Cặp song sinh chuyên Lam Sơn chạm đỉnh Toán quốc gia
Cùng đạt 29/40 điểm, 2 anh em song sinh Lê Vĩnh Kỳ và Lê Phúc Khánh (lớp 12T2, Trường THPT chuyên Lam Sơn) đã giành giải Nhất môn Toán tại kỳ thi học sinh giỏi quốc gia. Kết quả hiếm gặp ấy không chỉ là dấu ấn của tài năng, mà còn phản ánh hành trình học tập bền bỉ, kỷ luật của 2 cậu học trò Thanh Hóa.
Hai người bạn, 2 người anh em
Chiều 19/1, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) công bố kết quả kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia THPT năm học 2025 - 2026. Ở môn Toán, một trong những môn có tính cạnh tranh cao nhất, đoàn Thanh Hóa giành được 3 giải Nhất. Đáng chú ý, 2 trong số đó thuộc về cặp song sinh Lê Vĩnh Kỳ và Lê Phúc Khánh, học sinh lớp 12T2, Trường THPT chuyên Lam Sơn với cùng số điểm 29/40.

Kết quả này không chỉ hiếm gặp bởi sự trùng hợp về điểm số, mà còn đặc biệt ở chỗ, cả 2 cùng xuất phát trong một đội tuyển, cùng học một lớp chuyên Toán và cùng trải qua một hành trình học tập song hành suốt nhiều năm.
Hành trình ấy bắt đầu từ những năm đầu THPT, khi cả 2 sớm bộc lộ năng lực ở môn Toán và liên tục được lựa chọn vào các đội tuyển mũi nhọn của nhà trường. Năm lớp 10, Khánh giành giải Nhì tại kỳ thi chọn học sinh giỏi khu vực Duyên hải và Đồng bằng Bắc bộ. Sang lớp 11, em tiếp tục đoạt giải Nhì Olympic học sinh - sinh viên toàn quốc.

Trong khi đó, Kỳ cũng từng bước tích lũy kiến thức qua các sân chơi lớn. Năm lớp 11, em giành giải Ba ở cả 2 kỳ thi trên và đạt giải Nhì học sinh giỏi quốc gia, tạo tiền đề quan trọng cho sự bứt phá ở năm học tiếp theo.
Từ những kết quả đạt được, cả 2 tiếp tục điều chỉnh phương pháp học tập, gia tăng cường độ rèn luyện và hướng tới mục tiêu cao hơn ở năm học cuối cấp. Bước vào kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia năm học 2025 - 2026, Kỳ và Khánh đã chạm tới đỉnh cao khi cùng giành giải Nhất, mang về thành tích lớn cho đội tuyển Toán của Thanh Hóa.

Với kết quả này, 2 em nằm trong số 11 học sinh của Trường THPT chuyên Lam Sơn được Bộ GDĐT lựa chọn tham gia kỳ thi chọn đội tuyển Olympic năm 2026, dự kiến tổ chức vào cuối tháng 3/2026.
Thầy Nguyễn Thanh Sơn - Hiệu trưởng Trường THPT chuyên Lam Sơn cho biết, việc một cặp song sinh cùng tham gia đội tuyển học sinh giỏi quốc gia đã là điều hiếm, nhưng cả 2 cùng đoạt giải cao như Kỳ và Khánh thì càng đặc biệt. Theo thầy Sơn, cách đây 2 năm, nhà trường cũng từng có một cặp song sinh cùng đạt giải Nhất quốc gia môn Sinh học, đó là em Nguyễn Lê Thành Công và Nguyễn Lê Bảo Long.

'Điều đáng quý không chỉ nằm ở kết quả, mà ở chỗ các em đã cùng nhau đi trọn một hành trình học tập nghiêm túc, bền bỉ và có chiều sâu. Thành tích hôm nay của các em là lời khẳng định, chất lượng đào tạo mũi nhọn của nhà trường không phải là câu chuyện nhất thời, mà là sự kế thừa, tiếp nối qua nhiều thế hệ', thầy Sơn khẳng định.
Một nền nếp, một hành trình học tập
Phía sau thành tích đáng nể của Kỳ và Khánh, là một nền nếp sinh hoạt được duy trì bền bỉ suốt nhiều năm. Có bố là Cảnh sát biển công tác xa nhà, mẹ là giáo viên Tiểu học dạy ở trung tâm nên từ ngày nhỏ, 2 anh em đã sớm hình thành tính tự giác, kỷ luật trong học tập và đời sống thường ngày.

Do đặc thù công việc, từ khi còn nhỏ, bố các em đã thường xuyên vắng nhà, mỗi tháng chỉ về thăm gia đình 1 - 2 lần. Chính trong hoàn cảnh ấy, mẹ trở thành điểm tựa gần gũi, là người trực tiếp uốn nắn nền nếp học tập và sinh hoạt cho 2 anh em.
Không áp đặt, không tạo áp lực thành tích, bà kiên trì xây dựng cho các con thói quen học tập đều đặn, tôn trọng thời gian và biết tự chịu trách nhiệm với việc học của mình. 'Mẹ không bao giờ ép phải đạt giải này, giải kia, chỉ nhắc anh em học cho chắc, cho đều và giữ kỷ luật', Kỳ chia sẻ.

Mỗi ngày, sau giờ học trên lớp, Kỳ và Khánh phụ mẹ việc nhà, rồi cùng ngồi vào bàn học từ 20h. Đến 23h, cả 2 dừng lại để nghỉ ngơi. Sáng hôm sau, 2 anh em thức dậy lúc 6h, chuẩn bị vệ sinh cá nhân, ăn sáng rồi đến trường. '2 anh em giữ nhịp sinh hoạt này trong suốt nhiều năm, ban đầu là thói quen, sau thành kỷ luật, rồi thành nhu cầu tự thân', Khánh nói.
Từ việc duy trì nền nếp ấy, kết hợp với môi trường học tập đặc thù từ Trường THPT chuyên Lam Sơn, đã giúp 2 anh em từng bước hoàn thiện bản thân. Ở một không gian học tập nghiêm túc, với chương trình giảng dạy có chiều sâu, Kỳ và Khánh được rèn luyện tư duy độc lập, khả năng tự học và tinh thần bền bỉ, không nản chí trước những thử thách.

Nói về dự định tương lai, Kỳ và Khánh cho biết, sau khi tốt nghiệp THPT, 2 em dự định sẽ đăng ký vào Đại học Bách khoa Hà Nội, lựa chọn những ngành có thể phát huy thế mạnh Toán học như Công nghệ thông tin hoặc Trí tuệ nhân tạo. Xa hơn, 2 em mong muốn giành được học bổng du học để tiếp tục mở rộng con đường học tập và nghiên cứu của mình.
Nhận xét về cặp song sinh lớp 12T2, thầy Bùi Văn Bình, giáo viên chủ nhiệm cho biết, 2 em có niềm đam mê thực sự với môn Toán, tinh thần học tập nghiêm túc và sự bền bỉ hiếm thấy. 'Kỳ và Khánh không nản chí trước khó khăn, 2 em học rất chắc, đều và rất kiên trì. Đặc biệt, tôi ấn tượng nhất là 2 em có chữ viết rất đẹp, hơn đại đa số học sinh chuyên Toán', thầy Bình nói.
