Cao tốc Quảng Ngãi-Hoài Nhơn chính thức đưa vào vận hành
Đúng 11h 45' ngày 29/4, tuyến cao tốc Quảng Ngãi-Hoài Nhơn chính thức được đưa vào khai thác, sử dụng.

Ghi nhận của chúng tôi, lúc 13h cùng ngày, nhiều tài xế bày tỏ sự phấn khởi khi tuyến cao tốc Quảng Ngãi-Hoài Nhơn được đưa vào khai thác đúng dịp cao điểm lễ 30/4-1/5.
Tại các lối lên xuống cao tốc, lực lượng chức năng và nhân viên được bố trí hướng dẫn phương tiện lưu thông an toàn, trật tự. Hiện các phương tiện đi trên tuyến cao tốc Quảng Ngãi-Hoài Nhơn chưa phải trả phí.

Anh Nguyễn Văn Yên, ở TP Đà Nẵng cho biết, việc thông xe cao tốc Quảng Ngãi-Hoài Nhơn giúp việc đi lại thuận lợi hơn, hạn chế tình trạng ùn tắc trên quốc lộ 1A, đồng thời tiết kiệm thời gian, nhiên liệu và giảm mệt mỏi khi di chuyển.
Trước đó, Ban Quản lý dự án 2, thuộc Bộ Xây dựng phối hợp các đơn vị liên quan tổ chức lễ thông xe.
Tại điểm cuối tuyến, lực lượng chức năng tiến hành tháo dỡ lan can tại nút giao với cao tốc Đà Nẵng-Quảng Ngãi, chính thức thông suốt hành lang cao tốc liên hoàn từ Đà Nẵng vào phía Nam.

Theo phương án khai thác của Ban Quản lý dự án 2, thuộc Bộ Xây dựng, đoạn tuyến vận hành từ km1050 đến km1138, thuộc tuyến CT.01.
Điểm đầu kết nối với cao tốc Đà Nẵng-Quảng Ngãi tại km 127+720, điểm cuối nối với cao tốc Hoài Nhơn-Quy Nhơn tại Km1138. Tổng chiều dài khai thác 88 km, trong đó đoạn qua Quảng Ngãi dài 60,3 km.
Các nút giao liên thông được đưa vào vận hành gồm: nút giao đầu tuyến tại km1051+494, xã Nghĩa Giang, nút giao tỉnh lộ 624B tại km1069+200, xã Đình Cương, nút giao quốc lộ 24 tại km1084+320, xã Nguyễn Nghiêm, nút giao Sa Huỳnh tại km1099+820, xã Khánh Cường và nút giao Hoài Nhơn tại km1129+00.

Được biết, Dự án cao tốc Quảng Ngãi-Hoài Nhơn là đoạn tuyến có quy mô lớn nhất trong 12 dự án thành phần cao tốc Bắc-Nam phía Đông giai đoạn 2021-2025.

Tuyến dài 88 km, đi qua tỉnh Quảng Ngãi (60,3 km) và tỉnh Gia Lai (27,7 km), với tổng mức đầu tư hơn 20.000 tỷ đồng. Công trình khởi công ngày 1/1/2023, do Ban Quản lý dự án 2, Bộ Xây dựng làm chủ đầu tư, liên danh Tập đoàn Đèo Cả đứng đầu thi công.