Châu Âu hứng chịu đợt nắng nóng khủng khiếp, ít nhất 18 người chết ở Pháp
Ít nhất 18 người ở Pháp đã thiệt mạng, trong đó có hai trẻ em bị bỏ lại trong xe hơi nóng bức, khi đợt nắng nóng bao trùm châu Âu, phá vỡ kỷ lục nhiệt độ ở nhiều thành phố trong ngày 23/6.

Mức nhiệt nhảy vọt
Trong khi các trường học ở Pháp đóng cửa hoặc điều chỉnh thời khóa biểu, các nhà dự báo thời tiết ở Anh dự đoán nhiệt độ có thể phá vỡ kỷ lục của tháng Sáu trong tuần này.
Nhiệt độ ở Bordeaux, vùng trồng nho phía tây nước Pháp, đã tăng lên 41,9 độ C phá vỡ kỷ lục được thiết lập vào tháng Tám năm ngoái. Ở Poitiers, miền trung nước Pháp, nhiệt độ đạt 41,2 độ C, vượt qua mức cao trước đó được thiết lập vào năm 1947.
Theo Reuters Climate Monitor, ở San Sebastian, thuộc miền bắc Tây Ban Nha, nhiệt độ dự kiến sẽ đạt 40 độ C, hơn gấp đôi mức trung bình lịch sử của thành phố vào ngày 22/6, cho thấy châu Âu là lục địa có mức nhiệt cách xa nhất so với mức bình thường vào ngày 23/6. Một báo cáo hồi tháng Tư của Tổ chức Khí tượng Thế giới cho thấy châu Âu đang ấm lên với tốc độ gấp đôi so với toàn cầu.
Một công tố viên ở Carpentras (Đông Nam nước Pháp) cho biết, lực lượng cứu hộ đã không thể hồi sức cho hai em bé, 2 và 4 tuổi, được mẹ phát hiện bất tỉnh trong xe ô tô của gia đình bên ngoài nhà.
Trong khi đó, quan chức chính quyền địa phương Sophie Brocas cho biết trên đài truyền hình Pháp, 3 người cao tuổi, từ 80 đến 95 tuổi, đã tử vong vào cuối tuần ở vùng Bordeaux do các vấn đề sức khỏe gây ra bởi đợt nắng nóng.
"Chỉ bơi ở những nơi có người giám sát," người phát ngôn của Cơ quan An toàn Dân sự Pháp, Jerome Boulanger cảnh báo sau khi có 13 người được báo cáo chết đuối từ 22 – 23/6. Vào năm ngoái, số người chết đuối ở Pháp trong các đợt nắng nóng khi người dân cố gắng giải nhiệt bằng cách bơi lội đã tăng vọt 172 %.
Theo bà Clair Barnes, một cộng tác viên nghiên cứu về thời tiết và khí hậu cực đoan tại Đại học Imperial ở London, đợt nắng nóng đang ảnh hưởng đến phần lớn châu Âu được gọi là khối Omega vì nó có hình dạng giống chữ cái Hy Lạp, với một khối không khí nóng phình ra ở giữa và không khí mát hơn ở hai bên.
"Nó đang hút không khí ấm từ Bắc Phi (sa mạc Sahara) và đó là lý do tại sao chúng ta có cái nóng gay gắt như vậy. Nó di chuyển rất chậm và điều đó có nghĩa là hầu như không có làn gió nhẹ nào để làm dịu bớt cái nóng", bà Barnes nói.
Theo bà Barnes, các đợt nắng nóng và bão đang được tăng cường bởi biến đổi khí hậu, đẩy nhiệt độ lên cao hơn và gây ra nhiều mưa hơn.

Những kỷ lục nhiệt bị phá vỡ
Ngày 23/6, Cơ quan Khí tượng Anh (Met Office) cho biết, đợt nắng nóng kéo dài bốn ngày ở Anh có thể đẩy nhiệt độ ở một số nơi lên trên 39 độ C, dễ dàng phá vỡ kỷ lục tháng Sáu là 35,6 độ C được thiết lập vào năm 1957 và 1976. Chỉ vài tuần trước, Anh đã phá vỡ kỷ lục nhiệt độ cao nhất trong tháng Năm.
Theo số liệu sơ bộ từ Meteo-France, Thủ đô Paris của Pháp dự kiến sẽ ghi nhận nhiệt độ cao nhất trong tháng Sáu, với mức nhiệt đạt 38,4 độ C. "Chúng ta đang chứng kiến mức nhiệt cao hơn từ 5 đến 10 độ C so với mức trung bình vào thời điểm này trong năm, và ở một số khu vực phía bắc thậm chí còn cao hơn 10 độ so với mức trung bình", ông Rubén del Campo, người phát ngôn của cơ quan khí tượng AEMET của Tây Ban Nha cho biết.
Ngày 23/6, Italy đã ban hành cảnh báo sóng nhiệt cao cho 12 thành phố.
Công ty điện lực Iren đang tăng gấp đôi ca làm việc của công nhân và bổ sung máy phát điện để giải quyết tình trạng mất điện rải rác ở Turin khi lưới điện bị quá tải.
Bà Romaine de Jaegere, người sáng lập Trung tâm Phục hồi Động vật Hoang dã ở Temploux, Bỉ, cho biết các loài chim như én, yến, sẻ và sáo đá, làm tổ trên mái hiên, bị ảnh hưởng đặc biệt nghiêm trọng bởi nhiệt độ cao bất thường.
"Nhiệt độ trên mái nhà đôi khi có thể lên tới 50, thậm chí 60 độ C. Vì vậy, chúng thích nhảy xuống hơn là để mình chết và bị nướng chín trong tổ", bà De Jaegere nói và cho biết thêm rằng, trung tâm đã tiếp nhận 150 con vật trong ba ngày qua.