Thành ủy Cần Thơ tổng kết 5 năm phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi (SXKDG) giai đoạn 2012-2016.
Có 371.171 lượt hộ nông dân đăng ký thực hiện các phong trào thi đua qua đó đã bình xét 234.265 lượt hộ nông dân SXKDG, hình thành nhiều mô hình kinh tế đạt hiệu qủa cao trong đó có 99 mô hình tham gia bảo vệ môi trường nông thôn và 75 mô hình “Dân vận khéo”.
Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn cùng với ngân hàng chính sách xã hội hỗ trợ hơn 38.000 lượt hộ vay vốn sản xuất, kinh doanh đồng thời ngành lao động thương binh và xã hội kết hợp mở 1.058 lớp dạy nghề nông nghiệp, phi nông nghiệp cho 20.435 học viên; tư vấn học nghề và giới thiệu việc làm cho 53.256 lượt lao động.
Quỹ Hỗ trợ nông dân cũng tăng thêm gần 3 tỷ đồng, nâng tổng nguồn vốn vận động lên 8,1 tỷ đồng, đã giải ngân trên 1.750 lượt hộ vay để đầu tư phát triển sản xuất, nâng cao hiệu quả kinh tế gia đình, từng bước vươn lên thoát nghèo và làm giàu.
Thông qua các hoạt động hỗ trợ dạy nghề, cho vay vốn, có 227.000 lượt hộ đạt mức thu nhập từ 100 triệu đến 500 triệu đồng/năm và có 7.327 lượt hộ đạt từ 500 triệu đồng đến 1 tỉ đồng/năm. Nhờ làm ăn khâm khá, nông dân đóng góp 41,2 tỉ đồng xây dựng kết cấu hạ tầng nông thôn làm thay đổi bộ mặt nông thôn.
Điển hình trong số hộ nông dân SXKDG có hộ ông Cao Phát Triển, quận Ô Môn với mô hình vườn lắp đặt hệ thống tưới tiêu điều khiển từ xa bằng điện thoại di động, thu nhập hàng năm gần 2 tỷ đồng. Hộ ông Hà Tấn Tâm, phường Thới An với mô hình vườn - nuôi thủy sản - dịch vụ vận tải mang về thu nhập trên 10 tỷ đồng mỗi năm... được bình chọn là nông dân điển hình toàn thành phố. Hộ ông Tiêu Ngọc Lợi, huyện Vĩnh Thạnh thực hiện mô hình sản xuất lúa, kinh doanh vật tư nông nghiệp thu nhập hàng năm trên 2,2 tỷ đồng.
UBND thành phố khen thưởng 10 tập thể và 20 cá nhân có thành tích xuất sắc giai đoạn 2012-2016.