Cháy nhà tổ chùa Sải (Tĩnh Lâu tự) bên Hồ Tây
Đêm 4/11, khu vực nhà tổ nằm trong khuôn viên chùa Tĩnh Lâu (chùa Sải), phố Trích Sài (phường Bưởi, quận Tây Hồ, Hà Nội) đã bốc cháy dữ dội. Ngọn lửa được khống chế sau hơn 1 giờ đồng hồ nhưng nhà tổ do làm bằng gỗ vẫn bị thiêu rụi.

Khu nhà thờ tổ cháy trơ khung.
Do lực lượng chữa cháy có mặt kịp thời nên đám cháy không lan sang các khu vực khác, chính điện chùa Sải hoàn toàn bình yên.
Sáng 5/11, sư thầy trụ trì chùa Sải cho biết, khoảng hơn 23h khi thầy đang ngủ thì phát hiện có cháy từ nhà tổ bên cạnh.

Cũng không biết gọi báo cháy cho ai, sư thầy đã hốt hoảng gọi vào số máy của Chủ tịch UBND phường Bưởi. Ngay lập tức bà được Chủ tịch Phường đề nghị sư đứng nguyên ở bên ngoài, không được vào khu vực có cháy.
Sau đó, vẫn theo lời kể của sư thầy, bà mở cửa chùa chạy ra ngoài đường kêu cháy, một chiếc taxi đã dừng lại, hành khách trên xe lập tức gọi đến tổng đài báo cháy khẩn cấp.

Khu Chính điện của chùa vẫn còn nguyên vẹn.
Cùng lúc ấy, người dân xung quanh cùng với lực lượng bảo vệ chung cư ngõ 66 Võng Thị đã phát hiện ra sự việc, mọi người đã dùng bình cứu hoả mi ni trong chùa, vòi nước chữa cháy của chung cư tiến hành dập lửa đồng thời di dời một số vật dụng của nhà chùa ra bên ngoài.
Sau đó, lực lượng Công an, dân quân tự vệ phường Bưởi đã có mặt. Lực lượng Cảnh sát PCCC quận Tây Hồ đã điều 2 xe chữa cháy cùng xe tiếp nước tới hiện trường. Máy bơm nước cũng đã được huy động để lấy nước từ hồ Tây lên dập lửa, khống chế ngọn lửa không cho lan sang nhà khác.

Do dập lửa kịp thời, nên các khu vực khác trong chùa vẫn còn nguyên vẹn.
Tuy nhiên, do khu nhà được xây dựng bằng gỗ, nên mặc dù đám cháy được khống chế sau hơn một giờ đồng hồ nhưng toàn bộ nhà tổ đã bị thiêu rụi.
Rất may không có thiệt hại về người, toàn bộ các khu vực khác của chùa Sải nằm ngay cạnh nhà tổ như thư viện, nhà bếp, điện thờ Mẫu, vườn tháp và đặc biệt là khu vực chính điện của chùa đều bình yên.

Hiện hiện trường vụ cháy đang được lực lượng chức năng điều tra làm rõ, nguyên nhân ban đầu được nhận định là do chập điện.
Chùa Sải, tên chữ là Tĩnh Lâu tự, nằm bên bờ Hồ Tây trên địa phận làng Hồ Khẩu thuộc tổng Trung, huyện Vĩnh Thuận, phủ Hoài Đức, nay là phường Bưởi, quận Tây Hồ.
Theo các nhà nghiên cứu, chùa có từ thời Lý, có tên gọi là Thanh Lâu tự, gọi nôm là chùa Sải. Đến thời nhà Nguyễn đổi tên thành chùa Tĩnh Lâu.