Cần thiết nghiên cứu xây dựng Luật Cựu chiến binh thay thế Pháp lệnh Cựu chiến binh
Từ thực tiễn 20 năm thi hành Pháp lệnh Cựu chiến binh, việc nghiên cứu xây dựng Luật Cựu chiến binh thay thế Pháp lệnh là cần thiết nhằm nâng cao hiệu lực pháp lý và đáp ứng yêu cầu của tình hình mới.

Sáng 25/3, tại Hà Nội, Ban Chấp hành Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam tổ chức Hội nghị tổng kết thi hành Pháp lệnh Cựu chiến binh. Thượng tướng Bế Xuân Trường - Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Việt Nam dự và phát biểu tại Hội nghị.
Qua 20 năm thực hiện, Pháp lệnh Cựu chiến binh đã đi vào cuộc sống, phát huy hiệu quả tích cực trong việc thể chế hóa chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước đối với cựu chiến binh.
Pháp lệnh đã tạo cơ sở pháp lý quan trọng để phát huy vai trò của cựu chiến binh trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; góp phần củng cố tổ chức Hội Cựu chiến binh Việt Nam ngày càng vững mạnh, bảo đảm tốt hơn các chế độ, chính sách đối với cựu chiến binh; đồng thời khẳng định sự quan tâm của Đảng, Nhà nước và xã hội đối với những người đã cống hiến cho sự nghiệp cách mạng.
Tuy nhiên, trước yêu cầu của tình hình mới, một số quy định của Pháp lệnh đã bộc lộ hạn chế, bất cập như phạm vi điều chỉnh còn hẹp, một số chính sách chưa đáp ứng đầy đủ nhu cầu thực tiễn, cơ chế tổ chức và hoạt động của Hội Cựu chiến binh cần tiếp tục hoàn thiện.
Việc nghiên cứu xây dựng Luật Cựu chiến binh nhằm thay thế Pháp lệnh là cần thiết, nhằm nâng cao hiệu lực pháp lý, đáp ứng yêu cầu quản lý nhà nước và phát huy hơn nữa vai trò của cựu chiến binh trong giai đoạn phát triển mới của đất nước.

Phát biểu tại Hội nghị, Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Việt Nam Bế Xuân Trường khẳng định, Pháp lệnh Cựu chiến binh là cơ sở pháp lý quan trọng, tạo ra sức mạnh tổng hợp để Hội Cựu chiến binh các cấp thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị trong 20 năm qua. Đây cũng là cơ sở vững chắc để khẳng định vị trí, vai trò, nhiệm vụ của Hội Cựu chiến binh các cấp trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
Theo Thượng tướng Bế Xuân Trường, những năm qua, Hội Cựu chiến binh Việt Nam đã luôn giữ vững, phát huy bản chất, truyền thống "Bộ đội cụ Hồ", hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao. Tiêu biểu là việc tham gia xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ nền tảng, tư tưởng của Đảng, tích cực tham gia giám sát, phản biện xã hội, đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, góp phần quan trọng vào việc xây dựng Đảng, Nhà nước, hệ thống chính trị ngày càng trong sạch, vững mạnh.
Hội Cựu chiến binh Việt Nam đã tập hợp, động viên cựu chiến binh, cựu quân nhân đoàn kết giúp nhau làm kinh tế, vươn lên làm giàu chính đáng; động viên các cấp Hội tham gia có hiệu quả các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước, từ đó góp phần quan trọng vào phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh của đất nước.
"Thực hiện Pháp lệnh Cựu chiến binh, Hội Cựu chiến binh Việt Nam đã trưởng thành, lớn mạnh về mọi mặt, xứng đáng với vị trí, vai trò làm nòng cốt chính trị, là cầu nối vững chắc giữa Đảng, Nhà nước với nhân dân" - Thượng tướng Bế Xuân Trường nhấn mạnh.
Thượng tướng Bế Xuân Trường đề nghị, cơ quan soạn thảo tiếp thu những ý kiến đóng góp về những hạn chế, bất cập, bài học kinh nghiệm trong việc thực hiện Pháp lệnh Cựu chiến binh để nghiên cứu xây dựng dự thảo Luật Cựu chiến binh phù hợp với xu thế phát triển của tình hình mới.

Nhân dịp này, Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam đã tặng Bằng khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong triển khai Pháp lệnh Cựu chiến binh giai đoạn 2005-2025.