Kinh tế

Chân dung tân Tổng Giám đốc PG Bank Đinh Thị Huyền Thanh

Văn Thanh 19/11/2023 17:42

Bà Đinh Thị Huyền Thanh vừa được bổ nhiệm giữ chức vụ Tổng Giám đốc PG Bank kể từ ngày 17/11/2023 với thời hạn 5 năm.

chan-dung-tan-tong-giam-doc-pg-bank-dinh-thi-huyen-thanh-ddk.jpg
Bà Đinh Thị Huyền Thanh được bổ nhiệm vào vị trí Tổng Giám đốc PG Bank.

Ngân hàng TMCP Xăng dầu Petrolimex (PG Bank, MCK: PGB, UPCoM) vừa có quyết định bổ nhiệm bà Đinh Thị Huyền Thanh giữ chức vụ Tổng Giám đốc ngân hàng này kể từ ngày 17/11/2023 với thời hạn 5 năm.

Được biết, bà Đinh Thị Huyền Thanh (42 tuổi), là Tiến sĩ Tài chính Ngân hàng - Đại học Tổng Hợp Maastricht, Hà Lan. Bà Thanh đã có hơn 17 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực ngân hàng, đảm nhiệm quản lý cấp cao của DLL Financial Services Inc. (Rabobank Group) tại Hà Lan và Mỹ.

Bà Thanh có hơn 17 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng.

Tân Tổng Giám đốc gia nhập PG Bank từ tháng 7/2023 với vai trò Giám đốc Khối Quản trị và Phát triển nguồn nhân lực. Đến tháng 8/2023, bà Thanh được bổ nhiệm vị trí Phó Tổng Giám đốc thường trực kiêm Giám đốc Khối Quản trị và Phát triển nguồn nhân lực PG Bank.

Trước đó, ngày 23/10/2023, Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) bất thường PG Bank đã thông qua việc bổ nhiệm bà Đinh Thị Huyền Thanh, Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025 đảm nhiệm vị trí quyền Tổng Giám đốc của PG Bank.

Cũng tại ĐHĐCĐ bất thường, PG Bank đã bầu bổ sung thành viên HĐQT và BKS.

5 thành viên HĐQT được bầu bổ sung gồm: Ông Đào Phong Trúc Đại, ông Phạm Mạnh Thắng, bà Đinh Thị Huyền Thanh, ông Vương Phúc Chính và ông Nguyễn Thành Lâm. Hai thành viên BKS bao gồm ông Trần Ngọc Dũng và ông Trịnh Mạnh Hoán.

Tại Đại hội, phía PG Bank cho biết, sau khi kiện toàn nhân sự cấp cao, nhà băng này sẽ tiếp tục từng bước thực hiện các công việc để xây dựng Ngân hàng có mô hình quản trị hiện đại, hoạt động có hiệu quả.

Ngoài ra, ĐHĐCĐ PG Bank cũng thông qua việc tăng vốn điều lệ thêm 2.000 tỷ đồng lên 5.000 tỷ đồng thông qua phương án phát hành, chào bán cổ phiếu.

Cụ thể, PGB dự kiến phát hành tối đa 120 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ thực hiện quyền 10:4, từ nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối và quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ tính đến 30/6/2023.

Ngoài ra, ngân hàng này cũng chào bán 80 triệu cổ phiếu cho các cổ đông hiện hữu với tỷ lệ thực hiện 15:4, mức giá sẽ được HĐQT quyết định nhưng không thấp hơn mệnh giá.

Thời gian tăng vốn dự kiến trong năm 2023 - 2024.

Trên thị trường chứng khoán, chốt phiên giao dịch ngày 17/11, cổ phiếu PGB giảm 200 đồng, về mức 24.500 đồng/cổ phiếu.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Chân dung tân Tổng Giám đốc PG Bank Đinh Thị Huyền Thanh

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO