Trong ngày diễn ra Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9 (A80), ngành Y tế đã xử trí 1.315 trường hợp khám, chữa bệnh, cấp cứu cho người dân và lực lượng tham gia sự kiện; trong đó có 113 ca nặng phải chuyển viện.
Ngày 9/8, ông Trần Hoàng Vĩnh, Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Giao thông tỉnh Quảng Ngãi cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra vụ tai nạn lao động, khiến một người tử vong.
Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 hỗ trợ một ngư dân gặp nạn trên biển Tây Nam bị gãy kín xương cẳng tay trái. Sau khi hỗ trợ y tế, nạn nhân được đưa sang tàu cá khác để tiếp tục đưa về bờ điều trị.
Ngày càng nhiều ca đột tử được ghi nhận, với nguyên nhân chủ yếu là các bệnh tim mạch. Đáng lo ngại hơn khi những bệnh này đang ngày càng gia tăng và có xu hướng trẻ hóa.
Bộ Y tế yêu cầu các cơ sở y tế trong trường hợp vượt quá khả năng chuyên môn của bệnh viện thì khẩn trương chuyển người bệnh kịp thời đến bệnh viện có cấp chuyên môn cao hơn.
Rạng sáng nay, trên Quốc lộ 1A (tuyến tránh lũ) đoạn qua xã Quảng Ninh, tỉnh Quảng Trị đã xảy ra vụ tai nạn giao thông khiến 2 ô tô bị cháy, 1 lái xe tử vong và 1 lái xe bị thương nặng.
Ngày 19/6, những hành khách bị thương trong vụ tai nạn giao thông (TNGT) đặc biệt nghiêm trọng giữa ô tô khách và xe đầu kéo trên cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi vẫn chưa hết bàng hoàng.
Một bé trai tại TPHCM rơi vào hôn mê sâu sau hơn một giờ ngồi trong ô tô đỗ ngoài trời nắng, do hít phải hóa chất styrene phát tán từ cốp xe. Vụ việc gây chấn động, đồng thời đặt ra cảnh báo về những hiểm họa đang bị đánh giá thấp khi sử dụng ô tô trong điều kiện không phù hợp, đặc biệt là trong mùa nóng.
Liên tiếp những vụ hành hung nhân viên y tế xảy ra trong thời gian gần đây cho thấy nạn bạo hành trong bệnh viện - nơi đáng ra luôn an toàn để y, bác sĩ cứu chữa cho bệnh nhân, đã ở mức báo động đỏ. Những hành động đó không chỉ đe dọa an ninh bệnh viện mà còn có thể làm mất đi cơ hội điều trị cho bệnh nhân.
Bệnh viện Đa khoa tỉnh Nam Định đã nhận trách nhiệm khi để xảy ra vụ việc bị phản ánh "nộp đủ tiền mới cấp cứu người bệnh". Bệnh viện đã đình chỉ một số nhân viên y tế để xác minh làm rõ vụ việc.
Câu chuyện Bệnh viện Đa khoa Nam Định từ chối cấp cứu một cháu bé bị tai nạn do người đưa cháu đến bệnh viện không có đủ tiền đóng tạm ứng đã gây bất bình trong dư luận xã hội. Một lần nữa, vấn đề y đức cũng như những bất cập trong hệ thống bệnh viện công trở thành đề tài được quan tâm.
Sáng 5/5, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan đã dành thời gian đến Bệnh viện Nhi Trung ương thăm bệnh nhi M.T.A và động viên gia đình cháu.
Trong báo cáo gửi cấp trên, Sở Y tế Nam Định khẳng định sau khi được đưa tới Bệnh viện đa khoa Nam Định, cháu bé bị tai nạn giao thông đã được khám ngay, chỉ định làm các xét nghiệm cận lâm sàng dù người đưa đến chưa đăng ký khám và nộp tiền.
Liên quan đến phản ánh về việc phải đóng đủ tiền mới cấp cứu cho trẻ bị nạn tại Nam Định, chiều 4/5 Bộ Y tế đã có văn bản yêu cầu Sở Y tế Nam Định rà soát quy trình tiếp nhận, xử trí, nếu sai phạm xử lý nghiêm.
Trong khi người dân tố Bệnh viện Đa khoa tỉnh Nam Định từ chối cấp cứu một cháu bé bị tai nạn giao thông, các văn bản của Bệnh viện và Sở Y tế tỉnh cùng thể hiện 7 phút sau khi vào viện cháu bé được chỉ định làm cận lâm sàng, 37 phút sau đã có đầy đủ các kết quả chụp cắt lớp, chiếu chụp, siêu âm.
Bệnh viện Đa khoa tỉnh Nam Định vừa có văn bản gửi Sở Y tế tỉnh báo cáo việc bị người dân quay video, đăng tải lên mạng xã hội, phản ánh bệnh viện từ chối cấp cứu một cháu bé bị tai nạn chỉ vì không nộp đủ tiền tạm ứng.