Chi hơn 8 tỷ đồng để ‘nâng tầm’ vùng trồng hoa nổi tiếng nhất ở Quảng Trị

Nghĩa Văn 21/02/2023 15:43

Phường Đông Giang (TP Đông Hà) được xem là một “vựa hoa” của tỉnh Quảng Trị. Mới đây, UBND TP Đông Hà ban hành quyết định đầu tư hơn 8 tỷ đồng để xây dựng vùng trồng hoa chậu tập trung ở địa phương này.

Ngày 21/2, ông Nguyễn Văn Kiệt - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường Đông Giang (Đông Hà, Quảng Trị) cho hay, UBND TP Đông Hà vừa quyết định về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình Vùng trồng hoa chậu tập trung tại phường Đông Giang.

Theo đó, công trình có tổng mức đầu tư hơn 8 tỷ đồng từ nguồn vốn ngân sách TP Đông Hà.

UBND TP Đông Hà chi hơn 8 tỷ đồng để xây dựng công trình Vùng trồng hoa chậu tập trung tại phường Đông Giang.
UBND TP Đông Hà chi hơn 8 tỷ đồng để xây dựng công trình Vùng trồng hoa chậu tập trung tại phường Đông Giang.

Ông Nguyễn Văn Kiệt cho biết thêm, tại địa phương nghề trồng hoa chậu đã có từ lâu và là sinh kế của hàng chục hộ dân trên địa bàn. Dịp Tết Nguyên đán vừa qua, Tổ hợp tác trồng hoa An Lạc (thuộc phường Đông Giang) cung ứng ra thị trường khoảng 80.000 chậu hoa (30.000 chậu hoa giống và khoảng 50.000 chậu phục vụ nhu cầu trưng bày Tết Nguyên đán của người dân).

Vẫn theo ông Kiệt, ước tính, người trồng hoa chậu tại đây có thể thu lợi khoảng 70 - 80 triệu đồng/vụ. Cùng với đó, dịp cuối năm, nghề trồng hoa chậu cũng mang lại việc làm cho nhiều lao động địa phương với thu nhập bình quân 6 triệu đồng/người/tháng.

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường Đông Giang nhìn nhận, từ trước đến nay, người dân tại địa phương trồng hoa manh mún, phân bổ nhỏ lẻ, công trình Vùng trồng hoa chậu tập trung tại phường sẽ giúp họ thuận lợi hơn trong công việc của mình, qua đó nâng cao chất lượng cuộc sống.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Chi hơn 8 tỷ đồng để ‘nâng tầm’ vùng trồng hoa nổi tiếng nhất ở Quảng Trị

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO