Báo Đại Đoàn Kết Chính trị

[CẬP NHẬT] Đồng loạt khởi công, khánh thành 234 dự án lớn trên cả nước

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

[CẬP NHẬT] Đồng loạt khởi công, khánh thành 234 dự án lớn trên cả nước

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News

Sáng nay (19/12), đúng dịp kỷ niệm 79 năm Ngày Toàn quốc kháng chiến (19/12/1946 - 19/12/2025) và tiến tới chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, đã diễn ra lễ khởi công, khánh thành, thông xe kỹ thuật đồng loạt 234 công trình hạ tầng tiêu biểu trên cả nước.

Đây không chỉ là một sự kiện có ý nghĩa chính trị sâu sắc, mà còn là dịp tổng kết chặng đường 5 năm (2021 - 2025) thực hiện đột phá chiến lược phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại theo Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XIII, qua đó khẳng định những thành tựu kinh tế - xã hội đã đạt được, đồng thời tạo khí thế và động lực mới cho giai đoạn phát triển tiếp theo.

Các công trình, dự án được lựa chọn đều mang ý nghĩa chiến lược, thể hiện rõ nỗ lực vượt khó, khát vọng phát triển và ý chí vươn lên của toàn dân tộc; là những minh chứng sinh động cho thành tựu phát triển hạ tầng của đất nước, khẳng định quyết tâm nhất quán của Đảng, Nhà nước và nhân dân nhằm xây dựng một Việt Nam thịnh vượng.

Tại điểm cầu trung tâm, Thủ tướng Phạm Minh Chính dự khởi công dự án khu đô thị thể thao Olympic, Hà Nội

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc dự Lễ khởi công dự án đầu tư xây dựng khu đô thị thể thao Olympic (xã Thượng Phúc, thành phố Hà Nội) - Ảnh: VGP/Nhật Bắc
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc dự Lễ khởi công dự án đầu tư xây dựng khu đô thị thể thao Olympic (xã Thượng Phúc, thành phố Hà Nội) - Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự sự kiện tại điểm cầu trung tâm: Lễ khởi công dự án đầu tư xây dựng khu đô thị thể thao Olympic (xã Thượng Phúc, thành phố Hà Nội). Cùng dự tại điểm cầu này có đồng chí Nguyễn Duy Ngọc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội.

Khu đô thị thể thao Olympic có diện tích hơn 9.171 ha, tổng vốn đầu tư khoảng 925.000 tỷ đồng - ghi dấu ấn là khu đô thị lớn nhất Việt Nam khi trải rộng trên địa bàn 11 xã.

Sở hữu vị trí chiến lược ở cửa ngõ phía Nam Hà Nội, khu đô thị thể thao Olympic nằm ở tâm điểm các tuyến vành đai 3.5, vành đai 4, quốc lộ 1A, cao tốc Pháp Vân – Cầu Giẽ và đặc biệt là kế cận ga Ngọc Hồi, mở ra hướng phát triển đô thị thể thao kết hợp với giao thông công cộng hiện đại đầy tiềm năng.

Dự án được quy hoạch thành 4 khu với mục tiêu kiến tạo đô thị thể thao, đô thị dịch vụ gắn với Khu liên hợp thể thao tầm cỡ quốc tế, góp phần nâng cao vị thế Thủ đô Hà Nội trên bản đồ thể thao – văn hóa châu lục và quốc tế, tạo động lực phát triển bền vững trong nhiều thập kỷ.

Trái tim của khu liên hợp thể thao là công trình cấp quốc gia - Sân vận động Trống Đồng triển khai trên diện tích 73,3 ha, sức chứa lên đến 135.000 chỗ ngồi, được thiết thiết kế là sân vận động đạt chuẩn FIFA có sức chứa và mái che đóng mở tự động lớn nhất thế giới.

Bên cạnh kỷ lục về quy mô, Trống Đồng cũng là sân vận động độc đáo nhất hành tinh, với các chi tiết thiết kế mang âm hưởng văn hóa Việt Nam, đậm đặc họa tiết trống đồng Đông Sơn, tạo nên một công trình vừa hiện đại, vừa mang tính biểu tượng cho hào khí Việt Nam.

Đặc biệt, sân vận động được định vị là công trình xanh và thông minh, tích hợp Al với khả năng thay mới mặt sân trong 6-10 giờ, ghế thông minh kết nối 5G; kiểm soát an ninh và dòng người theo thời gian thực; thu – tái chế nước tiết kiệm 70% nước sạch; chống hấp thụ nhiệt và tia UV; thông gió tự nhiên giảm năng lượng điều hòa, giảm tiếng ồn... Đây cũng là sân có khu vực VVIP được thiết kế riêng, đạt tiêu chuẩn đón tiếp các nguyên thủ quốc tế trong các sự kiện trọng đại.

Dự kiến, sân vận động Trống Đồng sẽ được hoàn thành vào tháng 8/2028.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn dự khởi công siêu dự án xây dựng trục đại lộ cảnh quan sông Hồng

Do liên danh các nhà đầu tư gồm Đại Quang Minh - Văn Phú - MIK Group - Thaco - T&T Group - Tập đoàn Hòa Phát thực hiện, dự án đầu tư xây dựng Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng có tổng mức đầu tư sơ bộ khoảng 855.000 tỷ đồng, triển khai theo phương thức đối tác công tư (PPP). 

Dự án có quy mô nghiên cứu khoảng 11.000ha, kéo dài từ cầu Hồng Hà đến cầu Mễ Sở, thuộc địa giới hành chính 19 xã, phường của Hà Nội. Quy mô đầu tư gồm trục đại lộ giao thông dài khoảng 80 km; hệ thống công viên cảnh quan, vui chơi giải trí với diện tích khoảng 3.300ha; cùng quỹ đất giải phóng mặt bằng khoảng 2.100ha phục vụ tái thiết và phát triển đô thị.

Dự án này chia thành 4 dự án thành phần độc lập. Trong đó, dự án thành phần 1 là trục đại lộ cảnh quan tả ngạn sông Hồng được triển khai trên địa bàn 7 xã, phường gồm Mê Linh, Thiên Lộc, Vĩnh Thanh, Đông Anh, Bồ Đề, Long Biên và Bát Tràng. Dự án gồm tuyến đại lộ tả Hồng với quy mô 4-10 làn xe, chiều dài khoảng 35,78km; tuyến đường cảnh quan ven sông dài khoảng 29km; hệ thống 4 cụm công viên cảnh quan với tổng diện tích khoảng 2.250ha cùng hệ thống kè sông phía tả Hồng dài khoảng 29km. Dự án thành phần 2 là trục đại lộ cảnh quan hữu ngạn sông Hồng được triển khai dọc theo sông Hồng từ cầu Hồng Hà đến cầu Mễ Sở, đi qua địa giới hành chính của 9 xã, phường gồm Ô Diên, Thượng Cát, Đông Ngạc, Phú Thượng, Hồng Hà, Lĩnh Nam, Thanh Trì, Nam Phù và Hồng Vân.

Dự án bao gồm tuyến đại lộ Hữu Hồng với quy mô 8-10 làn xe, chiều dài khoảng 44,82km; tuyến đường cảnh quan ven sông dài khoảng 19km; hệ thống 4 cụm công viên cảnh quan ven sông với tổng diện tích khoảng 1.004ha cùng hệ thống kè sông phía hữu Hồng dài khoảng 30km.

Dự án thành phần 3 là tuyến metro đi ngầm bên hữu ngạn sông Hồng dài khoảng 42km, đi qua địa bàn 9 xã, phường. Việc thiết lập tuyến metro đi ngầm nhằm mục tiêu kết nối đồng bộ với hệ thống đường sắt đô thị của Thành phố, bảo đảm phát triển hạ tầng giao thông hiện đại, lâu dài.

Dự án thành phần 4 là khu đô thị tái định cư, được triển khai tại chỗ trong phạm vi dự án đầu tư tổng thể dưới hình thức các khu chung cư cao tầng. Việc đầu tư xây dựng trục đại lộ cảnh quan sông Hồng có ý nghĩa chiến lược trong việc hoàn thiện hệ thống hạ tầng giao thông, phát triển không gian đô thị hai bên bờ sông, kiến tạo diện mạo đô thị hiện đại, bền vững, mang tính biểu trưng của Thủ đô, đồng thời góp phần thúc đẩy phát triển vùng Đồng bằng sông Hồng và cả nước trong giai đoạn mới.

Dự án dự kiến hoàn thành và khánh thành vào dịp kỷ niệm 100 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930-3/02/2030), mang ý nghĩa chính trị xã hội quan trọng đối với sự phát triển của Thủ đô Hà Nội và đất nước.

Khánh thành nhà ga Quốc tế T2 Nội Bài

Các lãnh đạo cắt băng khánh thành nhà ga quốc tế T2 Nội Bài. Ảnh: Lê Khánh
Các lãnh đạo cắt băng khánh thành nhà ga quốc tế T2 Nội Bài. Ảnh: Lê Khánh

Sáng 19/12 tại khu vực Nhà ga hành khách T2, Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) long trọng tổ chức Lễ khánh thành Dự án mở rộng Nhà ga hành khách quốc tế T2.

Dự án được khởi công từ tháng 5/2024, dự án đã cán đích chỉ sau hơn 18 tháng thi công nỗ lực không ngừng nghỉ, bất chấp thách thức vừa thi công vừa phải đảm bảo an toàn tuyệt đối cho hàng trăm chuyến bay khai thác mỗi ngày.

Việc khánh thành dự án vào thời điểm này có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, kịp thời giải tỏa áp lực quá tải cho cửa ngõ hàng không lớn nhất miền Bắc trước cao điểm Tết và mùa du lịch 2026. Công trình giúp nâng tổng diện tích sàn nhà ga lên hơn 200.000 m2, nâng công suất khai thác từ 10 triệu lên 15 triệu hành khách/ năm (và có thể phục vụ lên tới 18 triệu khách/năm), bổ sung năng lực khai thác với cửa ra tàu bay tăng từ 17 lên 30, cầu ống lồng tăng từ 14 lên 27 đáp ứng nhu cầu vận chuyển quốc tế đang tăng trưởng tốt.

Hà Nội: Khởi công tuyến đường kết nối với sân bay Gia Bình gần 33.000 tỷ đồng

Hà Nội: Khởi công tuyến đường kết nối với sân bay Gia Bình gần 33.000 tỷ đồng.
Hà Nội: Khởi công tuyến đường kết nối với sân bay Gia Bình gần 33.000 tỷ đồng.

Hòa trong không khí cả nước đồng loạt khánh thành, khởi công 234 công trình Kỷ niệm 79 năm Ngày toàn quốc kháng chiến và chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, dự án đầu tư xây dựng tuyến đường kết nối sân bay Gia Bình với Thủ đô Hà Nội bao gồm 7km làm mới và 6,55km đi trùng với các tuyến cao tốc hiện hữu sẽ được nâng cấp mở rộng lên 120m. Tổng diện tích sử dụng đất khoảng 289,87 ha.

Dự án gồm các hạng mục chính: Đoạn đường xây mới dài 7km, rộng 120m có điểm đầu kết nối với tuyến đường trên địa phận tỉnh Bắc Ninh, điểm cuối tại vị trí nút giao cao tốc Hà Nội – Lạng Sơn và cao tốc Hà Nội – Thái Nguyên/Vành đai 3; Đoạn đầu tư mở rộng lên 120m đi trùng cao tốc Hà Nội – Thái Nguyên/Vành đai 3 dài 6,55km kết nối từ đoạn 1 đến nút giao đường dẫn cầu Tứ Liên.

Tuyến đường thuộc địa phận các xã Thuận An, Phù Đổng, Thư Lâm, Đông Anh (thành phố Hà Nội) và các phường Từ Sơn, Phù Khê (tỉnh Bắc Ninh).

Ngoài ra, dự án sẽ xây dựng 2 nhánh rẽ trực tiếp từ cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên/Vành đai 3 lên đường dẫn cầu Tứ Liên, gồm 3 làn xe/nhánh, rộng 14m, dài 2,5km giúp kết nối sân bay Gia Bình và cầu Tứ Liên.

Dự án được triển khai theo phương thức đối tác công tư (PPP) bởi Liên danh Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng giao thông Công Thành - Công ty TNHH Mặt Trời Cát Bà (thành viên Tập đoàn Sun Group).

Cùng với tuyến đường qua địa bàn Hà Nội, đoạn qua địa bàn tỉnh Bắc Ninh cũng được triển khai theo phương thức đối tác công tư (PPP). Dự án có chiều dài tuyến chính khoảng 27,766 km. Tuyến đường chính được thiết kế theo tiêu chuẩn đường cao tốc 10 làn xe cơ giới, với tốc độ thiết kế 120km/h. Tuyến đường song hành dọc theo 2 bên tuyến chính được thiết kế 4 làn xe với tốc độ thiết kế tối đa 80 km/h. Tổng mức đầu tư sơ bộ 50.000 tỷ đồng.

Hiện dự án đang hoàn tất thủ tục pháp lý để sớm triển khai, trong đó Liên danh Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng giao thông Công Thành - Công ty TNHH Mặt Trời Cẩm Phả (thành viên thuộc Tập đoàn Sun Group) được Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh giao lập báo cáo nghiên cứu khả thi dự án.

Dự kiến khi hoàn thành, toàn tuyến đường kết nối sân bay Gia Bình với Thủ đô Hà Nội sẽ có tổng chiều dài khoảng 41,316 km, tổng mức đầu tư lên đến khoảng 83.000 tỷ đồng. Đây sẽ là tuyến đường giao thông huyết mạch tại cửa ngõ Đông Bắc Thủ đô, trục giao thông ngắn nhất và hiện đại nhất kết nối từ Sân bay Gia Bình về trung tâm Hà Nội; góp phần hoàn thiện mạng lưới giao thông đối ngoại, giảm tải cho Sân bay Nội Bài và mở ra không gian phát triển kinh tế – xã hội mới cho khu vực cửa ngõ Thủ đô.

Từ đây, một trục giao thông chiến lược mới được hình thành, kết nối trung tâm chính trị - hành chính của cả nước với vùng văn hóa Kinh Bắc đậm nét, hành lang dọc hai bên tuyến đường là các khu đô thị hiện đại với hệ sinh thái đồng bộ, song hành thúc đẩy hình thành các trung tâm logistics thông minh, tạo động lực lan tỏa phát triển kinh tế – xã hội toàn vùng. 

Lễ khởi công tuyến đường kết nối Sân bay Gia Bình và Hà Nội đánh dấu bước khởi đầu cho chiến lược kết nối sân bay thứ hai tại cửa ngõ Thủ đô về trung tâm, tạo động lực phát triển cho cả vùng đồng bằng Sông Hồng. Tuyến đường được kỳ vọng trở thành biểu tượng đại diện hình ảnh đất nước Việt Nam văn minh, hiện đại trong kỷ nguyên vươn mình, sẵn sàng chào đón bạn bè quốc tế.

Tại Quảng Ninh, khởi công khu phức hợp hơn 2 tỷ đô tại đặc khu Vân Đồn

Lễ khởi công dự án Khu dịch vụ du lịch phức hợp cao cấp tại Đặc khu Vân Đồn (Quảng Ninh) là 1 trong những điểm cầu trung tâm trong cả nước được truyền hình trực tiếp.

7h30 sáng, thời tiết Vân Đồn có nắng, thuận lợi cho việc tổ chức 1 sự kiện lớn.

Quang cảnh lễ khởi công. Ảnh: Nguyễn Quý
Quang cảnh lễ khởi công. Ảnh: Nguyễn Quý

Khu dịch vụ du lịch phức hợp cao cấp casino tại Khu kinh tế Vân Đồn có tổng mức đầu tư hơn 2 tỷ USD, được xây dựng trên diện tích hơn 244 ha. Dự án được quy hoạch theo mô hình “thành phố nghỉ dưỡng - resort city” hiện đại, với mục tiêu kiến tạo một điểm đến giải trí – du lịch quy mô khu vực theo chuẩn quốc tế, tích hợp đa dạng các chức năng du lịch, lưu trú, thương mại và giải trí, hướng tới vận hành 24/7.

Dự án dự kiến khánh thành phân khu casino vào năm 2028, và hoàn thành toàn bộ vào quý IV/2034.

Bà Nguyễn Thái Hoài Anh, Phó Tổng giám đốc Tập đoàn Sun Group giới thiệu về dự án. Ảnh: Nguyễn Quý
Bà Nguyễn Thái Hoài Anh, Phó Tổng giám đốc Tập đoàn Sun Group giới thiệu về dự án. Ảnh: Nguyễn Quý

Việc đồng loạt khởi công 26 dự án với tổng mức đầu tư 383.000 tỷ đồng và khánh thành 5 dự án trong ngày 19/12 cho thấy quyết tâm của tỉnh trong việc hoàn thiện hạ tầng, phát triển công nghiệp không khói và tạo đột phá cho kinh tế địa phương. Trong chuỗi các dự án lớn, tổ hợp du lịch giải trí phức hợp tại Vân Đồn được xem là điểm nhấn, đóng vai trò đặc biệt quan trọng.

Quảng Ngãi: Khởi công Nhà máy sản xuất ray và thép đặc biệt Hòa Phát Dung Quất hơn 10.000 tỷ đồng

Sáng 19/12, UBND tỉnh Quảng Ngãi phối hợp Tập đoàn Hòa Phát tổ chức Lễ khởi công Dự án Nhà máy sản xuất ray và thép đặc biệt Hòa Phát Dung Quất, một trong những công trình chào mừng Đại hội XIV của Đảng.

Ông Nguyễn Hoàng Giang, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi phát biểu tại lễ khởi công. Ảnh: Tấn Thành.
Ông Nguyễn Hoàng Giang, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi phát biểu tại lễ khởi công. Ảnh: Tấn Thành.

Đến dự lễ khởi công có, ông Trần Văn Sơn, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ; bà Bùi Thị Quỳnh Vân, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương; ông Hồ Văn Niên, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi; ông U Huấn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; ông Nguyễn Hoàng Giang, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi cùng các lãnh đạo sở, ban ngành trong tỉnh Quảng Ngãi.

Phát biểu tại lễ khởi công, ông Nguyễn Hoàng Giang, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi khẳng định, đề xuất đầu tư Dự án Nhà máy sản xuất ray đường sắt và thép đặc biệt Hòa Phát Dung Quất là hoàn toàn phù hợp với định hướng phát triển của tỉnh Quảng Ngãi cũng như chủ trương của Chính phủ.

Dự án góp phần đáp ứng nhu cầu phát triển hạ tầng giao thông, vận tải hàng hóa và hành khách trong bối cảnh kinh tế tăng trưởng nhanh, đồng thời giảm phụ thuộc nhập khẩu và hình thành ngành công nghiệp thép trong nước vững mạnh, đáp ứng nhu cầu lâu dài.

Ông Nguyễn Hoàng Giang đề nghị Ban Quản lý Khu kinh tế Dung Quất và các Khu công nghiệp Quảng Ngãi tiếp tục thực hiện tốt chức năng quản lý nhà nước, hướng dẫn, hỗ trợ Tập đoàn Hòa Phát hoàn thiện thủ tục để dự án triển khai thuận lợi; các sở, ngành, địa phương liên quan, đặc biệt là UBND xã Vạn Tường, tăng cường phối hợp, hỗ trợ doanh nghiệp trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, tái định cư, cấp điện, cấp nước, quản lý lao động và phát triển dịch vụ.

Ông Nguyễn Hoàng Giang yêu cầu Tập đoàn Hòa Phát chấp hành nghiêm các quy định pháp luật về đầu tư, quan tâm nâng cao đời sống vật chất, tinh thần và thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội cho người lao động.

Quang cảnh lễ khởi công. Ảnh: Nguyễn Tín.
Quang cảnh lễ khởi công. Ảnh: Nguyễn Tín.

Theo đó, Dự án Nhà máy sản xuất ray và thép đặc biệt Hòa Phát Dung Quất có công suất thiết kế 700.000 tấn/năm, tổng vốn đầu tư hơn 10.000 tỷ đồng, được triển khai trên diện tích gần 15 ha tại Khu công nghiệp phía Đông, thuộc Khu Kinh tế Dung Quất, tỉnh Quảng Ngãi.

Nhà máy được đầu tư dây chuyền công nghệ hiện đại bậc nhất thế giới hiện nay từ Tập đoàn SMS group (Đức) và Primetals (Anh). Đây là dây chuyền hiện đại hàng đầu châu Âu, sử dụng hệ thống giá cán 4 trục siêu linh hoạt có độ chính xác cao, giúp đảm bảo chất lượng đồng nhất theo tiêu chuẩn đường sắt cao tốc quốc tế.

Sản phẩm thép công nghệ cao của nhà máy bao gồm: ray đường sắt tốc độ cao, các loại thép ray đường sắt đô thị, ray cầu trục. Ngoài ra, nhà máy còn sản xuất các dòng thép hình U, I, H, V và nhiều loại thép đặc biệt khác. Sản phẩm ray đường sắt cao tốc đầu tiên dự kiến ra mắt vào năm 2027, giúp Hòa Phát trở thành doanh nghiệp đầu tiên và duy nhất ở Đông Nam Á sản xuất được loại thép này.

Cà Mau khởi công hai tuyến đường vành đai chào mừng Đại hội XIV của Đảng

Sáng 19/12, UBND tỉnh Cà Mau tổ chức lễ khởi công hai Dự án công trình giao thông trọng điểm gồm Dự án Đường vành đai ngoài và Dự án Đường vành đai trong trên địa bàn TP Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu trước hợp nhất.

Quang cảnh lễ khởi công 2 Dự án Đường vành đai ngoài và Dự án Đường vành đai trong trên địa bàn TP Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu trước hợp nhất đơn vị hành chính cấp tỉnh. Ảnh: Nguyên Du
Quang cảnh lễ khởi công 2 Dự án Đường vành đai ngoài và Dự án Đường vành đai trong trên địa bàn TP Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu trước hợp nhất đơn vị hành chính cấp tỉnh. Ảnh: Nguyên Du

Dự lễ khởi công có ông Lữ Văn Hùng, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh,  Phó Bí thư Tỉnh ủy; Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Cà Mau Hồ Thanh Thủy; Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Bùi Tấn Bảy; Phó Chủ tịch Thường  trực UBND tỉnh Cà Mau Lâm Văn Bi.

Dự án Đường vành đai ngoài (giai đoạn 1) có tổng mức đầu tư 1.440 tỷ đồng, trong đó ngân sách Trung ương hỗ trợ 725 tỷ đồng, còn lại 715 tỷ đồng từ ngân sách địa phương. Tuyến dài hơn 9,5 km, điểm đầu nối vào đường Nguyễn Văn Cừ (phường Bạc Liêu), điểm cuối giao với đường Cao Văn Lầu (phường Hiệp Thành). Dự án được thiết kế với mặt đường rộng 33m, tốc độ 50 km/h; đồng thời xây dựng hai cầu bê-tông cốt thép dự ứng lực, bề rộng 21m.

Dự án Đường vành đai trong (giai đoạn 1) có tổng mức đầu tư gần 294,4 tỷ đồng, toàn bộ từ ngân sách địa phương. Tuyến dài 1,7 km, bắt đầu từ giao lộ với Đường vành đai ngoài và kết thúc tại đường Hàm Nghi (phường Vĩnh Trạch). Mặt cắt ngang rộng 28 m, tốc độ thiết kế 50 km/h.

Cần Thơ diễn ra lễ Lễ Khánh thành, thông xe tuyến chính Dự án thành phần đoạn Cần Thơ - Hậu Giang và thông xe kỹ thuật đoạn Hậu Giang - Cà Mau thuộc Dự án đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông

Các đại biểu dự lễ khánh thành tuyến chính dự án thành phần đoạn Cần Thơ - Hậu Giang và thông xe kỹ thuật đoạn Hậu Giang – Cà Mau thuộc dự án đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông. Ảnh: Thanh Tiến
Các đại biểu dự lễ khánh thành tuyến chính dự án thành phần đoạn Cần Thơ - Hậu Giang và thông xe kỹ thuật đoạn Hậu Giang – Cà Mau thuộc dự án đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông. Ảnh: Thanh Tiến

Ngày 19/12, tại TP Cần Thơ diễn ra lễ Lễ Khánh thành, thông xe tuyến chính Dự án thành phần đoạn Cần Thơ– Hậu Giang và thông xe kỹ thuật đoạn Hậu Giang - Cà Mau thuộc Dự án đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông.

Tổng chiều dài toàn tuyến cao tốc 110,87 km, trong đó chiều dài qua các tỉnh: Cần Thơ (64,25 km), An Giang (17,05 km), Cà Mau (29,573 km).

Điểm đầu dự án tại Km15+350 giao với tuyến nối đường Nam Sông Hậu QL1, thuộc phường Cái Răng, thành phố Cần Thơ, kết nối với Dự án cầu Cần Thơ 2 (quy hoạch) và điểm cuối kết thúc tại Km126+223 giao với đường Hành lang ven biển phía Nam thuộc xã Hồ Thị Kỷ, tỉnh Cà Mau.

Sau gần ba năm triển khai thi công với quyết tâm cao, phát huy tinh thần “vượt nắng, thắng mưa”, “3 ca 4 kíp” và vận dụng hiệu quả các cơ chế đặc thù của Quốc hội, Chính phủ, hai dự án thành phần đã đủ điều kiện khánh thành. Dự án thành phần đoạn Cần Thơ – Hậu Giang: đã hoàn thành toàn bộ các hạng mục tuyến chính cao tốc đã đủ điều kiện khánh thành vào dịp 19/12/2025 và đưa vào khai thác chính thức kể từ 9h00 ngày 20/12/2025.

Dự án thành phần đoạn Hậu Giang – Cà Mau đã cơ bản hoàn thành tuyến chính cao tốc và đủ điều kiện thông xe kỹ thuật vào dịp 19/12/2025; tiếp tục hoàn thiện các hạng mục còn lại để hoàn thành toàn bộ tuyến chính cao tốc đưa vào khai thác chính thức dự kiến kể từ 9h, ngày 31/12/2025.

Sự kiện khánh thành, thông xe Dự án thành phần đoạn Cần Thơ - Hậu Giang và thông xe kỹ thuật đoạn Hậu Giang - Cà Mau có ý nghĩa kinh tế - xã hội đặc biệt quan trọng, tạo động lực phát triển mạnh mẽ cho khu vực Đồng bằng sông Cửu Long. Dự án góp phần hình thành trục giao thông tốc độ cao, tăng cường liên kết vùng, kết nối chặt chẽ các trung tâm kinh tế, cảng biển và khu công nghiệp trọng điểm, đặc biệt là kết nối thành phố Cần Thơ - trung tâm vùng với cực Nam của Tổ quốc. Đồng thời, tuyến cao tốc giúp rút ngắn thời gian vận chuyển, giảm chi phí logistics đối với hàng hóa, nông sản, thủy sản xuất khẩu, qua đó nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp trong khu vực. Bên cạnh đó, dự án còn mở ra không gian phát triển mới cho du lịch, đồng thời tăng cường khả năng bảo đảm quốc phòng, an ninh, giữ vững ổn định khu vực Tây Nam Bộ.

Hải Phòng: Khánh thành 7 tòa nhà nhà ở xã hội Evergreen Tràng Duệ

Sáng 19/12, UBND TP Hải Phòng phối hợp với Công ty Cổ phần Khu công nghiệp Sài Gòn – Hải Phòng (SHP) tổ chức Lễ khánh thành 7 tòa nhà thuộc Dự án Nhà ở xã hội (NOXH) Evergreen Tràng Duệ. Đây là một trong hai điểm cầu chính của thành phố trong sự kiện khởi công, khánh thành 13 công trình, dự án trọng điểm chào mừng các sự kiện chính trị quan trọng của đất nước.

Lãnh đạo TP Hải Phòng, đại diện chủ đầu tư cắt băng khánh thành các tòa nhà NOXH Evergreen Tràng Duệ. Ảnh: Phương Thanh
Lãnh đạo TP Hải Phòng, đại diện chủ đầu tư cắt băng khánh thành các tòa nhà NOXH Evergreen Tràng Duệ. Ảnh: Phương Thanh

Từ sáng sớm, thời tiết tại Hải Phòng khá ấm áp, nắng đẹp. Trong không khí phấn khởi, vui tươi, chị Nguyễn Thị Lan, công nhân KCN Tràng Duệ bày tỏ: Ngày tôi mong chờ đã đến. Mái ấm nhỏ mơ ước của gia đình tôi đã chuẩn bị được bàn giao. Hy vọng với mái ấm này, gia đình tôi sẽ an cư lạc nghiệp.

Niềm vui của chị Lan cũng chính là niềm vui của hàng nghìn công nhân, người lao động thu nhập thấp trên địa bàn TP Hải Phòng và khu vực lân cận.

Tại sự kiện, 7 tòa nhà được khánh thành gồm CT1, CT2, CT3, CT5, CT6, CT7 và CT8, nằm trong Khu đô thị – Dịch vụ thương mại và nhà ở công nhân Tràng Duệ, phường An Dương, TP Hải Phòng. Các công trình được khởi công từ ngày 28/5/2023, đến nay đã hoàn thành toàn bộ các hạng mục xây dựng và được cơ quan chuyên môn thuộc Sở Xây dựng thành phố kiểm tra, nghiệm thu, đảm bảo yêu cầu về kỹ thuật, mỹ thuật và chất lượng, đủ điều kiện đưa vào sử dụng theo đúng quy định.

Các toà NOXH được khánh thành tại dự án Evergreen Tràng Duệ. Ảnh: Phương Thanh
Các toà NOXH được khánh thành tại dự án Evergreen Tràng Duệ. Ảnh: Phương Thanh

Dự án NOXH Evergreen Tràng Duệ được quy hoạch trên diện tích hơn 31.300 m², gồm 10 tòa nhà chung cư cao 15 tầng. Khi hoàn thành toàn bộ, dự án sẽ cung cấp ra thị trường 2.538 căn hộ, đáp ứng nhu cầu nhà ở cho công nhân, người lao động và các đối tượng chính sách trên địa bàn TP Hải Phòng. Riêng đợt khánh thành này, khoảng 1.770 căn hộ đã sẵn sàng bàn giao cho người dân, góp phần kịp thời giải quyết nhu cầu an cư, đặc biệt trong dịp chuẩn bị đón Tết Bính Ngọ 2026.

Trước đó, vào tháng 3/2025, ba tòa nhà đầu tiên của dự án đã được bàn giao với tổng cộng 744 căn hộ. Ông Nguyễn Anh Tuấn, Giám đốc kinh doanh SHP cho biết, SHP đang tiếp tục hoàn thiện các hạng mục cảnh quan, hạ tầng kỹ thuật và tiện ích nhằm đảm bảo điều kiện sinh hoạt tốt nhất cho cư dân khi nhận nhà.

Tây Ninh: Khởi công khu phức hợp khách sạn trị giá 1.300 tỷ đồng

Sáng 19/12, tại phường Tân Ninh, UBND tỉnh Tây Ninh chủ trì phối hợp khởi công dự án Khu phức hợp Khách sạn Hilton Garden INN. Dự án có quy mô 24 tầng, bao gồm khách sạn 4 sao đạt tiêu chuẩn quốc tế, không gian hội nghị, khu thương mại...

Phối cảnh dự án khu phức hợp khách sạn khi hoàn thành. Ảnh: BTC.
Phối cảnh dự án khu phức hợp khách sạn khi hoàn thành. Ảnh: BTC.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Hồng Thanh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh vui mừng cho biết, dự án Khu phức hợp Khách sạn Hilton Garden INN do Công ty Cổ phần MHD Hòa Bình làm chủ đầu tư, có quy mô 24 tầng. Dự án bao gồm khách sạn 4 sao đạt tiêu chuẩn quốc tế, không gian hội nghị, khu thương mại, không gian cộng đồng và hệ thống tiện ích đa năng, với tổng vốn đầu tư khoảng 1.300 tỷ đồng. Dự án được triển khai tại vị trí trung tâm phường Tân Ninh, trên trục đường 30/4 – tuyến giao thông chính kết nối trung tâm tỉnh với Khu du lịch quốc gia Núi Bà Đen và các địa phương lân cận.

Cũng theo ông Nguyễn Hồng Thanh, việc phát triển một tổ hợp khách sạn cao cấp kết hợp hội nghị tại khu vực này là phù hợp với quy hoạch và định hướng phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh, góp phần xây dựng Tây Ninh trở thành trung tâm thương mại, dịch vụ, du lịch sinh thái - văn hóa, hướng tới mục tiêu “Tây Ninh xanh – nơi đáng đến và đáng sống”. Tây Ninh có vị trí địa kinh tế - chính trị chiến lược trên trục hành lang kinh tế Đông – Tây; là cửa ngõ kết nối vùng, có đường biên giới dài và hệ thống cửa khẩu, khu kinh tế cửa khẩu; môi trường đầu tư duy trì thứ hạng cao về PCI, cùng quỹ đất công nghiệp và định hướng hạ tầng đồng bộ. Thực tiễn 11 tháng đầu năm 2025 cho thấy đà phát triển tích cực của tỉnh: GRDP tăng 9,52%, thu ngân sách trên 49 nghìn tỷ đồng (đạt 130% kế hoạch), giải ngân đầu tư công 77,57% và hơn 4.600 doanh nghiệp thành lập mới với tổng vốn đăng ký hơn 35 nghìn tỷ đồng.

Khánh thành Bệnh viện Bạch Mai Cơ sở 2 và Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức Cơ sở 2

Sáng 19/12/2025, tại tỉnh Ninh Bình, được sự đồng ý của Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ, Bộ Y tế long trọng tổ chức Lễ khánh thành phần xây dựng công trình Bệnh viện Bạch Mai Cơ sở 2 và Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức Cơ sở 2 – hai công trình y tế trọng điểm quốc gia, có quy mô lớn, hiện đại, kỹ thuật cao, ngang tầm các nước tiên tiến trong khu vực.

Bệnh viện Bạch Mai cơ sở 2 được đầu tư đồng bộ, hiện đại với quy mô 1.000 giường bệnh.
Bệnh viện Bạch Mai cơ sở 2 được đầu tư đồng bộ, hiện đại với quy mô 1.000 giường bệnh.

Tham dự buổi lễ có đồng chí Lê Thành Long, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ; lãnh đạo các bộ, ban, ngành Trung ương và lãnh đạo tỉnh Ninh Bình. Về phía Bộ Y tế có đồng chí Đào Hồng Lan, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Y tế.

Bệnh viện Bạch Mai Cơ sở 2 và Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức Cơ sở 2 được đầu tư xây dựng với định hướng trở thành các trung tâm y khoa chuyên sâu, kỹ thuật cao, từng bước hình thành mô hình bệnh viện hiện đại, thông minh, an toàn, đáp ứng yêu cầu khám bệnh, chữa bệnh ngày càng cao của Nhân dân.

Việc hoàn thành phần xây dựng hai công trình không chỉ góp phần giảm tải cho các bệnh viện tuyến Trung ương, mà còn khẳng định tầm nhìn chiến lược của Đảng và Nhà nước trong phát triển hệ thống y tế hiện đại, đồng bộ, gắn với mục tiêu nâng cao chất lượng chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe Nhân dân trong giai đoạn mới.

Phát biểu tại buổi lễ, Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan trân trọng cảm ơn sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; sự phối hợp chặt chẽ của các bộ, ban, ngành, đơn vị liên quan và chính quyền địa phương. Bộ trưởng ghi nhận và đánh giá cao nỗ lực của các đơn vị thuộc Bộ Y tế, Ban Quản lý dự án công trình y tế, các nhà thầu cùng đội ngũ cán bộ, kỹ sư, người lao động đã vượt qua nhiều khó khăn, thách thức, tập trung cao độ, triển khai thi công khẩn trương theo đúng chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

Bộ trưởng nhấn mạnh, việc khánh thành phần xây dựng hai bệnh viện là bước quan trọng để đưa công trình vào vận hành theo đúng quy định, bảo đảm hiệu quả, đáp ứng kỳ vọng của Đảng, Nhà nước và Nhân dân, góp phần nâng cao năng lực y tế tuyến cuối và chất lượng dịch vụ khám, chữa bệnh.

Nhóm PV