Báo Đại Đoàn Kết Công nghệ

Châu Á-Thái Bình Dương: Sắp hứng chịu đợt El Nino mạnh nhất trong lịch sử

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

Châu Á-Thái Bình Dương: Sắp hứng chịu đợt El Nino mạnh nhất trong lịch sử

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News

Chính phủ Philippines cùng một số tổ chức môi trường đã đưa ra khá nhiều biện pháp nhằm giảm thiểu ảnh hưởng hiện tượng El Nino, dự kiến sẽ gây ảnh hưởng thời tiết tiêu cực đến nước này cùng một số quốc gia khác trong khu vực châu Á-Thái Bình Dương vào cuối năm nay.

Dòng biển ấm (màu đỏ) quanh đường xích đạo do El Nino gây nên
hiện tượng thời tiết bất thường. (Nguồn: Express).

EcoWaste Colition, tổ chức môi trường Philippines, đã kêu gọi cộng đồng nước này giảm mức tiêu thụ điện năng và nước trong bối cảnh chúng dễ bị ảnh hưởng nhất do nạn hạn hán kéo dài gây ra bởi hiện tượng El Nino.

Cơ quan Khí tượng và Đại dương Quốc gia của Mỹ (NOAA) mới đây cũng đưa ra báo cáo, trong đó dự đoán rằng “một trong những đợt El Nino mạnh nhất mà lịch sử từng ghi nhận” sẽ diễn ra trong các tháng tới đây.

El nino trong tiếng Tây Ban Nha có nghĩa là “cậu bé”, nó bắt đầu được phát hiện bởi những người dân đánh cá ở khu vực bờ biển Nam Mỹ từ những năm 1600, trong đó các dòng biển ấm xuất hiện trên biển Thái Bình Dương gây ảnh hưởng tới khí hậu ở đất liền. Các dòng biển ấm này thường di chuyển về phía Tây Thái Bình dương do gió thổi từ Đông sang Tây, ảnh hưởng trực tiếp đến Indonesia và Australia.

El Nino xảy ra cứ 2-7 năm một lần ở mức độ khác nhau, và nước biển ở Thái Bình Dương có thể ấm lên đến 4 độ C so với bình thường. Cơ quan khí tượng của Philippines cho hay El Nino ở nước này có thể sẽ tăng cường từ mức trung bình lên mức mạnh vào khoảng quý cuối năm 2015 và kéo dài đến quý đầu năm 2016.

El Nino được đánh giá là sẽ gây ảnh hưởng nhiều nhất đến nông dân nghèo ở nhiều nước thuộc khu vực châu Á-Thái Bình Dương, do nó gây nên tình trạng hạn hán, phá hủy mùa màng ngay cả khi nguồn nước dự trữ dư thừa.

Trước đây, hiện tượng El Nino hồi năm 1997 được cho là mạnh nhất, khi ảnh hưởng tới 74.000 héc-ta đất nông nghiệp ở 18 tỉnh của Philippines. Khu vực bị ảnh hưởng nặng nề nhất là đảo Midanao, miền Nam Philippines, khi cướp đi sinh mạng của 74 người và gây nạn đói cho khoảng nửa triệu người khác do hạn hán.

Duy Long