Các tuyến hạ tầng "dẫn lối" du khách đến Hồ Tràm
Các tuyến cao tốc, đường ven biển cùng sân bay Long Thành dần hoàn thiện, tạo trục kết nối thông suốt mở lối đưa du khách đến Hồ Tràm và gia tăng sức bật cho du lịch địa phương.
Hạ tầng mở đường cho du lịch
Những ngày đầu tháng 12, tại đại công trường sân bay quốc tế Long Thành, nhiều hạng mục then chốt được đẩy nhanh tiến độ để chuẩn bị cho cột mốc chạy thử đầu tiên. Theo kế hoạch, dự án phải cơ bản hoàn thành và đạt đủ điều kiện kỹ thuật để khánh thành vào ngày 19/12/2025. Khi bước vào giai đoạn vận hành đầu tiên, sân bay dự kiến đảm nhiệm vai trò cửa ngõ hàng không mới của khu vực Đông Nam Bộ, giảm tải áp lực cho sân bay Tân Sơn Nhất và tạo trục kết nối thuận tiện cho du khách trong và ngoài nước đến các điểm du lịch phía Đông TP.HCM, trong đó có Hồ Tràm.

Song song với đó, tuyến cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu đang được đẩy nhanh thi công để kịp thông xe theo tiến độ. Tuyến đường khi hoàn thành sẽ rút ngắn thời gian di chuyển đến khu vực Bà Rịa - Vũng Tàu (cũ), đồng thời giảm mật độ xe trên Quốc lộ 51 vốn thường xuyên quá tải.
Ngoài ra, Cao tốc Long Thành - Hồ Tràm là dự án kết nối trực tiếp sân bay quốc tế Long Thành với khu du lịch Hồ Tràm, có chiều dài khoảng 41- 42 km. Dự án có quy mô 4 làn xe (định hướng mở rộng 6 làn) và dự kiến khởi công vào quý 1/2026 để rút ngắn thời gian di chuyển, hoàn thiện mạng lưới giao thông khu vực Đông Nam Bộ.
Đặc biệt, trục cao tốc Bến Lức - Long Thành hình thành mạng liên kết vùng Đông Nam Bộ với các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long. Điều này giúp Hồ Tràm cũng như các điểm du lịch vùng Đông Nam Bộ tiếp cận được lượng khách nội địa quy mô lớn khu vực miền Tây.

Tuyến đường ven biển 994 cũng đang được đầu tư nâng cấp, mở rộng để trở thành hành lang du lịch, kết nối các địa điểm du lịch tại Xuyên Mộc và các khu vực lân cận.
Nhờ sự đồng bộ của các công trình hạ tầng đã và đang triển khai, thời gian di chuyển từ TP.HCM đến Hồ Tràm được rút ngắn rõ rệt. Trong tương lai gần, khi sân bay Long Thành vận hành, Hồ Tràm sẽ trở thành một trong những điểm đến biển thuận tiện nhất đối với du khách, với hành trình di chuyển chỉ từ 50 phút tính từ sân bay. Sự kết hợp giữa đường hàng không, cao tốc và các tuyến ven biển giúp hình thành mạng lưới tiếp cận đa lớp, linh hoạt dẫn lối du khách đến với các vùng biển tiềm năng.
Hồ Tràm hướng đến trở thành trung tâm nghỉ dưỡng chăm sóc sức khỏe
Khi hạ tầng giao thông dần hoàn thiện, Hồ Tràm không chỉ được biết đến như một điểm du lịch biển gần trung tâm TP.HCM mà còn được định hướng phát triển theo mô hình nghỉ dưỡng, chăm sóc sức khỏe sánh ngang với các “thiên đường” du lịch như Bali, Phuket. Với đặc trưng khí hậu ấm, ít bão, bãi biển dài kết hợp rừng nguyên sinh, khu vực này sở hữu điều kiện tự nhiên phù hợp cho các hoạt động trị liệu và phục hồi thể chất.

Tại hội nghị trao đổi về phát triển du lịch Hồ Tràm, đại diện ngành du lịch nhấn mạnh Hồ Tràm có lợi thế đặc biệt cho nhóm khách tìm kiếm các dịch vụ dưỡng bệnh, phục hồi sau điều trị hoặc thư giãn chuyên sâu. Nguồn tài nguyên thiên nhiên nguyên sơ, cùng không gian yên tĩnh tách biệt khỏi khu đô thị lớn, tạo cơ sở để xây dựng hệ sản phẩm wellness mang tính chuyên biệt.
Điểm đáng chú ý là sự tham gia ngày càng nhiều của các nhà đầu tư lớn vào lĩnh vực này. Trên cung đường ven biển Hồ Tràm, một số dự án quy mô lớn đang hình thành, trong đó có mô hình tổ hợp nghỉ dưỡng kết hợp trị liệu sức khỏe theo tiêu chuẩn quốc tế Charm Resort Hồ Tràm.
Phân khu 1 của dự án này là khu nghỉ dưỡng đầu tiên tại Việt Nam hợp tác cùng Goco Spa nhằm quản lý trung tâm trị liệu sức khỏe rộng 5.000 m2 tại Hồ Tràm.

Ngoài ra, tổ hợp khách sạn và biệt thự của dự án được Best Western Premier vận hành với tiêu chuẩn của khách sạn hạng sang. Các sản phẩm này định hình phân khúc nghỉ dưỡng cao cấp, hướng đến nhóm khách có khả năng chi trả cao, kéo dài thời gian lưu trú và ưu tiên trải nghiệm dịch vụ chất lượng thay vì chỉ lưu trú ngắn hạn.
Có thể nói hạ tầng giao thông tạo điều kiện để du khách đến Hồ Tràm, nhưng chất lượng dịch vụ mới quyết định sức hút lâu dài của điểm đến. Khi sân bay Long Thành và các tuyến cao tốc đi vào khai thác, lượng khách có thể tăng mạnh. Tuy nhiên, để giữ được lợi thế cạnh tranh, Hồ Tràm cần phát triển sản phẩm nghỉ dưỡng và chăm sóc sức khỏe đủ đặc sắc, bảo đảm trải nghiệm xứng đáng với tiềm năng mà hạ tầng mang lại.