Cần Thơ thúc đẩy kinh tế tư nhân chuyển đổi số, chuyển đổi xanh
Ngày 13/10, UBND TP Cần Thơ phối hợp với Ủy ban Trung ương Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam tổ chức Diễn đàn Kinh tế tư nhân Việt Nam 2026 – Vòng địa phương TP Cần Thơ, với chủ đề “Chuyển đổi số, chuyển đổi xanh”.
Phát biểu khai mạc diễn đàn, ông Vương Quốc Nam, Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ cho biết, với TP Cần Thơ, phát triển kinh tế tư nhân có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong quá trình xây dựng thành phố trở thành trung tâm của khu vực ĐBSCL về thương mại – dịch vụ, logistics, giáo dục – đào tạo, khoa học– công nghệ, y tế và đổi mới sáng tạo.

Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ khẳng định, chính quyền TP Cần Thơ cam kết đổi mới phương thức điều hành theo hướng chuyển từ tư duy quản lý sang phục vụ, kiến tạo phát triển; đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số và cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh. Thành phố sẽ chủ động rà soát, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc liên quan đến thể chế, thủ tục hành chính, đất đai, đầu tư, tiếp cận vốn và thị trường thuộc thẩm quyền; đồng thời kiến nghị Trung ương xử lý những vấn đề vượt thẩm quyền.
"Đề nghị doanh nghiệp thẳng thắn phản ánh khó khăn, vướng mắc và đề xuất giải pháp thiết thực tại diễn đàn. Các ý kiến sẽ được tiếp thu, xem xét xử lý hoặc kiến nghị cấp có thẩm quyền giải quyết, góp phần tạo động lực cho kinh tế tư nhân phát triển", ông Vương Quốc Nam nhấn mạnh tại diễn đàn.

Theo bà Lưu Thị Thanh Mẫu, Phó Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam chia sẻ, sau sắp xếp, Cần Thơ có không gian phát triển rộng lớn hơn, song cộng đồng doanh nghiệp vẫn đối mặt nhiều khó khăn về vốn, công nghệ, quản trị và nhân lực.
Để phát huy tiềm năng, Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam đề xuất bốn định hướng: mở rộng thị trường trong nước và quốc tế; lấy khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số làm đòn bẩy tăng trưởng; nâng cao vị trí trong chuỗi giá trị; chủ động nâng cấp năng lực để lớn mạnh, hình thành các doanh nghiệp dẫn dắt.
Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam cam kết đồng hành cùng Hội Doanh nhân trẻ TP Cần Thơ kết nối doanh nghiệp theo chuỗi giá trị, tiếp cận nhà đầu tư, công nghệ và thị trường, đồng thời tổng hợp các vấn đề liên ngành, liên vùng để chuyển tải tới cơ quan Trung ương.
Chia sẻ tại diễn đàn, PGS. TS Phan Anh Tú, Phó Hiệu trưởng Trường Kinh tế, Đại học Cần Thơ cho rằng, kinh tế tư nhân là trụ cột của kinh tế TP Cần Thơ với gần 20.500 doanh nghiệp, đóng góp khoảng 74% GRDP, chiếm trên 80% thu ngân sách.
Theo PGS. TS Phan Anh Tú, chuyển đổi số và chuyển đổi xanh không bắt đầu từ công nghệ; chúng bắt đầu từ năng lực của con người trong việc sử dụng công nghệ. Các Nghị quyết của Bộ Chính trị đã trao cho địa phương bộ công cụ đầy đủ ở tầng nguyên tắc. Vốn nhân lực xanh chỉ sinh lợi khi có đổi mới xanh, và liên kết ba nhà chỉ bền vững khi được "khuyến khích chứ không ép buộc".
"Điều Cần Thơ còn thiếu là một cơ chế vận hành mà trong đó doanh nghiệp phát tín hiệu nhu cầu, đại học chuyển tín hiệu thành năng lực, Nhà nước kiến tạo điều kiện để hai bên cùng đầu tư và cùng chịu trách nhiệm về kết quả. Khi đó, thành công của chính sách sẽ được đo bằng năng suất cao hơn và số lượng doanh nghiệp Cần Thơ tham gia chuỗi giá trị toàn cầu - đánh dấu bước chuyển từ đào tạo nhân lực sang nâng cao năng suất…”- PGS. TS Phan Anh Tú nhấn mạnh.
Tại chương trình, các tham luận của cộng đồng doanh nghiệp tập trung vào những vấn đề thiết thực được cộng đồng doanh nghiệp quan tâm như xây dựng logistics xanh tại ĐBSCL; giải pháp giúp doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ tiếp cận chuyển đổi số, chuyển đổi xanh; phát triển kinh tế nông nghiệp tuần hoàn và mở rộng cơ hội cho doanh nhân trẻ trong giai đoạn 2026–2030; ứng dụng chuyển đổi số gắn với chuyển đổi xanh nhằm tạo động lực phát triển cho kinh tế tư nhân và ngành du lịch thành phố Cần Thơ...