Tại buổi làm việc với Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam,sáng 26-4-2014, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch UBTƯMTTQ Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân đãkhẳng định: "Trong hoạt động từ thiện nhân đạo và giảm nghèo bền vững gắn với xâydựng nông thôn mới cần xác định trách nhiệm của từng tổ chức và trên cơ sở từngđịa chỉ cụ thể việc thực hiện đạt hiệu mới quả cao nhất”.
Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch UBTƯMTTQ Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân
tại buổi làm việc với Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam,sáng 26-4
Ảnh: Hoàng Long
Báo cáo tại buổi làm việc, Chủ tịch Trung ương Hội Chữ Thập đỏ Việt NamNguyễn Hải Đường cho biết, với phương châm hướng về cơ sở, các hoạt động trợgiúp người nghèo, đối tượng dễ bị tổn thương được triển khai kịp thời, có trọngtâm, trọng điểm và thu được kết quả thiết thực. Theo đó, dịp Tết Giáp Ngọ vừaqua, Hội đã vận động được 25.491 tổ chức, cá nhân và 6.408 doanh nghiệp ủng hộnguồn lực, đồng hành với Phong trào và trao tặng 1,7 triệu suất quà với tổngtrị giá 635 tỷ đồng tới các hộ gia đình nghèo và nạn nhân chất độc da cam.
Một trong những điểm sáng trong công tác của Hội Chữ thập đỏ Việt Nam là chươngtrình "Ngân hàng bò” – chung sức cùng đồng bào các huyện nghèo, xã biên giớixây dựng nông thôn mới. Năm 2014 hướng tới mua đủ 34.000 con bò (15 triệuđồng/con) để cung cấp miễn phí cho bà con nông dân đang sống ở khu vực biêngiới. Bên cạnh đó, Cuộc vận động "Mỗi tổ chức, cá nhân gắn với một địa chỉ nhânđạo” sau 5 năm triển khai đã lập 962.218 hồ sơ đối tượng "địa chỉ nhân đạo” cầntrợ giúp, trong đó đã trợ giúp 600.389 đối tượng với tổng giá trị đạt 2.039 tỷ(trung bình mỗi đối tượng được trợ giúp 3,5 triệu đồng). Các hoạt động của Hộiđược xã hội đánh giá cao là tham gia chăm sóc sức khỏe nhân dân và tuyên truyềnvận động hiến máu tình nguyện, khám chữa bệnh lưu động, cấp thuốc miễn phí,phẫu thuật tim bẩm sinh, phẫu thuật mắt và tặng kính cho người nghèo…
Trong thời gian tới, Hội Chữ thập đỏ Việt Nam kiến nghị Đảng và Nhànước xem xét cho phép lấy tháng 5 hàng năm là "Tháng hoạt động nhân đạo” đểphát huy hiệu quả công tác nhân đạo, nâng cao nhận thức cho toàn dân về ý nghĩacông tác nhân đạo. Kiến nghị với MTTQ Việt Nam chủ trì, thống nhất với các tổchức thành viên trong việc phối hợp tham gia thực hiện một số phong trào, cuộcvận động lớn của Hội Chữ thập đỏ Việt Nam như: Phong trào "Tết vì người nghèo”;Phong trào hiến máu nhân đạo; ngân hàng bò… Cùng với đó, đề nghị MTTQ Việt Namphát huy vai trò trong công tác giám sát và phản biện xã hội liên quan đến hoạtđộng nhân đạo như giám sát việc thực hiện các văn bản pháp luật; giám sát việcthực hiện chính sách đối với Hội quần chúng; giám sát các chương trình, dự án ởcác vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc thiểu số.
Phát biểu tại buổi làm việc, Chủ tịch Nguyễn Thiện Thân khẳng định, nhữngkết quả to lớn của công tác Hội cũng như phong trào Chữ thập đỏ sôi nổi, hiệuquả trong những năm qua đã góp phần chia sẻ khó khăn với người gặp khó khăn,hoạn nạn, thiên tai. Những hoạt động đó đã góp phần chung tay cùng Đảng, Nhànước chăm lo cuộc sống người dân nghèo khó được tốt đẹp hơn. Về nhiệm vụ trongthời gian tới, Chủ tịch Nguyễn Thiện Nhân đề nghị Hội cần tiếp tục tập trungvào các chương trình như: Tết vì người nghèo, cứu trợ thiên tai, hiến máu tìnhnguyện… Trong tháng 6, 7-2014, MTTQ và 5 đoàn thể chính trị xã hội, Hội chữthập đỏ sẽ tổ chức những chuyên đề bàn về phương thức phối hợp trong hoạt độngtừ thiện nhân đạo và giảm nghèo bền vững gắn với xây dựng nông thôn mới, qua đóxác định trách nhiệm của từng tổ chức và trên cơ sở từng địa chỉ cụ thể để việcthực hiện đạt hiệu quả cao nhất.
Liên quan đến công tác giám sát, Chủ tịch Nguyễn Thiện Nhân đề nghị đưavào chương trình giám sát năm 2015 các văn bản pháp luật liên quan đến hoạtđộng nhân đạo như Luật Hoạt động chữ thập đỏ, Chỉ thị 43/CT-TW của Ban Bí thư.
Anh Vũ