Báo Đại Đoàn Kết Mặt trận

Câu chuyện của những người đại biểu vùng cao ở Đại hội MTTQ XI

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

Câu chuyện của những người đại biểu vùng cao ở Đại hội MTTQ XI

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News

Từ những bản làng vùng cao còn nhiều khó khăn, các đại biểu là đồng bào dân tộc thiểu số kỳ vọng Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ XI sẽ mở ra nhiệm kỳ đổi mới mạnh mẽ, đưa công tác Mặt trận gần dân, sát dân hơn, chăm lo tốt hơn đời sống nhân dân và củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc ngày càng vững mạnh.

Mang theo tâm tư, tình cảm và cả những kỳ vọng của đồng bào vùng cao đến với Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ XI, chị Hoàng Thị Lá (sinh năm 1997), cá nhân tiêu biểu dân tộc Mông, Chi hội trưởng Phụ nữ xóm Vài Thai, xã Thanh Long, tỉnh Cao Bằng cho biết, đây không chỉ là niềm vinh dự của cá nhân mà còn là cơ hội để tiếng nói của bà con vùng sâu, vùng xa được lắng nghe nhiều hơn.

Chị Hoàng Thị Lá (sinh năm 1997), cá nhân tiêu biểu đồng bào dân tộc Mông, Chi hội trưởng Phụ nữ xóm Vài Thai, xã Thanh Long, tỉnh Cao Bằng tìm hiểu về Chủ tịch MTTQ Việt Nam qua các thời kỳ.
Chị Hoàng Thị Lá (sinh năm 1997), cá nhân tiêu biểu đồng bào dân tộc Mông, Chi hội trưởng Phụ nữ xóm Vài Thai, xã Thanh Long, tỉnh Cao Bằng tìm hiểu về Chủ tịch MTTQ Việt Nam qua các thời kỳ.

Xóm Vài Thai hiện có 36 hộ dân, 100% là đồng bào dân tộc Mông. Do điều kiện tự nhiên khắc nghiệt, địa hình chia cắt nên đời sống người dân còn nhiều khó khăn, nguồn thu chủ yếu dựa vào sản xuất nông nghiệp.

Từ nhà văn hóa xóm đến trung tâm xã hơn 15km, có hộ dân phải đi hơn 30km mới tới được trung tâm xã. Nhiều khu vực chưa có sóng điện thoại và mạng di động ổn định; hệ thống giao thông chủ yếu là đường đất nên việc đi lại, học tập, tiếp cận các dịch vụ thiết yếu còn nhiều trở ngại.

Dẫu cuộc sống còn nhiều khó khăn, nhưng theo chị Lá, bà con trong xóm luôn đoàn kết, chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; cùng nhau phát triển kinh tế, giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc.

Là Chi hội trưởng Phụ nữ xóm duy nhất của tỉnh Cao Bằng tham dự Đại hội, chị Hoàng Thị Lá cho biết nhiều năm qua, chị luôn nỗ lực tuyên truyền, vận động bà con chấp hành chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; động viên các gia đình đưa con em đến trường đầy đủ; đồng hành cùng phụ nữ trong xóm phát triển kinh tế, gìn giữ và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc Mông.

“Từ thực tế ở cơ sở, tôi mong Mặt trận khóa mới sẽ tiếp tục quan tâm hơn nữa tới vùng đồng bào dân tộc thiểu số, đầu tư hạ tầng giao thông, thông tin liên lạc, hỗ trợ sinh kế để người dân thuận lợi hơn trong cuộc sống, con em có điều kiện học tập tốt hơn”, chị Lá chia sẻ.

Bà Đinh Minh Hà, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Lào Cai
Bà Đinh Minh Hà, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Lào Cai

Cùng chung chia sẻ, bà Đinh Minh Hà, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Lào Cai chia sẻ, từ thành công của Đại hội, chúng tôi kỳ vọng, nhiệm kỳ mới, Mặt trận không chỉ dừng ở việc lắng nghe ý kiến nhân dân mà còn theo đuổi kiến nghị đến cùng, nhằm bảo đảm các quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người dân được giải quyết thỏa đáng.

Các chương trình an sinh như “Xóa nhà tạm, nhà dột nát”, “Vì người nghèo” cũng được kỳ vọng tiếp tục triển khai theo hướng ứng dụng chuyển đổi số để nguồn lực hỗ trợ đến đúng đối tượng, đúng thời điểm, giúp người dân ổn định cuộc sống, vươn lên thoát nghèo. 

Công tác chuyển đổi số được xem là cầu nối giúp Mặt trận đến gần nhân dân hơn. Thông qua các nền tảng số, người dân có thể phản ánh tâm tư, nguyện vọng ngay từ cơ sở, qua đó góp phần nâng cao hiệu quả giám sát, phản biện xã hội và tăng cường đối thoại với nhân dân.

Bà Đinh Minh Hà cũng cho rằng niềm tin vào nhiệm kỳ mới còn đến từ những đổi mới trong cơ chế giám sát và chất lượng đội ngũ cán bộ Mặt trận. Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa XI quy tụ nhiều chuyên gia, trí thức, người có uy tín, đủ bản lĩnh và trí tuệ để tham gia phản biện chính sách một cách khoa học, sát thực tiễn.

Cùng với đó, việc tiếp tục hoàn thiện hành lang pháp lý cho hoạt động của Mặt trận sẽ tạo điều kiện để Mặt trận phát huy tốt hơn vai trò đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân.

Đoàn đại biểu tỉnh Lào Cai tại Đại hội MTTQ Việt Nam lần thứ XI
Đoàn đại biểu tỉnh Lào Cai tại Đại hội MTTQ Việt Nam lần thứ XI

Một trong những điểm mới được các đại biểu bày tỏ sự đồng tình và kỳ vọng đó là các tổ chức chính trị - xã hội về trực thuộc Mặt trận, sẽ là sự phối hợp đa chiều, nhịp nhàng và thực chất hơn.

“Các tổ chức như Công đoàn, Hội Phụ nữ, Đoàn Thanh niên… sẽ phối hợp theo từng nội dung chung, tránh chồng chéo, mạnh ai nấy làm. Việc chia sẻ cơ sở dữ liệu và triển khai các chương trình liên ngành sẽ giúp nhân lên sức mạnh cộng hưởng”, bà Hà nói.

Từ thực tiễn của một tỉnh miền núi, biên giới như Lào Cai, bà Hà bày tỏ tin tưởng Mặt trận khóa mới sẽ tiếp tục hướng mạnh về cơ sở, chăm lo tốt hơn cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi, biên giới; đồng thời trở thành điểm tựa giúp người dân tiếp cận giáo dục, khoa học kỹ thuật, phát triển sinh kế để thoát nghèo bền vững.

Văn Hoa