Cần Thơ: Khối đại đoàn kết toàn dân tộc không ngừng được củng cố

Thanh Tiến 27/10/2023 18:58

Thời gian qua khối đại đoàn kết toàn dân tộc thành phố Cần Thơ không ngừng được củng cố, tạo nên sức mạnh đoàn kết, gắn bó chặt chẽ các thành viên trong cộng đồng các dân tộc, góp phần cùng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân chăm lo phát triển kinh tế, xã hội, ổn định chính trị, đảm bảo quốc phòng, an ninh.

Quang cảnh buổi làm việc.

Chiều 27/10, tại TP Cần Thơ, Đoàn khảo sát của Nhóm tổng kết 5 – về nội dung xây dựng Đảng và hệ thống Chính trị thuộc Ban Chỉ đạo tổng kết Trung ương về một số vấn đề lý luận và thực tiễn công cuộc đổi mới theo định hướng xã hội chủ nghĩa trong 40 năm qua đã có buổi làm việc với Thành ủy Cần Thơ.

Đoàn khảo sát do ông Nguyễn Đình Khang - Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam làm Trưởng Đoàn. Cùng dự có bà Hà Thị Nga - Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam; ông Nguyễn Hữu Dũng - Phó Chủ tịch Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam.

Ông Nguyễn Hữu Dũng - Phó Chủ tịch Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam phát biểu tại buổi làm việc.

Qua gần 40 năm thực hiện đường lối đổi mới toàn diện đất nước do Đảng ta khởi xướng và lãnh đạo, Đảng bộ TP Cần Thơ luôn quan tâm đổi mới phương thức lãnh đạo, nhằm phát huy tiềm năng, lợi thế là địa phương có vị trí, vai trò trung tâm động lực của vùng ĐBSCL. Thời gian qua khối đại đoàn kết toàn dân tộc thành phố không ngừng được củng cố, tạo nên sức mạnh đoàn kết, gắn bó chặt chẽ các thành viên trong cộng đồng các dân tộc, góp phần cùng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân chăm lo phát triển kinh tế, xã hội, ổn định chính trị, đảm bảo quốc phòng, an ninh.

Nhờ phát huy tốt sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, thành phố luôn hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị, không ngừng khẳng định vị trí, vai trò trung tâm về kinh tế, văn hóa, giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ và hội nhập quốc tế. Trong phát triển kinh tế, xã hội của Cần Thơ tiếp tục phục hồi, khởi sắc, thúc đẩy tăng trưởng, năm 2022 đạt mức tăng cao 12,38% so năm 2021 và tăng trưởng năm 2023 ước tăng 6,55% so năm 2022. Thu nhập bình quân đầu người của Cần Thơ năm 2022 đạt hơn 86 triệu đồng, tăng hơn 8,5 lần so với năm 2004.

Ông Trần Việt Trường phát biểu tại buổi làm việc.

Trong những năm gần đây, Cần Thơ quan tâm huy động các nguồn lực cho mục tiêu giảm nghèo; thực hiện các chính sách trợ giúp người nghèo, đối tượng có hoàn cảnh khó khăn, công nhân, người lao động mất việc làm sau đại dịch Covid-19. Công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm đạt được kết quả tích cực. Hằng năm, giải quyết việc làm trên 50.000 lao động; tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt hơn 80% vào năm 2022; tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 0,32%. Công tác chăm lo cho gia đình chính sách, người có công với cách mạng, đối tượng bảo trợ xã hội được thực hiện đúng, đủ, kịp thời theo quy định.

MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội thành phố với nhiệm vụ xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc đã phát triển và đa dạng hóa các hình thức tập hợp đoàn viên, hội viên, vận động các tầng lớp nhân dân, đồng bào các dân tộc, các tôn giáo thực hiện mục tiêu “Dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh”.

Các chương trình phối hợp thống nhất hành động của MTTQ Việt Nam thành phố ngày càng có sức thu hút đông đảo các thành viên tham gia, công tác Mặt trận ngày càng hiệu quả, thiết thực; công tác giám sát của nhân dân ngày càng phát huy; công tác tôn giáo, công tác dân tộc được phối hợp chặt chẽ và đạt nhiều thành tựu quan trọng; cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” ngày càng chất lượng, góp phần quan trọng cùng Đảng, Nhà nước giải quyết những khó khăn, thực hiện thắng lợi các mục tiêu kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh quốc phòng; khối đại đoàn kết toàn dân tộc được tăng cường và củng cố vai trò, vị thế của MTTQ và tổ chức chính trị - xã hội ngày càng được nâng lên.

Trong 40 năm qua, mỗi thời kỳ đặt ra những yêu cầu, nhiệm vụ công tác Mặt trận, mà đầu tiên là việc nâng cao năng lực hoạt động của hệ thống MTTQ Việt Nam các cấp. Đặc biệt, trong giai đoạn đầu TP Cần Thơ trực thuộc Trung ương, việc thực hiện nội dung và phương thức hoạt động của MTTQ Việt Nam các cấp thành phố không ngừng được đổi mới, nhất là cơ sở. Các hình thức tập hợp, tổ chức, thu hút thêm đoàn viên, hội viên và kết nạp các tổ chức thành viên mới được tăng cường và đa dạng hóa; phát huy vai trò của người có uy tín trong đồng bào các dân tộc thiểu số, chức sắc tôn giáo. Tổ chức, bộ máy, đội ngũ cán bộ Mặt trận từng bước được kiện toàn, năng lực công tác

Ông Nguyễn Đình Khang - Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam phát biểu.

Ông Nguyễn Đình Khang - Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam đánh giá 40 năm đổi mới, cấp uỷ, chính quyền TP Cần Thơ luôn đoàn kết, phấn đấu, đẩy mạnh phát triển kinh tế xã hội và đạt được nhiều kết quả đáng khích lệ.

Thay mặt đoàn công tác, ông Nguyễn Đình Khang yêu cầu TP Cần Thơ tiếp tục củng cố khối đại đoàn kết dân tộc tạo động lực quan trọng cho phát triển kinh tế xã hội. Tiếp tục triển khai các Nghị quyết, chương trình của Đảng về phát huy dân chủ xã hội chủ nghĩa, đảm bảo quyền làm chủ cho nhân dân. Tiếp tục đẩy mạnh phát triển kinh tế xã hội, hoàn thành các mục tiêu mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ 14 đã đặt ra. Đề nghị tiếp tục tăng cường công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; tiếp tục nghiên cứu những vấn đề đặt ra trong công tác xây dựng Đảng để kiến nghị với Ban chỉ đạo.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Cần Thơ: Khối đại đoàn kết toàn dân tộc không ngừng được củng cố

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO