Báo Đại Đoàn Kết Giao thông

Cần nhường đường cho xe ưu tiên làm nhiệm vụ đúng cách để tránh bị xử phạt

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

Cần nhường đường cho xe ưu tiên làm nhiệm vụ đúng cách để tránh bị xử phạt

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News

Xe cứu thương, xe chữa cháy hay đoàn xe có Cảnh sát giao thông dẫn đường đều là những phương tiện cần được ưu tiên tuyệt đối khi lưu thông. Việc nhận biết tín hiệu và chủ động nhường đường không chỉ là nghĩa vụ theo quy định pháp luật mà còn góp phần bảo đảm tính mạng, tài sản và giúp các lực lượng chức năng hoàn thành nhiệm vụ khẩn cấp kịp thời.

Phòng CSGT Công an Hà Nội cho biết, khi tham gia giao thông, người dân dễ dàng bắt gặp các phương tiện như xe cứu thương, xe chữa cháy hoặc đoàn xe có CSGT dẫn đường đang phát tín hiệu ưu tiên. Trong những tình huống này, việc nhận biết đúng và chủ động nhường đường không chỉ là yêu cầu bắt buộc theo quy định của pháp luật mà còn góp phần bảo đảm tính mạng, tài sản và hiệu quả thực hiện nhiệm vụ khẩn cấp.

Khi thấy ô tô cứu thương phát tín hiệu ưu tiên các tài xế cần giảm tốc độ, nhường đường.
Khi thấy ô tô cứu thương phát tín hiệu ưu tiên các tài xế cần giảm tốc độ, nhường đường.

Theo Phòng CSGT Công an Hà Nội, Điều 27 Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ năm 2024, các phương tiện được quyền ưu tiên gồm: xe chữa cháy; xe quân sự, công an, kiểm sát đi làm nhiệm vụ khẩn cấp; đoàn xe có xe Cảnh sát giao thông dẫn đường; xe cứu thương đang cấp cứu; xe hộ đê; xe làm nhiệm vụ cứu nạn, cứu hộ, khắc phục sự cố thiên tai, dịch bệnh hoặc trong tình trạng khẩn cấp; và đoàn xe tang. Trong thực tế, người dân thường xuyên gặp nhất là xe cứu thương, xe chữa cháy và các đoàn xe có lực lượng Cảnh sát giao thông dẫn đường — những phương tiện luôn cần được ưu tiên tuyệt đối khi lưu thông.

Các xe ưu tiên khi làm nhiệm vụ đều phát tín hiệu đặc trưng để người tham gia giao thông dễ dàng nhận biết. Cụ thể, xe chữa cháy, xe cứu thương, xe quân sự sử dụng đèn nhấp nháy màu đỏ; xe công an, kiểm sát và xe Cảnh sát giao thông dẫn đường sử dụng đèn nhấp nháy xanh – đỏ; trong khi xe làm nhiệm vụ cứu nạn, cứu hộ, khắc phục sự cố thiên tai, dịch bệnh sử dụng đèn nhấp nháy màu xanh. Bên cạnh đó là còi ưu tiên và loa phát tín hiệu cảnh báo.

Khi phát hiện các tín hiệu này, người tham gia giao thông cần nhanh chóng giảm tốc độ, quan sát an toàn và chủ động đi sát về phía lề đường bên phải hoặc dừng hẳn để nhường đường. Việc nhường đường cần thực hiện sớm, dứt khoát, tạo hành lang thông thoáng cho xe ưu tiên di chuyển. Đồng thời, tuyệt đối không bám theo phía sau, không chen lấn, không đi vào làn đường của xe ưu tiên hoặc có bất kỳ hành vi cản trở nào.

Pháp luật cũng quy định rõ chế tài đối với hành vi không nhường đường. Theo Nghị định 168/2024/NĐ-CP, người điều khiển ô tô không nhường hoặc gây cản trở xe ưu tiên có thể bị phạt từ 6 đến 8 triệu đồng, đồng thời bị trừ 4 điểm giấy phép lái xe. Đối với mô tô, xe gắn máy, mức phạt từ 4 đến 6 triệu đồng và cũng bị trừ 4 điểm giấy phép lái xe.

Theo Phòng CSGT Hà Nội thực tế cho thấy, việc chậm nhường đường có thể khiến quá trình cứu nạn, cứu hộ bị trì hoãn, ảnh hưởng trực tiếp đến tính mạng con người và tài sản. Với xe cứu thương hay xe chữa cháy, mỗi giây trôi qua đều có ý nghĩa sống còn. Vì vậy, nâng cao ý thức, chủ động nhường đường cho xe ưu tiên không chỉ là nghĩa vụ pháp lý mà còn là hành động văn minh, thể hiện trách nhiệm của mỗi người đối với cộng đồng, góp phần xây dựng môi trường giao thông an toàn, nhân văn.

Lê Khánh