Báo Đại đoàn kết Quốc tế

Cảnh sát Philippines lại được tham gia vào chiến dịch chống ma túy

Báo Đại đoàn kết Tăng kích thước chữ

Cảnh sát Philippines lại được tham gia vào chiến dịch chống ma túy

Báo Đại đoàn kết trên Google News

Cảnh sát trưởng Philippines hôm đầu tuần cho hay lực lượng của ông đã được tham gia trở lại cuộc chiến chống ma túy mà Tổng thống nước này phát động, chỉ hơn một tháng sau khi họ bị rút khỏi chiến dịch này do bê bối tham nhũng.

Cảnh sát trưởng Quốc gia Philippines Ronald Dela Rosa. (Nguồn: ibTimes).

Hồi cuối tháng 1 vừa qua, Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte từng tuyên bố rút toàn bộ lực lượng cảnh sát khỏi cuộc chiến chống ma túy của ông, sau khi mô tả lực lượng này là đã “mục ruỗng tới tận lõi”.

Trong hôm 6/3, Cảnh sát trưởng Quốc gia Ronald Dela Rosa cho hay các cuộc cải cách trong lực lượng của họ đã được thực thi nhằm đảm bảo sẽ không lặp lại các vấn đề trước đây, trong đó bao gồm tệ nạn các quan chức chống ma túy bắt cóc và sát hại một doanh nhân Hàn Quốc.

“Cuộc chiến chống ma túy đã trở lại, và lần này nó sẽ được mở rộng hơn, quyết liệt hơn và phối hợp tốt hơn, với các hệ thống đảm bảo hoàn toàn sự tin cậy và biện pháp trừng phạt đối với tất cả nhân sự mắc lỗi” - ông Dela Rosa nói - “Ngày hôm nay chúng tôi sẽ khởi động lại cuộc chiến chống ma túy”.

Trước đó, hồi tháng 1 vừa qua, Tổng thống Duterte từng tuyên bố ông sẽ lên kế hoạch “thanh tẩy” lực lượng cảnh sát, vốn được xem là một trong những thể chế tham nhũng nhất ở đất nước Philippines, trước khi cho phép họ tham gia trở lại cuộc chiến chống ma túy.

Tuyên bố mà ông Dela Rosa đưa ra trong hôm đầu tuần đã đề cập tới nhiều biện pháp cụ thể nhằm ngăn tình trạng tham nhũng trong giới sỹ quan cảnh sát, thay vì các biện pháp tái cơ cấu tổ chức.

Kể từ khi bắt đầu chiến dịch chống ma túy, cảnh sát Philippines được cho là đã sát hại 2.250 người và gần 4.000 người khác chết trong các trường hợp không được làm rõ. Rất nhiều người dân nước này ủng hộ cuộc chiến chống ma túy, tuy nhiên giới chỉ trích cảnh báo về các vụ giết người chưa qua xét xử và các vấn đề về nhân quyền.

Tổ chức Ân xá Quốc tế hồi tháng trước còn nói rằng cảnh sát Philippines có thể cấu thành tội ác chống lại loài người. Tổ chức này buộc tội cảnh sát Philippines đã bắn súng vào những người không có sức phản kháng, trả tiền thuê sát thủ để thủ tiêu những người nghiện ma túy.