnh An Giang năm nay có sự tham dự của ông Nguyễn Tiến Hải, Bí thư Tỉnh ủy An Giang và 1.324 học sinh. Tại đây Tỉnh ủy An Giang cũng đã trao 110 phần quà và các đơn vị cũng trao 7.000 cuốn tập cho các em học sinh nghèo có hoàn cảnh khó khăn đầu năm học.
Tại xã đảo Tiên Hải, tỉnh An Giang sáng cùng ngày có khoảng 248 em học sinh từ mầm non, tiểu học và THCS dự lễ khai giảng năm học mới.
Hiệu trưởng Trường Tiểu học và THCS Tiên Hải, Phùng Văn Nguyên cho biết: Xã đảo Tiên Hải có 2 lớp mầm non, 3 lớp ghép ở 2 điểm lẻ (ấp Hòn Giang 18 em và 18 em ấp Hòn Đước, từ lớp 1 đến lớp 5) và 9 lớp ghép ở điểm đảo chính từ lớp 1 đến lớp 9. Năm học 2025-2026 được Đảng ủy, UBND, MTTQ và các cơ quan đoàn thể rất quan tâm, tạo mọi điều kiện hỗ trợ trang trí sơn, sửa lại cơ sở vật chất các điểm trường khang trang, vận động các mạnh thường quân tặng học bổng và quà cho các em học sinh...