Cần Thơ họp mặt mừng Tết Chol Chnam Thmay đồng bào Khmer

Quốc Trung 07/04/2023 09:31

Ngày 7/4, Thành ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ Việt Nam TP Cần Thơ tổ chức Họp mặt mừng Tết Chol Chnam Thmay năm 2023 các Hòa thượng, Thượng tọa, Đại đức, Sư sãi, A Char, Ban Quản trị chùa và bà đồng bào dân tộc Khmer.

Tại buổi họp mặt, các đại biểu được nghe ông Nguyễn Trung Nhân, Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam TP Cần Thơ đại diện lãnh đạo đạo thành phố đọc thư chúc Tết Chol Chnam Thmay năm 2023.

Quang cảnh buổi gặp mặt.

Thượng tọa Đào Như, Phó chủ tịch Hội đồng trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Viện trưởng Học viện Phật giáo Nam tông Khmer bày tỏ, thời gian qua đồng bào Khmer luôn được lãnh đạo Đảng, Nhà nước và thành phố Cần Thơ quan tâm. Các dự án quốc gia, những chương trình 134, 135 của Chính phủ và sự quan tâm của thành phố trong việc hỗ trợ nhà ở, đất ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt, đầu tư nâng cấp hệ thống cơ sở hạ tầng nông thôn cho vùng đồng bào dân tộc đã làm thay đổi nhanh chóng diện mạo các ấp xã, góp phần làm cho đời sống đồng bào dân tộc Khmer ngày càng khá giả. Buổi họp mặt góp phần cho Tết Chol Chnam Thmay năm nay của đồng bào Khmer như vui hơn.

Ông Nguyễn Trung Nhân, Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam TP Cần Thơ đọc thu chúc Tết Chol Chnam Thmay.

Gửi đến các vị Hòa thượng, Thượng tọa, Đại đức, Sư sãi, A Char, Ban Quản trị chùa… và toàn thể đồng bào dân tộc Khmer lời thăm hỏi ân cần và lời chúc mừng Tết Chol Chnam Thmay năm 2023 vui tươi, đầm ấm, an toàn và ý nghĩa, ông Nguyễn Thực Hiện, Phó Chủ tịch UBND thành phố thông tin thêm về tình hình kinh tế địa phương và công tác chăm lo cho đồng bào dân tộc Khmer trên địa bàn: Trong năm 2022, thành phố đã hỗ trợ xây dựng mới 88 căn nhà cho đồng bào Khmer với tổng kinh phí trên 5 tỷ đồng; hỗ trợ vay vốn cho 958 hộ Khmer với tổng dư nợ trên 20,8 tỷ đồng.

Biểu diễn nhạc ngũ âm của đồng bào Khmer tại buổi họp mặt.

Năm 2022, về công tác dân tộc, thành phố vẫn còn một số khó khăn trong quá trình triển khai thực hiện chính sách dân tộc, mặc dù thành phố có nhiều chính sách đầu tư, hỗ trợ cho đồng bào dân tộc thiểu số nhưng nhìn chung đời sống của một số ít đồng bào dân tộc thiểu số còn khó khăn, hiện còn 113 hộ dân tộc thiểu số nghèo, trong đó có 95 hộ dân tộc Khmer nghèo cần quan tâm hỗ trợ trong thời gian tới.

Phó chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ Nguyễn Thực Hiện chúc tết và thông tin tại buổi họp mặt.

Phó chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ Nguyễn Thực Hiện nhấn mạnh, năm 2023 là năm có ý nghĩa quan trọng, đánh dấy chặng đường 20 năm thành phố Cần Thơ trực thuộc Trung ương, lãnh đạo thành phố mong muốn trong thời gian tới, các vị Hòa thượng, Thượng tọa, Đại đức, các vị A Char, Ban Quản trị chùa, các đồng chí cán bộ, công chức, người có uy tín phát huy mạnh mẽ truyền thống tốt đẹp, tăng cường khối đại đoàn kết dân tộc, vận động đồng bào dân tộc thiểu số tiếp tục tham gia các phong trào thi đua yêu nước, chung sức thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ thành phố đề ra, góp phần cùng Đảng bộ và Nhân dân xây dựng quê hương Cần Thơ ngày càng giàu đẹp, xứng đáng với vị trí thành phố loại I trực thuộc Trung ương, đô thị hạt nhân của vùng Đồng bằng sông Cửu Long theo Nghị quyết số 59-NQ/TW ngày 05 tháng 8 năm 2020 của Bộ Chính trị.

Lãnh đạo TP Cần Thơ tặng quà cho Hòa thượng, Thượng tọa, Đại đức, Sư sãi, A Char, Ban Quản trị chùa nhân dịp Tết Chol Chnam Thmay 2023.

Dịp này lãnh đạo thành phố Cần Thơ đã tặng 90 phần quà cho bà con Khmer nhân dịp Tết Chol Chnam Thmay 2023.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Cần Thơ họp mặt mừng Tết Chol Chnam Thmay đồng bào Khmer

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO