Xã hội

Cận cảnh dự án trăm tỷ 'bất động' hơn 10 năm ở Hà Tĩnh

Cẩm Kỳ 16/12/2023 22:35

Dự án Khu du lịch Tre Nguồn Resort & Spa có tổng mức đầu tư hơn 100 tỷ đồng. Sau hơn 10 năm xây dựng, dự án vẫn chưa hoàn thiện, nhiều hạng mục đang xuống cấp, nhếch nhác, gây mất mỹ quan.

tn4.jpg
Dự án khu du lịch Tre Nguồn Resort và Spa (có địa chỉ tại thị trấn Thiên Cầm, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh) được UBND tỉnh Hà Tĩnh cấp giấy chứng nhận đầu tư vào tháng 5/2011 trên diện tích 1,7 ha, thời hạn thuê đất 50 năm với tổng vốn khoảng 100 tỷ đồng, do Công ty TNHH Tre Nguồn (có trụ sở ở Hà Nội) làm chủ đầu tư. Ảnh: Cẩm Kỳ
tn9.jpg
Tiến độ dự án được đưa ra là bắt đầu xây dựng từ quý 3 năm 2011, dự kiến đến quý 4 năm 2012 sẽ đưa vào sử dụng. Ảnh: Cẩm Kỳ
tn11.jpg
Quy mô dự án gồm khối khách sạn 11 tầng, khu spa cao cấp 2 tầng, khu nghỉ dưỡng cao cấp 2 tầng, khối nhà hàng một tầng, sân thể thao ngoài trời, bể bơi và khu vực giải trí. Ảnh: Cẩm Kỳ
tn3.jpg
Dự án được kỳ vọng sẽ là đòn bẩy kích cầu du lịch, đáp ứng nhu cầu nghỉ dưỡng cao cấp, góp phần giải quyết việc làm và tạo nguồn thu ngân sách cho địa phương ở bãi tắm đẹp nổi tiếng Thiên Cầm. Ảnh: Cẩm Kỳ
tn.jpg
Sau khi hoàn thiện các thủ tục, nhà đầu tư xây dựng 7 khối nhà bungalow một tầng cùng một số hạng mục phụ trợ như sân đường nội bộ, trạm biến thế, hệ thống điện chiếu sáng, cây xanh. Khối nhà bungalow 2 tầng, khu spa, khu ẩm thực xây dựng dở dang. Hạng mục chính là khối khách sạn 11 tầng không được triển khai như cam kết. Ảnh: Cẩm Kỳ
tn5.jpg
Thời gian đầu hoạt động, dự án chỉ đón khách cầm chừng. Từ năm 2013, dự án bỏ hoang cho đến nay. Ảnh: Cẩm Kỳ
tn8.jpg
Tại khu vực khối nhà bungalow 1 tầng cửa đóng vắng lặng, không có người qua lại khu vực này. Ảnh: Cẩm Kỳ
tn10.jpg
Dự án chậm tiến độ đã lâu, nhà đầu tư chỉ xây dựng một số hạng mục, phát huy không hiệu quả và ngày càng xuống cấp. Ảnh: Cẩm Kỳ
tn6.jpg
Khu vực lễ tân được thiết kế bằng tranh tre khá đẹp mắt, tuy nhiên do lâu ngày không sử dụng và tu sửa nên đã có dấu hiệu hư hỏng. Ảnh: Cẩm Kỳ
tn7.jpg
Theo BQL Khu du lịch Thiên Cầm, dự án Tre Nguồn nằm trên vị trí đắc địa nhưng chậm tiến độ trong thời gian dài làm ảnh hưởng đến mỹ quan du lịch. Chủ đầu tư chỉ mới triển khai được 1/3 dự án rồi dừng lại gây ảnh hưởng cơ hội phát triển. Đơn vị đã nhiều lần kiến nghị nếu không triển khai nên thu hồi, giành cơ hội cho nhà đầu tư khác. Ảnh: Cẩm Kỳ
tn2.jpg
Chiều 7/12, tại kỳ họp thứ 17 HĐND tỉnh Hà Tĩnh khóa XVIII, các đại biểu có nhiều ý kiến chất vấn về nội dung liên quan các dự án chậm tiến độ, không triển khai, gây ảnh hưởng quá trình đầu tư và quỹ đất của địa phương. Đại diện Sở KH&ĐT Hà Tĩnh cho biết, từ cuối năm 2021 đến nay Sở KH&ĐT cùng ngành chức năng đã kiểm tra, rà soát 161 dự án. Trong đó thu hồi, chấm dứt hoạt động 29 dự án; chấp thuận điều chỉnh tiến độ 45 dự án; cho phép gia hạn tiến độ sử dụng đất với 32 dự án và 72 dự án khác bị lập biên bản vi phạm hành chính trong lĩnh vực đầu tư, xử phạt gần 4 tỷ đồng. Đối với các dự án không đảm bảo xây dựng, hiệu quả sẽ kiến nghị dừng hoạt động, thu hồi.
(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Cận cảnh dự án trăm tỷ 'bất động' hơn 10 năm ở Hà Tĩnh

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO