Báo Đại Đoàn Kết An sinh xã hội

Cầu nối của giảm nghèo thông tin

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

Cầu nối của giảm nghèo thông tin

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News

Giảm nghèo về thông tin là cung cấp thông tin, kiến thức hữu ích cho người dân, góp phần nâng cao dân trí, vận dụng và thực tiến sản xuất hướng đến thoát nghèo bền vững.

Tại xã Mộ Đức (Quảng Ngãi), các chương trình bám sát, phản ánh xác thực tình hình phát triển kinh tế, xã hội, các mô hình hay, cách làm hiệu quả, các gương điển hình… Hệ thống thông tin cơ sở trên địa bàn xã đã góp phần quan trọng vào thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững trên địa bàn.

Thông qua hệ thống truyền thanh giúp người dân dễ tiếp cận thông tin về chủ trương, chính sách giảm nghèo của Đảng, Nhà nước. Đồng thời, nâng cao kiến thức, kĩ năng sản xuất, phát triển kinh tế, học hỏi cách làm hay, mô hình giảm nghèo hiệu quả.

Gia đình bà Võ Thị Mùi thôn Phước Xã - xã Mộ Đức đã trồng nấm rơm ngoài trời được khoảng 10 năm nay. Khoảng 5 năm trở lại đây, bà Mùi đã tiếp cận thông tin, học hỏi và đầu tư xây dựng 4 trại trồng nấm trong nhà, mỗi trại có diện tích 24m2, được thiết kế bài bản nhằm chủ động điều chỉnh, quản lý tốt nhiệt độ, độ ẩm và các sinh vật có hại để nấm rơm phát triển tốt và cho năng suất cao. Ảnh: Như Hồng
Gia đình bà Võ Thị Mùi thôn Phước Xã - xã Mộ Đức đã trồng nấm rơm ngoài trời được khoảng 10 năm nay. Khoảng 5 năm trở lại đây, bà Mùi đã tiếp cận thông tin, học hỏi và đầu tư xây dựng 4 trại trồng nấm trong nhà, mỗi trại có diện tích 24m2, được thiết kế bài bản nhằm chủ động điều chỉnh, quản lý tốt nhiệt độ, độ ẩm và các sinh vật có hại để nấm rơm phát triển tốt và cho năng suất cao. Ảnh: Như Hồng

Theo thống kê, hiện trên địa bàn xã Mộ Đức có 88 cụm loa truyền thanh không dây, đang vận hành thử nghiệm cụm truyền thanh thông minh ở trung tâm địa bàn 4 xã Đức Tân, Đức Phú, Đức Hoà, thị trấn Mộ Đức (để phát thông tin riêng ở mỗi khu vực cần tiếp nhận thông tin nào đó.

Việc xây dựng các tin, bài, chương trình truyền thanh, các chuyên mục chuyên sâu giới thiệu các mô hình kinh tế phát triển bền vững được xã Mộ Đức đặc biệt quan tâm.... Qua đó khơi dậy ý chí, nghị lực vươn lên thoát nghèo, tạo sự đồng thuận trong quá trình triển khai thực hiện chương trình giảm nghèo của địa phương.

Khi tiếp nhận được thông tin, người dân đã tích cực tham gia các mô hình, dự án hỗ trợ phát triển sản xuất, hướng dẫn kỹ thuật, kiến thức, kinh nghiệm trong lao động sản xuất, phương thức hỗ trợ.

Bà Nguyễn Thị Liễu, thôn 4, xã Mộ Đức chia sẻ: “Gia đình tôi hoàn cảnh khó khăn, khi nghe tin được hỗ trợ bò tôi chuẩn bị nguồn thức ăn, sửa lại chuồng trại kiên cố. Cán bộ địa phương thường xuyên chia sẻ những thông tin hữu ích, tôi sẽ chăm sóc bò thật tốt để bò phát triển đem lại thu nhập”.

Cán bộ phụ trách công tác giảm nghèo ở địa phương gần gũi với cơ sở, tìm hiểu tình hình hộ nghèo, cận nghèo ở xã, nắm tâm tư, nguyện vọng của bà con. Phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị liên quan, các tổ chức chính trị - xã hội ở địa phương có giải pháp giúp người dân nâng cao nhận thức.

Cán bộ cũng đề xuất những giải pháp, mô hình phù hợp, tạo điều kiện cho người dân phát triển kinh tế, nâng cao đời sống, vươn lên thoát nghèo bền vững.

Triển khai thực hiện Tiểu Dự án Truyền thông và giảm nghèo về thông tin của Dự án 6 thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, xã Mộ Đức đã tích cực thực hiện nhiều giải pháp, đổi mới hình thức tuyên truyền giúp người dân được tiếp cận thông tin hữu ích, thay đổi nhận thức, chủ động vươn lên thoát nghèo.

Mô hình trồng nấm của bà Mùi còn tạo công ăn việc làm cho lao động nhàn rỗi ở địa phương. Ảnh: Như Hồng
Mô hình trồng nấm của bà Mùi còn tạo công ăn việc làm cho lao động nhàn rỗi ở địa phương. Ảnh: Như Hồng

Xã Mộ Đức đã triển khai đồng bộ nhiều hình thức tuyên truyền qua hệ thống loa truyền thanh cơ sở, phát tờ rơi, treo pano, băng rôn, tổ chức các hội nghị tư vấn, truyền thông trực tiếp.

Đồng thời, mở các lớp tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ, lồng ghép nội dung công tác giảm nghèo trong các buổi sinh hoạt khu dân cư và các cuộc họp thôn. Bên cạnh đó, tận dụng mạng xã hội, các nhóm zalo của thôn để chia sẻ thông tin về các chính sách mới, mô hình hay, cách làm hiệu quả. Từ đó người dân được tiếp cận những thông tin hữu ích, áp dụng vào thực tiễn chăn nuôi, sản xuất, nâng cao thu nhập của gia đình và phát triển kinh tế địa phương.

Thái Nhung