Xã hội

Cao Bằng nỗ lực vượt khó xây dựng nông thôn mới

Toán Nguyễn 21/12/2023 17:29

Cao Bằng là tỉnh miền núi, biên giới phía Bắc của Tổ quốc có điều kiện tự nhiên rất khó khăn, đất nông nghiệp chiếm hơn 9%, còn hơn 90% là đất lâm nghiệp và núi đá nên việc triển khai chương trình xây dựng nông thôn mới gặp rất nhiều khó khăn.

Thực hiện Quyết định số 587 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành kế hoạch tổ chức Phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2021 - 2025, tỉnh Cao Bằng đã quán triệt, ban hành các văn bản chỉ đạo các đơn vị, địa phương phối hợp với các tổ chức chính trị - xã hội đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến sâu rộng phong trào đến các tầng lớp nhân dân trên địa bàn.

Nhờ đó, phong trào thi đua được các cấp, các ngành, người dân nhiệt tình hưởng ứng, tham gia thực hiện các nội dung, tiêu chí nông thôn mới… Điều đó góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của người dân, thúc đẩy kinh tế - xã hội nông thôn phát triển.

W_dji_0526.jpg
Do điều kiện tự nhiên không thuận lợi, bị chia cắt nên nhiều xóm, bản ở Cao Bằng gặp khó khăn trong phát triển kinh tế. Ảnh: Toán Nguyễn.

Kết quả sau 3 năm thực hiện chương trình nông thôn mới giai đoạn 2021-2025, các huyện, thành phố trong tỉnh đã tổ chức 175 hội nghị tuyên truyền với hơn 13.502 lượt người tham dự; các cơ quan truyền thông tuyên truyền 730 tin, bài phóng sự, chuyên mục về nông nghiệp, nông dân, nông thôn, xây dựng nông thôn mới.

Các tổ chức chính trị - xã hội, đơn vị lực lượng vũ trang tổ chức phát động các phong trào thi đua sâu rộng: Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Cao Bằng với phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh triển khai phong trào “Xây dựng người phụ nữ Cao Bằng thời đại mới” và cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”; Hội Nông dân các cấp đã huy động hội viên nông dân tham gia tu sửa, phát quang và vệ sinh đường làng, ngõ xóm, làm đường bê tông nông thôn, nạo vét kênh mương thuỷ lợi; Lực lượng công an nhân dân tổ chức phát động và triển khai phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” gắn với thực hiện phong trào thi đua “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, “Vì an ninh Tổ quốc”; Bộ Chỉ huy quân sự Tỉnh thực hiện phong trào thi đua với chủ đề “Lực lượng vũ trang Cao Bằng chung sức xây dựng nông thôn mới”...

W_22.jpeg
Công ty TNHH Cao Tuyền, một trong những đơn vị sản xuất nổi bật của tỉnh Cao Bằng. Ảnh: Toán Nguyễn.

Trên địa bàn có nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo, như: Hiến đất làm đường, trường học, đưa gia súc ra khỏi gầm sàn nhà ở; giữ gìn an ninh, trật tự; đóng góp ngày công lao động, giữ gìn vệ sinh môi trường…

Nhiều tập thể, cá nhân điển hình chung sức xây dựng nông thôn mới được ghi nhận, như: Công ty TNHH Cao Tuyền; gia đình ông Phương Tiến Tân (xã Khâm Thành, huyện Trùng Khánh); hộ ông Ngụy Văn Công (xã Trường Hà, huyện Hà Quảng) hay Công an tỉnh Cao Bằng...

Thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới, đến nay toàn tỉnh Cao Bằng có 17/139 xã đạt chuẩn nông thôn mới; 8 xã đạt từ 15-18 tiêu chí; 46 xã đạt từ 10-14 tiêu chí; 64 xã đạt từ 5-9 tiêu chí; 4 xã dưới 5 tiêu chí; bình quân tiêu chí toàn tỉnh đạt 10,32 tiêu chí/xã; 100% quy ước xóm, tổ dân phố đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt; 138/161 xã đạt tiêu chuẩn quốc gia về y tế xã... Cao Bằng cũng huy động nguồn lực từ cộng đồng dân cư và các đơn vị tài trợ được gần 30 tỷ đồng; nhân dân tham gia hơn 77.600 ngày công lao động.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Cao Bằng nỗ lực vượt khó xây dựng nông thôn mới

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO