Hôm qua (25/8) là ngày cuối cùng để các trường ĐH, CĐ trên cả nước công bố chính thức danh sách điểm chuẩn từng ngành của trường mình.
Thí sinh trong đợt xét tuyển NV1.
Đúng như dự đoán, các trường tốp trên có mức điểm khá cao và đa số đã lấy đủ hết chỉ tiêu trong NV1. Tuy nhiên cũng có nhiều trường tốp giữa và tốp dưới có mức điểm chuẩn chỉ bằng mức điểm sàn. Một số trường thiếu chỉ tiêu cũng đã có kế hoạch tuyển sinh nguyện vọng bổ sung, bắt đầu từ ngày hôm nay (26/8).
Các trường “hot” có mức điểm chuẩn cao
Đêm 24/8, ĐH Y Hà Nội đã công bố điểm trúng tuyển vào các ngành của trường năm 2015. Theo đó, ngành Bác sĩ Đa khoa vẫn như mọi năm, giữ vị trí số 1 trong danh sách có điểm đầu vào cao nhất với 27,75 điểm. Ngành Răng hàm mặt có điểm chuẩn cao thứ hai với 27 điểm. Y học cổ truyền và Xét nghiệm Y học đứng vị trí điểm trúng tuyển cao tiếp theo, lần lượt là 25 và 24,25 điểm…
Cũng ở mức điểm chuẩn cao, ĐH Y dược Thái Bình có điểm trúng tuyển các ngành chỉ thấp hơn ĐH Y Hà Nội từ 0,5 đến 2,75 điểm. Theo đó, ngành Y đa khoa và Dược học của ĐH Y dược Thái Bình có chuẩn cao nhất, lần lượt là 26 và 25,5 điểm. Ngành Y tế cộng đồng có chuẩn đầu vào thấp nhất là 21,75 điểm.
ĐH Y dược Hải Phòng có điểm trúng tuyển từ 23,25 đến 25,5. Trong đó Y đa khoa dẫn đầu các ngành về điểm đầu vào cao nhất là 25,5. Với các TS bằng điểm, trường ưu tiên TS có điểm môn Sinh học từ 8,25 trở lên trước sau đó xét tiêu chí phụ 2 là điểm môn Hóa từ 8,25 trở lên…
Tại ĐH Bách khoa HN, từ chiều 24/8 đã công bố danh sách điểm chuẩn. Theo đó, điểm trúng tuyển ngành cao nhất của trường năm nay là nhóm ngành KT22: Kỹ thuật máy tính; Truyền thông và mạng máy tính; Khoa học máy tính; Kỹ thuật phần mềm; Hệ thống thông tin; Công nghệ thông tin với điểm trúng tuyển là 8,7 (theo cách tính của trường) với môn chính là môn Toán.
Tiếp theo là nhóm ngành CN2: Công nghệ KT Điều chỉnh và tự động hóa; Công nghệ KT Điện tử - Truyền thông; Công nghệ thông tin với điểm trúng tuyển là 8,25. Nhóm ngành có điểm xét tuyển thấp nhất là Tiếng Anh chuyên nghiệp quốc tế với điểm xét là 7,47.
ĐH Kinh tế Quốc dân tới sáng ngày 25/8 mới công bố điểm chuẩn vào 23 ngành của trường. Theo đó, ngành có điểm cao nhất là Ngôn ngữ Anh với 32,25 điểm (có nhân hệ số), ngành có điểm thấp nhất là Kinh tế nông nghiệp (23 điểm). Đối với những ngành không nhân hệ số có ngành Kế toán điểm trúng tuyển cao nhất (26 điểm). Nhà trường xét đến tiêu chí phụ khi có nhiều TS cùng bằng đúng mức điểm trúng tuyển: Điểm môn Tiếng Anh đối với ngành Ngôn ngữ và Các chương trình định hướng ứng dụng; điểm môn Toán đối với các ngành còn lại.
ĐH Xây dựng, một số ngành có điểm chuẩn cao như: Kiến trúc 34,5 điểm; Xây dựng dân dụng và công nghiệp 30,92; Công nghệ thông tin 30,58. Ngành có điểm chuẩn thấp nhất là Xây dựng thủy lợi, thủy điện 22 điểm, Xây dựng Cảng, đường thủy 21,17 điểm...
Học viện Ngân hàng, ngành lấy điểm chuẩn cao nhất là ngành Kế toán (22,75 điểm). Ngành Kinh doanh quốc tế, Quản trị kinh doanh, Tài chính ngân hàng đều có điểm chuẩn là 22,25 điểm. Ngành Hệ thống thông tin quản lí với tổ hợp môn A00, A01 có điểm trúng tuyển là 22 điểm, tổ hợp môn D01 và D07 có điểm trúng tuyển là 21,5 điểm. Ngành Ngôn ngữ Anh có điểm trúng tuyển là 22 điểm. Điểm trúng tuyển các chuyên ngành hệ cao đẳng của trường lấy 12 điểm.
Tại ĐH Sài Gòn, những ngành có môn chính nhân hệ số 2, mức điểm chuẩn từ 25,5 đến 32 điểm. Những ngành còn lại mức điểm chuẩn từ 19,5 đến 21,5 điểm.
ĐH Cần Thơ, từ ngày 23/8 cũng đã công bố điểm chuẩn chính thức. Với 72 ngành đào tạo, trường có phổ điểm chuẩn từ 17,75 đến 24,25 điểm.
Tiếp tục tuyển sinh nguyện vọng bổ sung
Từ cuối đợt xét tuyển NV1, trường ĐHSP Nghệ thuật Trung ương đã tiến hành thông báo điểm trúng tuyển ĐH, CĐ 2015. Theo phương án tự chủ tuyển sinh của nhà trường, những TS được xét tuyển hệ ĐH phải có điểm Ngữ văn đạt từ 5,0 điểm trở lên (đối với TS đăng ký xét điểm theo học bạ). Hoặc điểm Ngữ văn không dưới 1,0 điểm (đối với TS đăng ký xét điểm theo kết quả trong kỳ thi THPT Quốc gia). TS dự thi ngành ĐH Thanh nhạc, môn Thanh nhạc phải đạt điểm từ 6 trở lên.
Theo đó, điểm trúng tuyển ĐH hệ chính quy được công bố, với các ngành SP âm nhạc, SP âm nhạc mầm non, SP Mỹ thuật, SP Mỹ thuật mầm non, Quản lý văn hóa, Thanh nhạc, Hội họa là 25 điểm; Ngành Thiết kế thời trang là 29,5 điểm; Ngành Thiết kế đồ họa là 28,5 điểm. Tất cả điểm trúng tuyển theo các ngành trên đã nhân hệ số môn năng khiếu.
Nhà trường cũng công bố nhận Hồ sơ ĐKXT nguyện vọng bổ sung với các ngành SP Mỹ thuật (điểm xét tuyển là 25, chỉ tiêu dự kiến 50); Quản lý văn hóa (điểm xét tuyển là 25, chỉ tiêu dự kiến 50); Thiết kế thời trang (điểm xét tuyển 29,5, chỉ tiêu 30); Thiết kế đồ họa (điểm xét tuyển 28,5, chỉ tiêu 30).
ĐH Xây dựng miền Trung cũng đã có 346 TS trúng tuyển NV1 vào hệ ĐH của trường. Phổ điểm trúng tuyển của các TS trải dài từ 15 đến 20 điểm. Hệ CĐ của trường hiện cũng đã tuyển được 114 TS. Nhà trường cũng tiếp tục tuyển sinh nguyện vọng bổ sung hệ ĐH (với 465 chỉ tiêu còn thiếu) cho các ngành Kỹ thuật công trình xây dựng (174 chỉ tiêu), Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông (136 chỉ tiêu), Kinh tế xây dựng (55 chỉ tiêu), Quản lý xây dựng (38 chỉ tiêu), Kỹ thuật môi trường (40 chỉ tiêu), Kiến trúc (104 chỉ tiêu) với mức điểm chuẩn dự kiến chỉ từ 15 đến 20 điểm. Ngoài ra cũng còn 261 chỉ tiêu cho hệ cao đẳng.
Một số các trường khác, sau ngày 20/8 cũng đã lần lượt công bố danh sách TS ĐKXT và mức điểm trúng tuyển vào các ngành trong trường. Theo đó, ngành có điểm chuẩn cao nhất của ĐH Văn hóa TP.HCM là Việt Nam học với 19,25 điểm; một số ngành khác trong hệ ĐH điểm chuẩn chỉ bằng sàn (15 điểm).
ĐH Tài chính - Marketing cũng đã công bố điểm trúng tuyển vào trường từ ngày 23-8. Đối với ngành Ngôn ngữ Anh: Điều kiện trúng tuyển: tổng điểm của 3 môn thi thuộc tổ hợp D01 (trong đó điểm môn thi tiếng Anh nhân hệ số 2) thỏa một trong hai điều kiện sau: Đạt trên 29,5 điểm; Đạt 29,5 điểm và điểm môn thi tiếng Anh (sau khi nhận hệ số 2) đạt tối thiểu 14 điểm. Điểm chuẩn trúng tuyển trên đã nhân hệ số 2 điểm môn thi tiếng Anh, đã cộng điểm ưu tiên thuộc tất cả các khu vực, các nhóm đối tượng. Đối với các ngành khác, điểm trúng tuyển từ 21 đến 22,5.
ĐH Đông Á (Đà Nẵng): Điểm trúng tuyển bằng ngưỡng điểm chất lượng đầu vào theo qui định của Bộ GD&ĐT. Ở phương thức xét học bạ, điểm trúng tuyển là 6.0 (tính trung bình 3 môn). Riêng ngành Kiến trúc, điểm trúng tuyển theo học bạ lớp 12 được tính như sau: Tổng điểm TBC 2 môn văn hoá (từ 12 điểm trở lên) + môn Vẽ (từ 4 điểm trở lên). Kết quả lớn hơn hoặc bằng 20 điểm được tính là trúng tuyển.
ĐH Tài nguyên và Môi trường TP HCM: Nhà trường tính điểm chuẩn theo 2 phương thức (sử dụng kết quả thi THPT Quốc gia và xét tuyển theo kết quả học tập THPT). Theo đó, điểm chuẩn các ngành tính theo phương thức sử dụng kết quả thi THPT Quốc gia đều có điểm chuẩn trên mức 16,5 điểm. Ngành có điểm chuẩn cao nhất là Công nghệ kỹ thuật môi trường với 19,25 điểm…
Ngoài con số thống kê là 108 trường ĐH và 21 trường CĐ có số thí sinh ĐKXT lớn hơn chỉ tiêu tuyển sinh của trường trong đợt xét tuyển NV1, thì còn tới hơn 200 trường ĐH, CĐ (trong số hơn 400 trường sử dụng kết quả thi THPT Quốc gia để xét tuyển) sẽ tiếp tục xét tuyển bổ sung. Các TS lưu ý, mức điểm xét tuyển của đợt bổ sung không thấp hơn mức điểm trúng tuyển vào các trường của đợt 1.