Cận cảnh bờ kè sông Bưởi sạt lở nghiêm trọng
Sau bão số 4, gần 50 m bờ kè sông Bưởi qua xã Kim Tân, Thanh Hóa bị sạt lở, khiến người dân lo mất hoa màu, mất đất sản xuất.

Ngày 6/9, khi mực nước trên sông Bưởi, đoạn qua xã Kim Tân rút sâu, một đoạn bờ kè qua thôn 2 Thạch Định hiện rõ tình trạng sạt lở nghiêm trọng. Ở vị trí sạt, nhiều cấu kiện bê tông lát mái bị xô lệch, đứt gãy, trượt xuống khu vực sát mép nước. Phần đất phía trên bị khoét sâu, tạo thành một khoảng sạt kéo dài, ăn vào đất nông nghiệp của người dân.
Tại hiện trường, những hàng chuối vốn được trồng trên khu đất ven sông bị dòng nước cuốn bật gốc, nằm ngổn ngang giữa đất đá và các cấu kiện bê tông. Phía mép kè, nhiều vị trí xuất hiện tình trạng đất bị sụt, trượt xuống phía lòng sông.


Bà Nguyễn Thị Hương, trú tại thôn 2 Thạch Định, có nhà và đất sản xuất ngay gần khu vực này cho biết, khoảng 10h30 ngày 22/8, bà phát hiện mái kè có dấu hiệu nứt, sau đó bất ngờ sụt xuống. 'Đoạn kè này họ làm xong gần một năm nay, vẫn còn khá mới. Khi kè sạt, tôi báo lên thôn, sau đó có cán bộ xuống kiểm tra', bà Hương nói.
Theo bà Hương, sau khi kè sạt, một phần đất nông nghiệp của gia đình bị nước cuốn trôi, nhiều cây chuối đang trong thời kỳ sinh trưởng cũng bị bật gốc. 'Cuối năm mưa bão nhiều, nước sông dâng cao, còn mái kè đã bị vỡ. Nếu không khắc phục sớm, vết sạt có thể lan rộng, đất và hoa màu của gia đình có thể tiếp tục trôi sông', bà Hương lo lắng.

Theo tìm hiểu, đoạn kè bị sạt nằm trong dự án xử lý khẩn cấp sạt lở bờ hữu sông Bưởi tại thôn Định Hưng, xã Thạch Định, huyện Thạch Thành (nay là thôn 2 Thạch Định, xã Kim Tân), được phê duyệt báo cáo kinh tế - kỹ thuật vào ngày 13/11/2024.
Dự án có quy mô xây dựng tuyến kè dài 562,42m, gồm các đoạn kè gia cố mái bằng cấu kiện bê tông cốt thép, chân kè bằng đá hộc, tường chắn và hệ thống đường trên đỉnh kè. Ngoài ra, dự án còn hoàn trả một tuyến đường bê tông dân sinh dài 60m. Tổng mức đầu tư dự án là 13,993 tỷ đồng, trong đó chi phí xây dựng hơn 12,055 tỷ đồng. Thời gian thực hiện dự án từ năm 2024 - 2026.

Trao đổi với PV Báo Đại đoàn kết, ông Nguyễn Thanh Hào - Chủ tịch UBND xã Kim Tân xác nhận tình trạng sạt lở tại bờ kè sông Bưởi. Theo ông Hào, dự án này trước kia do BQLDA huyện Thạch Thành quản lý, sau khi sáp nhập thì chuyển về cho địa phương. Ngay sau khi phát hiện sự cố, chính quyền đã cử cán bộ kiểm tra hiện trường, đồng thời cắm biển và căng dây cảnh báo, không để người dân đi lại tại khu vực nguy hiểm.
Về nguyên nhân, ông Hào cho rằng, vào thời điểm cuối năm 2025, bão lũ dồn dập khiến nước sông Bưởi dâng cao, tràn qua mặt đê, làm đất ven sông bị nhũn và nứt. Do nền đất đã yếu từ trước, khi gặp dòng nước xiết trong cơn bão số 4 vào tháng 8/2026, đoạn kè dài khoảng 50m đã bị sạt xuống sông.


Ông Hào cho biết, địa phương đã kiểm tra, lập biên bản thực địa và yêu cầu 2 nhà thầu là Công ty TNHH Ánh Dương 86 và Công ty TNHH Hùng Dũng nhanh chóng tu sửa đoạn bờ kè bị sạt. 'Do công trình còn bảo hành nên khi nó bị hư hỏng, nhà thầu phải có trách nhiệm làm lại', ông Hào khẳng định.
Thông tin thêm, ông Hào cho biết, do thời tiết cuối năm diễn biến phức tạp, nguy cơ xuất hiện thêm các cơn bão nên địa phương và nhà thầu đang theo dõi sát tình hình để lựa chọn thời điểm triển khai phù hợp, bảo đảm hiệu quả.

Ông Nguyễn Văn Cường - Trưởng phòng, chống thiên tai, Chi cục thủy lợi tỉnh Thanh Hóa cho biết, trước mắt, cơ quan chuyên môn đã hướng dẫn địa phương chủ động thực hiện các biện pháp phòng, chống thiên tai theo phương châm '4 tại chỗ'. Để khắc phục tạm thời, ông Cường khuyến cáo địa phương đóng cọc tre để xử lý tạm thời, hạn chế vết sạt tiếp tục lấn vào khu vực nhà dân.