Cây cầu có 2 tháp vọng ở Ninh Bình Thứ Năm 19/03/2026 21:15 (GMT+7) Cầu Tân Lang ở Ninh Bình có chi phí xây dựng hơn 200 tỷ đồng, với thiết kế 2 tháp vọng cảnh đối xứng, tạo điểm nhấn kiến trúc độc đáo. Theo quyết định số 1960/QĐ-UBND tỉnh của UBND tỉnh Hà Nam cũ (nay là tỉnh Ninh Bình), dự án đầu tư xây dựng cầu Tân Lang và tuyến đường liên kết vùng, nối từ đường nối vành đai 4 - vành đai 5 qua QL 38 đến đường QL 21 có tổng mức đầu tư gần 1.500 tỷ đồng, triển khai từ năm 2022. Ảnh: Đình MinhTrong tổng thể dự án, hạng mục xây dựng cầu Tân Lang có kinh phí hơn 200 tỷ đồng, dài 253m, rộng 22,5m, là điểm nhấn chính trong dự án. Ảnh: Đình MinhCầu Tân Lang bắc qua sông Đáy, thuộc địa bàn 2 phường Nguyễn Úy và Lê Hồ, tỉnh Ninh Bình, được xây dựng bằng bê tông cốt thép và bê tông cốt thép dự ứng lực theo phương pháp đúc hẫng cân bằng. Ảnh: Đình MinhTheo ghi nhận của PV Báo Đại Đoàn Kết ngày 18/3, sau hơn 3 năm thi công, cầu Tân Lang và tuyến đường liên kết vùng đã hoàn thành, được đưa vào sử dụng trong khoảng 3 tháng qua. Ảnh: Đình MinhCây cầu có kết cấu hiện đại, mặt cầu rộng rãi, hệ thống lan can và chiếu sáng được đầu tư đồng bộ. Ảnh: Đình MinhĐiểm nhấn của cây cầu là 2 tháp vọng cảnh, được thiết kế cao, thoáng, vừa đảm bảo yếu tố thẩm mĩ và kỹ thuật. Ảnh: Đình MinhAnh Lương Văn Huy (trú phường Phủ Lý, tỉnh Ninh Bình) cho biết: Trước đây, khi vượt sông Đáy, anh cảm thấy rất nguy hiểm và bất tiện vì phải đi cầu phao. 'Việc cây cầu được đầu tư, hoàn thành đúng tiến độ đã giúp người dân yên tâm hơn, quãng đường di chuyển cũng được rút ngắn', anh Huy nói. Ảnh: Đình Minh Ngoài việc tạo thuận lợi cho giao thông đi lại, người dân địa phương còn kỳ vọng cầu Tân Lang và tuyến đường liên kết vùng sẽ mở rộng giao thương, thúc đẩy hợp tác. Ảnh: Đình MinhQua đó, góp phần tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội cho phường Nguyễn Úy, Lê Hồ nói riêng và tỉnh Ninh Bình nói chung. Ảnh: Đình Minh Đình Minh