Cao tốc TP Hồ Chí Minh - Trung Lương - Mỹ Thuận vướng mặt bằng, thiếu vật liệu
Dự án mở rộng cao tốc TP Hồ Chí Minh - Trung Lương - Mỹ Thuận đã triển khai 62 mũi thi công, song vẫn vướng mặt bằng và nguồn vật liệu. Bộ Xây dựng đề nghị các địa phương khẩn trương tháo gỡ để bảo đảm tiến độ.
Ngày 9/6, Liên danh Công ty Cổ phần Tập đoàn Đèo Cả cho biết Dự án đầu tư xây dựng mở rộng đường cao tốc TP Hồ Chí Minh - Trung Lương - Mỹ Thuận hiện huy động gần 1.000 nhân sự, 450 máy móc thiết bị, trong đó có 28 dây chuyền khoan cọc CDM và 30 dây chuyền khoan cọc nhồi. Trên công trường đang triển khai 62 mũi thi công, giá trị sản lượng đạt khoảng 1.054 tỷ đồng, tương đương gần 5% giá trị xây lắp.

Theo đơn vị thi công dự án, dù hơn 90% diện tích mặt bằng đã được bàn giao, vẫn còn khoảng 117 ha chưa giải phóng. Trong đó, 20,6 ha ảnh hưởng trực tiếp đến thi công tuyến chính, gồm 6,3 ha tại TP Hồ Chí Minh, 10,6 ha tại Tây Ninh và 3,7 ha tại Đồng Tháp.
Nhà đầu tư đã xây dựng phương án tổ chức thi công nhằm rút ngắn tiến độ khoảng 6 tháng, đồng thời kiến nghị Bộ Xây dựng làm việc với các địa phương để hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng, di dời hạ tầng kỹ thuật và bàn giao phần diện tích còn vướng trong tháng 7/2026.
Về vật liệu, dự án cần khoảng 3,7 triệu m3 cát và 3 triệu m³ đá nhưng đến nay mới tập kết được khoảng 150.000 m3 cát, chủ yếu từ nguồn nhập khẩu thương mại từ Campuchia. Đối với đá xây dựng, dự án mới được phân khai khoảng 1 triệu m³ từ các mỏ tại Đồng Nai và TP Hồ Chí Minh. Riêng nguồn đá tại An Giang đang ưu tiên phục vụ các công trình liên quan APEC nên chưa thể cấp cho dự án.
Để bảo đảm nguồn cung, doanh nghiệp dự án kiến nghị các tỉnh Đồng Tháp, Vĩnh Long đẩy nhanh thủ tục hỗ trợ cấp mỏ trực tiếp cho nhà thầu theo cơ chế đặc thù của Chính phủ; đồng thời đề nghị các địa phương kịp thời công bố giá vật liệu, nhiên liệu và các yếu tố đầu vào nhằm hạn chế biến động ảnh hưởng đến tiến độ thi công.

Trước đó, ngày 8/6, Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh đã có công điện gửi UBND TP Hồ Chí Minh, TP Đồng Nai và các tỉnh Tây Ninh, Đồng Tháp, Vĩnh Long, An Giang, yêu cầu đẩy nhanh công tác bồi thường, hỗ trợ tái định cư, bàn giao mặt bằng và hỗ trợ nguồn vật liệu xây dựng cho dự án.
Dự án được khởi công ngày 19/12/2025, dự kiến hoàn thành năm 2028. Bộ Xây dựng đề nghị các địa phương bàn giao toàn bộ mặt bằng sạch trong quý III/2026, ưu tiên hơn 20 ha phục vụ thi công tuyến chính trước ngày 30/7/2026, đồng thời sớm hoàn tất thủ tục khai thác vật liệu để đáp ứng mục tiêu đưa công trình về đích sớm hơn 6 tháng theo cam kết của nhà đầu tư.