Camera AI phát hiện hơn 3 triệu lượt xe máy đi sai làn trên đường Võ Chí Công, Phạm Văn Đồng
Sau 6 tháng thí điểm hệ thống camera giám sát giao thông thông minh trên hai trục đường Võ Chí Công và Phạm Văn Đồng, cơ quan chức năng Hà Nội ghi nhận hơn 3,07 triệu lượt xe máy vi phạm đi vào làn ô tô cho thấy tình trạng đi sai làn vẫn diễn ra phổ biến, bất chấp việc đã tổ chức phân làn và tăng cường kiểm soát.
Theo Sở Xây dựng Hà Nội, hệ thống camera do Công ty TOPES (Hàn Quốc) triển khai được vận hành từ ngày 27/8/2025 đến 15/3/2026, với tổng cộng 21 camera lắp đặt tại nhiều vị trí trọng điểm trên hai tuyến đường.
Dữ liệu ghi nhận cho thấy, riêng tuyến Phạm Văn Đồng có tới 2.246.959 lượt xe máy vi phạm, chiếm phần lớn tổng số vi phạm. Trong khi đó, tuyến Võ Chí Công cũng ghi nhận 832.131 lượt xe máy đi vào làn dành riêng cho ô tô.

Đáng chú ý, hệ thống camera không chỉ ghi hình mà còn có khả năng tự động phát hiện hành vi đi sai làn, nhận diện biển số bằng trí tuệ nhân tạo (AI) và lưu trữ hình ảnh, video phục vụ xử lý vi phạm. Theo đánh giá, tỷ lệ phát hiện đạt khoảng 95% vào ban ngày và 90% vào ban đêm, cho thấy hiệu quả cao ngay cả trong điều kiện giao thông đông đúc.
Không chỉ phục vụ xử lý vi phạm, hệ thống còn hỗ trợ thu thập dữ liệu giao thông, đo đếm lưu lượng phương tiện trên từng làn đường. Từ đó, cơ quan chức năng có thêm cơ sở để phân tích, điều hành và điều chỉnh tổ chức giao thông một cách khoa học, hiệu quả hơn.
Trên cơ sở kết quả bước đầu, Sở Xây dựng Hà Nội kiến nghị chuyển giao toàn bộ hệ thống camera về Công an TP Hà Nội quản lý, nhằm đảm bảo vận hành đồng bộ, phục vụ lâu dài cho công tác giám sát và xử lý vi phạm giao thông.
Trước đó, từ ngày 4/7/2025, Sở Xây dựng Hà Nội đã tổ chức phân làn giao thông trên đường Phạm Văn Đồng, đoạn từ nút giao Phạm Văn Đồng – Hoàng Quốc Việt đến nút giao vào khu đô thị Ciputra.
Tiếp đó, từ ngày 9/7/2025, phương án phân làn cũng được triển khai trên đường Võ Chí Công – tuyến cửa ngõ trọng điểm kết nối trung tâm Thủ đô với cầu Nhật Tân và sân bay Nội Bài.