Cảnh báo mưa lớn cục bộ, lốc, sét và gió giật mạnh ở Bắc Bộ

P.Vân 01/09/2022 08:52

Khu vực Bắc Bộ có mưa rào và dông, cục bộ có mưa to với lượng mưa 10 - 30 mm, có nơi trên 50 mm. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nguồn Trung tâm Dự báo khí tượng Thủy văn Quốc gia.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng Thủy văn Quốc gia, hiện nay (1/9), mưa dông đã xuất hiện trên khu vực vùng núi Bắc Bộ, cục bộ có mưa to. Lượng mưa tính từ 19h ngày 31/8 đến 3h ngày 1/9 một số nơi trên 50 mm như: Ka Lăng (Lai Châu) 85.3 mm, Pa Vệ Sử (Lai Châu) 58.9 mm, Linh Hồ (Hà Giang) 68.8 mm, Quang Kim (Lào Cai) 63.8 mm,…

Dự báo: ngày và đêm 1/9, ở khu vực Bắc Bộ có mưa rào và dông, cục bộ có mưa to với lượng mưa 10 - 30 mm, có nơi trên 50 mm. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại các tỉnh vùng núi và ngập úng tại các khu vực trũng, thấp.

Khu vực Hà Nội: ngày và đêm 1/9 có lúc có mưa rào và dông.

Theo dõi trên ảnh mây vệ tinh, định vị sét và ảnh radar thời tiết cho thấy mây đối lưu đang phát triển gây mưa rào và có lúc có dông cho khu vực huyện Sóc Sơn, Mê Linh, Đông Anh, Gia Lâm, quận Long Biên của thành phố Hà Nội.

Cảnh báo: Trong thời gian tới, vùng mây đối lưu sẽ tiếp tục phát triển, di chuyển và gây mưa rào và dông cho các quận/huyện nội thành khác của thành phố Hà Nội. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do lốc, sét, mưa đá: Cấp 1.

Dự báo chi tiết các khu vực:

Hà Nội: Nhiệt độ thấp nhất: 25 - 27 độ. Nhiệt độ cao nhất: 31 - 33 độ. Có mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to, ngày nắng gián đoạn. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Phía Tây Bắc Bộ: Nhiệt độ thấp nhất: 23 - 26 độ, có nơi dưới 23 độ. Nhiệt độ cao nhất: 30 - 33 độ, có nơi trên 33 độ. Có mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to, ngày nắng gián đoạn. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Phía Đông Bắc Bộ: Nhiệt độ thấp nhất: 24 - 27 độ, vùng núi có nơi dưới 24 độ. Nhiệt độ cao nhất: 30 - 33 độ, có nơi trên 33 độ. Có mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to, ngày nắng gián đoạn. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Thanh Hóa - Thừa Thiên - Huế: Nhiệt độ thấp nhất: 24 - 27 độ. Nhiệt độ cao nhất: 31 - 34 độ. Có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; riêng phía Bắc có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to, ngày nắng gián đoạn. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Đà Nẵng đến Bình Thuận: Nhiệt độ thấp nhất: 25 - 28 độ. Nhiệt độ cao nhất: 31 - 34 độ, có nơi trên 35 độ. Có mây, ngày nắng, có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Tây Nguyên: Nhiệt độ thấp nhất: 20 - 23 độ. Nhiệt độ cao nhất: 29 - 32 độ, có nơi trên 32 độ. Có mây, ngày nắng; chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, đêm có mưa và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nam Bộ: Nhiệt độ thấp nhất: 23 - 26 độ. Nhiệt độ cao nhất: 31 - 34 độ. Có mây, ngày nắng; chiều tối có mưa rào và dông rải rác, đêm có mưa và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Thời tiết 4 ngày nghỉ lễ Quốc khánh 2-9

Kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2/9, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của các cơ quan hành chính, sự nghiệp, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội sẽ được nghỉ 4 ngày liên tục từ 1 - 4/9. Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia đã cập nhật dự báo thời tiết dịp nghỉ lễ 2-9 cụ thể tại các vùng như sau:

Khu vực Bắc Bộ: Từ ngày 1 - 2/9, nhiệt độ cao nhất ngày từ 30 - 34 độ; khả năng có mưa dông gián đoạn trong ngày (xác suất mưa 65 - 75%).

Ngày 3/9, nhiệt độ cao nhất ngày từ 32 - 35 độ; ngày nắng, có nơi nắng nóng, ít có khả năng mưa dông (xác suất mưa dưới 30%); riêng khu vực vùng núi chiều tối và đêm có mưa rào và dông (xác suất mưa 60 - 70%).

Ngày 4/9, nhiệt độ cao nhất ngày từ 32 - 35 độ; ngày nắng, có nơi nắng nóng, chiều tối khả năng có mưa rào và dông (xác suất mưa 60 - 70%).

Khu vực Trung Bộ: Bắc và Trung Trung Bộ: nhiệt độ cao nhất ngày từ 32 - 35 độ; ngày nắng, ngày 3 - 4/9 có nơi nắng nóng; chiều tối ngày 1 - 2/9 và ngày 4/9 có mưa rào và dông (xác suất mưa 60 - 70%).

Nam Trung Bộ: nhiệt độ cao nhất ngày từ 32 - 35 độ; ngày có nắng, có nơi nắng nóng, chiều tối ngày 3 - 4/9 có mưa rào và dông (xác suất mưa 70 - 80%).

Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ: Tây Nguyên: nhiệt độ cao nhất ngày từ 29 - 32 độ; ngày nắng gián đoạn, chiều tối và tối có mưa rào và dông (xác suất mưa 65 - 85%).

Nam Bộ: nhiệt độ cao nhất ngày từ 31 - 34 độ; ngày nắng gián đoạn, chiều và tối có mưa rào và dông (xác suất mưa 70 - 90%).

Khu vực Hà Nội: Từ ngày 1 - 2/9, nhiệt độ cao nhất ngày từ 31 - 34 độ; có mưa dông gián đoạn trong ngày (xác suất mưa 60 - 70%).

Ngày 3/9, nhiệt độ cao nhất ngày từ 33 - 35 độ; ngày nắng, có nơi nắng nóng, ít có khả năng mưa dông (xác suất mưa dưới 30%).

Ngày 4/9, nhiệt độ cao nhất ngày từ 33 - 35 độ; ngày nắng, có nơi nắng nóng, chiều tối khả năng có mưa rào và dông (xác suất mưa 60 - 70%).

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Cảnh báo mưa lớn cục bộ, lốc, sét và gió giật mạnh ở Bắc Bộ

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO