Báo Đại Đoàn Kết Xã hội

Cần Thơ xuất quân xóa nhà tạm cho con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

Cần Thơ xuất quân xóa nhà tạm cho con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News

Ngày 7/9, UBND TP Cần Thơ đồng loạt tổ chức Lễ xuất quân hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát cho con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học.

Tham gia hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát có các cán bộ, chiến sĩ LLVT Quân khu 9, lực lượng dân quân tự vệ, công an, đoàn thể chính trị - xã hội xã, phường.

Theo đó, Cần Thơ sẽ tiến hành sửa chữa và xây mới 125 căn tại 47 xã, phường, trong đó sửa chữa là 60 căn, xây mới 65 căn.

Đại tá Phạm Ngọc Quang, Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự TP Cần Thơ thông tin, hoạt động nhằm quán triệt và thực hiện chủ trương của Thủ tướng Chính phủ về việc xóa nhà tạm, nhà dột nát cho con đẻ của người tham gia kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học với tinh thần quyết liệt, cẩn trọng, mang đậm tính nhân văn.

Bà Hồ Thị Cẩm Đào (thứ 7 từ trái sang), Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Cần Thơ, trao quà hỗ trợ 12 hộ gia đình tại lễ ra quân của xã Hồ Đắc Kiện . Ảnh Thạch Pích
Bà Hồ Thị Cẩm Đào (thứ 7 từ trái sang), Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Cần Thơ, trao quà hỗ trợ 12 hộ gia đình tại lễ ra quân của xã Hồ Đắc Kiện . Ảnh Thạch Pích

Để đẩy nhanh tiến độ công việc, Bộ Tư lệnh Quân khu 9 hỗ trợ 300 cán bộ, chiến sĩ trực tiếp phối hợp cùng lực lượng tại địa phương triển khai xây dựng, sửa chữa nhà cho đối tượng là con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học trên địa bàn thành phố Cần Thơ.

Các lực lượng tham gia hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát tại TP Cần Thơ. Ảnh Thắng Nguyễn
Các lực lượng tham gia hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát tại TP Cần Thơ. Ảnh Thắng Nguyễn

Lực lượng được bố trí theo từng địa bàn, từng công trình, căn cứ khối lượng và tiến độ thực tế, ưu tiên những nơi khó khăn, công trình cấp thiết; các sở, ban ngành thành phố và địa phương, đơn vị phối hợp chặt chẽ với Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố và lực lượng Quân khu 9, khẩn trương hoàn thiện hồ sơ, bàn giao mặt bằng, bảo đảm vật tư, nhân lực và kiểm soát chất lượng công trình, phấn đấu hoàn thành toàn bộ công trình chỉ trong vòng 10 ngày (đến ngày 17/9).

Mỗi căn nhà được xây dựng, sửa chữa không chỉ là một công trình, mà còn là sự tri ân bằng hành động đối với những gia đình có người thân đã cống hiến, hy sinh cho đất nước, cán bộ, chiến sĩ phải làm việc bằng tinh thần, trách nhiệm và nghĩa tình của người lính, để mỗi căn nhà hoàn thành thực sự mái ấm giúp các gia đình ổn định cuộc sống, lan toả nghĩa tình quân dân trên địa bàn.

Việc đồng hành cùng các sở, ban, ngành, địa phương trong chiến dịch này tiếp tục tô thắm thêm truyền thống đoàn kết quân dân, củng cố tiềm lực chính trị và giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội…

Hồng Thắm