Báo Đại Đoàn Kết Đô thị

Camera giám sát: Giải pháp hiệu quả xử lý điểm nghẽn trật tự đô thị ở Hà Nội

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

Camera giám sát: Giải pháp hiệu quả xử lý điểm nghẽn trật tự đô thị ở Hà Nội

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News

Nhờ hệ thống camera giám sát và ứng dụng công nghệ số, lực lượng chức năng tại Hà Nội đã kịp thời phát hiện, xử lý nhiều vi phạm trật tự đô thị, vệ sinh môi trường. Từ hình ảnh ghi nhận qua camera đến xử lý trực tiếp tại hiện trường hoặc “phạt nguội”, quy trình khép kín đang phát huy hiệu quả rõ nét, góp phần lập lại kỷ cương đô thị.

Video: Lê Khánh.
Là một trong hai phường được Công an thành phố Hà Nội lựa chọn thí điểm xây dựng Trung tâm giám sát camera, Công an phường Ô Chợ Dừa đã và đang cho thấy hiệu quả rõ nét trong công tác bảo đảm an ninh, trật tự, đặc biệt là xử lý hai “điểm nghẽn” kéo dài nhiều năm qua là trật tự đô thị và vệ sinh môi trường.
Là một trong hai phường được Công an thành phố Hà Nội lựa chọn thí điểm xây dựng Trung tâm giám sát camera, Công an phường Ô Chợ Dừa đã và đang cho thấy hiệu quả rõ nét trong công tác bảo đảm an ninh, trật tự, đặc biệt là xử lý hai “điểm nghẽn” kéo dài nhiều năm qua là trật tự đô thị và vệ sinh môi trường.
Theo Trung tá Vũ Minh, Phó trưởng Công an phường Ô Chợ Dừa cho biết, từ ngày 1/7/2025, khi mô hình chính quyền địa phương hai cấp chính thức được triển khai, Ban Chỉ huy Công an phường Ô Chợ Dừa đã chủ động bàn bạc, xây dựng các giải pháp ứng dụng công nghệ số, đẩy mạnh chuyển đổi số trong công tác quản lý địa bàn.
Theo Trung tá Vũ Minh, Phó trưởng Công an phường Ô Chợ Dừa cho biết, từ ngày 1/7/2025, khi mô hình chính quyền địa phương hai cấp chính thức được triển khai, Ban Chỉ huy Công an phường Ô Chợ Dừa đã chủ động bàn bạc, xây dựng các giải pháp ứng dụng công nghệ số, đẩy mạnh chuyển đổi số trong công tác quản lý địa bàn.
Do đó, với quyết tâm nâng cao hiệu quả quản lý, Công an phường Ô Chợ Dừa đã triển khai xây dựng hệ thống camera đồng bộ, đồng thời vận động sự tham gia, đóng góp của các cơ quan, đơn vị, hộ kinh doanh mặt phố và khu dân cư trên địa bàn. 
Do đó, với quyết tâm nâng cao hiệu quả quản lý, Công an phường Ô Chợ Dừa đã triển khai xây dựng hệ thống camera đồng bộ, đồng thời vận động sự tham gia, đóng góp của các cơ quan, đơn vị, hộ kinh doanh mặt phố và khu dân cư trên địa bàn. 
Trung tá Vũ Minh, Phó Trưởng Công an phường Ô Chợ Dừa cho biết, thời gian qua, đơn vị đã xây dựng được hệ thống 183 camera giám sát an ninh trật tự, trật tự đô thị, trật tự công cộng, vệ sinh môi trường trên địa bàn phường.
Trung tá Vũ Minh, Phó Trưởng Công an phường Ô Chợ Dừa cho biết, thời gian qua, đơn vị đã xây dựng được hệ thống 183 camera giám sát an ninh trật tự, trật tự đô thị, trật tự công cộng, vệ sinh môi trường trên địa bàn phường.
"Chỉ trong vòng một tuần, Công an phường Ô Chợ Dừa đã xử lý 39 trường hợp vi phạm trật tự đô thị, vệ sinh môi trường, với tổng số tiền xử phạt trên 20 triệu đồng", Trung tá Vũ Minh nói.
"Chỉ trong vòng một tuần, Công an phường Ô Chợ Dừa đã xử lý 39 trường hợp vi phạm trật tự đô thị, vệ sinh môi trường, với tổng số tiền xử phạt trên 20 triệu đồng", Trung tá Vũ Minh nói.
Riêng các vi phạm về trật tự an toàn giao thông như dừng, đỗ xe sai quy định, trường hợp phương tiện đã rời khỏi khu vực, Công an phường sẽ trích xuất dữ liệu camera, xác minh chủ phương tiện và tiến hành xử lý theo hình thức “phạt nguội”.
Riêng các vi phạm về trật tự an toàn giao thông như dừng, đỗ xe sai quy định, trường hợp phương tiện đã rời khỏi khu vực, Công an phường sẽ trích xuất dữ liệu camera, xác minh chủ phương tiện và tiến hành xử lý theo hình thức “phạt nguội”.
“Thực tế cho thấy, từ khi triển khai phát hiện, xử lý vi phạm trật tự đô thị, vệ sinh môi trường qua hệ thống camera, ý thức chấp hành của người dân đã chuyển biến tích cực. Tình trạng lấn chiếm vỉa hè để kinh doanh, bày bán hàng quán giảm đáng kể; việc dừng, đỗ phương tiện sai quy định cũng không còn tái diễn như trước”, Trung tá Vũ Minh nhấn mạnh.
“Thực tế cho thấy, từ khi triển khai phát hiện, xử lý vi phạm trật tự đô thị, vệ sinh môi trường qua hệ thống camera, ý thức chấp hành của người dân đã chuyển biến tích cực. Tình trạng lấn chiếm vỉa hè để kinh doanh, bày bán hàng quán giảm đáng kể; việc dừng, đỗ phương tiện sai quy định cũng không còn tái diễn như trước”, Trung tá Vũ Minh nhấn mạnh.
Kết quả bước đầu tại phường Ô Chợ Dừa cho thấy, việc ứng dụng công nghệ, chuyển đổi số trong công tác quản lý trật tự đô thị không chỉ giúp lực lượng công an nâng cao hiệu quả xử lý vi phạm, mà còn góp phần xây dựng nếp sống văn minh đô thị, tạo sự chuyển biến bền vững từ nhận thức đến hành động của người dân trên địa bàn.
Kết quả bước đầu tại phường Ô Chợ Dừa cho thấy, việc ứng dụng công nghệ, chuyển đổi số trong công tác quản lý trật tự đô thị không chỉ giúp lực lượng công an nâng cao hiệu quả xử lý vi phạm, mà còn góp phần xây dựng nếp sống văn minh đô thị, tạo sự chuyển biến bền vững từ nhận thức đến hành động của người dân trên địa bàn.

Lê Khánh